Năng suất lao động bình quân 5 năm tại TCty Bưu điện Việt Nam tăng 17,9%

Linh Nguyên |

Sáng 14.4, CĐ TCty Bưu điện Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023. 

Theo báo cáo, hoạt động của Công đoàn TCty luôn được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, của Đảng ủy TCty; có sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Chuyên môn TCty; có sự đoàn kết và ủng hộ của cán bộ, CNVC-LĐ, đoàn viên Công đoàn trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Một trong những chỉ tiêu Nghị quyết ĐH II đề ra là phấn đấu tăng năng suất lao động bình quân hàng năm từ 12-15%, thu nhập bình quân hàng năm của người lao động tăng từ 8-10%. Kết quả thực hiện: Năng suất lao động bình quân trong 5 năm tăng 17,9%/năm; thu nhập bình quân của người lao động tăng 10,1%/năm; Chỉ tiêu phấn đấu: Ký kết thỏa ước lao động tập thể phù hợp với tình hình mới; hàng năm có trên 90% đơn vị tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị Người lao động; 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”.

Kết quả đã ký kết TƯLĐLĐTT của TCty với nhiều nội dung có lợi hơn so với luật dành cho người lao động; hằng năm có trên 91% đơn vị cơ sở tổ chức hội nghị người lao động; trên 92% đơn vị có điểm chấm đạt tiêu chuẩn “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”...

Nhiệm kỳ 2018 – 2023 với khẩu hiệu hành động của CĐ TCty Bưu điện VN là  "Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm, vì sự phát triển bền vững của Bưu điện Việt Nam", một số chỉ tiêu được đặt ra là  trên 90% số đơn vị tổ chức hội nghị người lao động hằng năm; 100% số đơn vị đạt tiêu chuẩn thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; 100% số đơn vị thực hiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Giới thiệu và kết nạp Đảng từ 1.500 đoàn viên công đoàn ưu tú trở lên; Số CĐCS đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh” hằng năm đạt từ 95% trở lên.

Nhân dịp này các đồng chí: Ngô Văn Thực - Chủ tịch CĐ TCty Bưu điện Việt Nam khoá II, Nguyễn Văn Thông - (nguyên) giám đốc Bưu điện tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Thành Công - (nguyên) giám đốc Cty Phát hành Báo chí Trung ương được nhận Huân chương Lao động hạng Hai và 9 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba, trong đó có đồng chí Chu Quang Hào - Tổng giám đốc TCty Bưu điện Việt Nam.

ĐH bầu BCH khóa III, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 27 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự ĐH CĐ Thông tin và Truyền thông VN gồm 44 đại biểu chính thức, 5 đại biểu dự khuyết.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Chưa bầu được chức danh chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk khóa X

PV |

Ngày 13.4, Đại hội CĐ tỉnh Đắk Lắk khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đã bế mạc. Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành gồm 38 đồng chí, và bầu 8 đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn (CĐ) VN.

1.702 người lao động ngành Dầu khí gặp khó khăn được hỗ trợ

T.E.A |

Lễ phát động Tháng Công nhân 2018 và Tháng hành động về ATVSLĐ của Công đoàn Dầu khí Việt Nam diễn ra ngày 13.4 tại Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực đối với người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Sáng 13.4, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ Gia Lai.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Chưa bầu được chức danh chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk khóa X

PV |

Ngày 13.4, Đại hội CĐ tỉnh Đắk Lắk khóa X (nhiệm kỳ 2018 - 2023) đã bế mạc. Đại hội đã ra mắt Ban chấp hành gồm 38 đồng chí, và bầu 8 đại biểu dự Đại hội XII Công đoàn (CĐ) VN.

1.702 người lao động ngành Dầu khí gặp khó khăn được hỗ trợ

T.E.A |

Lễ phát động Tháng Công nhân 2018 và Tháng hành động về ATVSLĐ của Công đoàn Dầu khí Việt Nam diễn ra ngày 13.4 tại Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực đối với người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Sáng 13.4, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ Gia Lai.