LĐLĐ tỉnh Thái Bình họp báo tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIII

Bá Mạnh (Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Thái Bình) |

Chiều 15.6, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tham dự họp báo có các đồng chí đại diện cho Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan Báo, truyền hình, Sở thông tin truyền thông...

Tại buổi họp, đồng chí Bùi Xuân Vinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã báo cáo về tình hình CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đến tháng 3.2018, tổng số CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh là 141.600 người, trong đó khối hành chính sự nghiệp là 45.504 người, khối sản xuất kinh doanh là 95.496 người.

Đại hội Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 27.6 với sự tham dự của 300 đại biểu. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XXII nhiệm kỳ 2013-2018, quyết định phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp cho nhiệm kỳ 2018-2023; bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 là 39 đồng chí; bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan, báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn đã trao đổi một số nội dung về tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí thực hiện các phóng sự về kết quả nổi bật của hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua; làm rõ hơn một số kết quả Liên đoàn Lao động tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; công tác chuẩn bị cho Đại hội; cách thức tổ chức và tuyên truyền về Đại hội Công đoàn tỉnh trên phương tiện thông tin đại chúng…

Để tuyên truyền tốt về Đại hội, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí mở chuyên mục, chuyên trang, tập trung tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua trong nhiệm kỳ 2013-2018, các công trình chào mừng đại hội, các tập thể, cá nhân điển hình trong mọi lĩnh vực hoạt động của tổ chức công đoàn…

Bá Mạnh (Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Thái Bình)
TIN LIÊN QUAN

U20 Việt Nam giành thắng lợi trong ngày ra quân U20 Châu Á 2023

NHÓM PV |

U20 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại vòng chung kết U20 Châu Á sau khi giành chiến thắng 1-0 trước U20 Australia ở trận ra quân.

Buổi giới thiệu cuộc thi Hoa hậu Nhân ái Việt Nam bị ngừng vì thiếu giấy phép

DI PY |

Chiều 1.3, cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam) dành cho thí sinh cao 1m45 đến 1m65 bị tạm ngưng buổi công bố vì thiếu giấy phép. Trước vấn đề này, đại diện ban tổ chức đã lên tiếng.

Đề tham khảo môn Văn thi tốt nghiệp THPT 2023 không có thay đổi đột biến

Vân Trang |

Đó là nhận định của giáo viên khi nói về đề tham khảo môn Ngữ văn kì thi tốt nghiệp THPT 2023 vừa được công bố.

Công khai mua bán đất mặt ruộng, UBND huyện Long Hồ vẫn đang rà soát

Hoàng Lộc |

Liên quan đến hoạt động mua bán đất mặt ruộng đang diễn ra sôi động, công khai tại các xã trên địa bàn huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long mà Báo Lao Động phản ánh, UBND huyện Long Hồ từ chối cung cấp thông tin với lý do đang rà soát.

Kỳ tích MV quảng bá điểm đến Việt Nam đạt hơn 300 triệu lượt xem

Trang Ngọc |

MV Alone Pt.II của Alan Walker được quay tại Sơn Đoòng và các cảnh đẹp của Quảng Bình đã cán mốc 300 triệu lượt xem trên toàn cầu sau 3 năm phát hành.

Nguy cơ khôn lường từ những bản hợp đồng đặt cọc mua bán bất động sản

Phan Anh - Tuyết Lan |

Thời gian gần đây, thông tin chủ đầu tư một số dự án nhà ở, chung cư đưa ra mức chiết khấu “khủng” được nhiều người quan tâm. Thị trường trầm lắng, doanh nghiệp cắt lãi xoay vốn được đánh giá là cơ hội tốt cho những người có nhu cầu mua nhà để ở. Tuy nhiên, giới luật sư cho biết, việc doanh nghiệp “bán lúa non”, ký kết những hợp đồng theo dạng đặt cọc đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với người mua nhà.

Ninh Bình: Người dân vật vờ xếp hàng xuyên đêm chờ đăng kiểm ôtô

DIỆU ANH |

Hiện các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ (Trung tâm đăng kiểm) tại Ninh Bình đang trong tình trạng quá tải, nhiều chủ xe phải xếp hàng xuyên đêm để chờ đến lượt.

Dầu khí Nam Sông Hậu liên tiếp rót vốn vào các công ty làm ăn thua lỗ

Quang Dân |

Dù phải huy động gần 1.000 tỉ đồng trái phiếu để bổ sung vốn phục vụ sản xuất và phát triển các dự án trong năm 2022, tuy nhiên Dầu khí Nam Sông Hậu vẫn rót thêm hàng trăm tỉ đồng vào công ty thua lỗ triền miên.