LĐLĐ tỉnh Cao Bằng tập trung nhiệm vụ tổ chức đại hội công đoàn cơ sở

Hương Hạnh - Hải Đăng |

Tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua và hoạt động 9 tháng đầu năm của LĐLĐ huyện Trùng Khánh, đồng chí Bế Thanh Tịnh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cao Bằng - đã định hướng hoạt động của các cấp công đoàn huyện trong thời gian tới.

Tại hội nghị, LĐLĐ huyện Trùng Khánh đã báo cáo công tác 9 tháng đầu năm 2017, những việc làm được và chưa làm được đồng thời triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Hiện LĐLĐ huyện Trùng Khánh có 86 đơn vị CĐCS với 1.465 đoàn viên, trong đó nữ là 911 đoàn viên, chiếm 62,18%. Trong 9 tháng đầu năm, đời sống đoàn viên, người lao động trong huyện tương đối ổn định; đoàn viên tin tưởng, người lao động nhận thức đầy đủ về vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn... 

9 tháng đầu năm LĐLĐ huyện chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến CNVCLĐ. Chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị CBCC với tỷ lệ đạt 97,67%. Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ, hoạt động Tháng Công nhân...

Trong đó, nhiều đoàn viên có thành tích xuất sắc, cụ thể 4 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen, 6 tập thể và 90 cá nhân được LĐLĐ tặng giấy khen. LĐLĐ huyện đã chỉ đạo 13 CĐCS tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2018 – 2023. Về hoạt động từ thiện LĐLĐ  huyện đã chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện do địa phương, Tổng LĐLĐVN phát động; xét hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn 2 nhà “Mái ấm Công đoàn”; thăm hỏi động viên CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ tết, Tháng Công nhân...

Sau khi nghe kết quả hoạt động 9 tháng của LĐLĐ huyện, đồng chí Bế Thanh Tịnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn huyện tập trung các nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2018 – 2023 đảm bảo hoàn thành trước ngày 31.12.2017, chuẩn bị nội dung Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đặc biệt, tiếp tục nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao trong CNVCLĐ; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh góp phần vào sự phát triển KTXH của địa phương.

Tại hội nghị LĐLĐ huyện cũng đã bầu bổ sung đồng chí Phan Hoàng Anh - nguyên Phó Ban Chính sách – Pháp luật LĐLĐ tỉnh vào BCH, BTV và giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện.

Hương Hạnh - Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đánh thuế bất động sản thứ hai là bất hợp lý

ĐÌNH TRƯỜNG - CAO NGUYÊN |

Nhiều ý kiến đánh giá, đề xuất đánh thuế bất động sản thứ hai của TPHCM sẽ gây nhiều tác động tiêu cực tới thị trường; làm giảm tính thanh khoản và khiến nhà đầu tư nản lòng.