Khai mạc Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”

Xuân Trường - Hải Nguyễn |

Ngày 16.5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Công đoàn (CĐ) tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự tham dự của 285 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 145.000 CNVCLĐ trong toàn tỉnh.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Ủy viên TƯ Đảng Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Hoàng Thị Thúy Lan - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Hải Nguyễn

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Vũ Hồng Phương - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIII nhấn mạnh, đại hội là sự kiện trọng đại của phongb trào CNVCLĐ và tổ chức CĐ trong tỉnh. Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội XIV CĐ tỉnh Vĩnh Phúc có nhiệm vụ đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ khóa XIII, nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu BCH LĐLĐ tỉnh Vĩnh phúc khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII CĐVN…

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp CĐ trong tỉnh đã chú trọng thực hiện tốt việc đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ; bước đầu tạo được sự khác biệt về lợi ích của NLĐ là đoàn viên CĐ với NLĐ chưa phải là đoàn viên CĐ. Các cấp CĐ trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.

Qua đó, đã thành lập mới được 165 CĐCS (vượt 10% chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao), phát triển mới 39.015 đoàn viên (vượt 30% so với chỉ tiêu Tổng LĐLĐVN giao). 100% cán bộ CĐ các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác CĐ. Đội ngũ cán bộ CĐ luôn giữ được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhiệt tình, tận tuỵ, trách nhiệm với công tác CĐ.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Một tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Xuân Trường - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.