Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023

Hải Đăng |

Sáng 5.4, Công đoàn tỉnh Sơn La khai mạc đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2018-2023 với sự có mặt của 245 đại biểu chính thức đại diện cho 75 nghìn đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh.

Đến dự đại hội có các đồng chí: Hoàng Văn Chất - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Đặng Ngọc Tùng - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La Hoàng Ngân Hoàn nhấn mạnh, đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo nên không khí sôi nổi, phấn khởi trong đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh. Qua đó, người lao động càng hiểu và gắn bó hơn với tổ chức CĐ, ý thức hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình, tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh...

Với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, đại hội đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục trong triển khai tổ chức phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ các cấp.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2013-2018, dù còn có những khó khăn, hạn chế cần khắc phục song CĐ các cấp tỉnh Sơn La nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đề ra. Trong đó, CĐ các cấp làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ.

Quỹ Xã hội của LĐLĐ tỉnh phát huy hiệu quả trong việc giúp đỡ CNVCLĐ có hoàn cảnh khăn; sửa chữa, xây dựng 177 nhà ở “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục được tiến hành thường xuyên, với nhiều nội dung, hình thức đa dạng phong phú…

Đáng chú ý, qua các phong trào thi đua, hằng năm có từ 3.500-4.000 đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích được nghiệm thu và ứng dụng vào thực tiễn. Trong đó, 21 cá nhân được Tổng LĐLĐVN tặng bằng lao động sáng tạo, 3 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua toàn quốc. Hằng năm, có trên 87% CĐCS xếp loại vững mạnh, trên 96% CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại tốt…

Đại hội cũng xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, LĐLĐ tỉnh Sơn La phấn đấu đến năm 2023 thành lập CĐCS ở 100% doanh nghiệp hợp tác xã đủ điều kiện có từ 15 lao động trở lên; hằng năm 90% CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại tốt; 90% trở lên CĐCS khu vực nhà nước, 70% CĐCS khu vực doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước, nghiệp đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh...

Tại Đại hội XIV CĐ tỉnh Sơn La sẽ bầu BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII CĐVN.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Lào Cai sẵn sàng cho đại hội CĐ tỉnh thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Phương Thuý |

LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã công bố thông tin về Đại hội CĐ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Thái Bình: Đồng chí Phạm Văn Thành được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện Kiến Xương

Bá Mạnh |

Trong ngày 29-30.3, LĐLĐ huyện Kiến Xương (Thái Bình) đã tổ chức thành công đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Việt An; Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Cao Song; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Ngọc Trì; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện Kiến Xương Bùi Đức Hạnh và 222 đại biểu dự đại hội.

Phấn đấu 95% lao động sau khi ký hợp đồng gia nhập Công đoàn

Phương Linh |

Từ ngày 29-30.3, tại TP Nha Trang, Công đoàn Ngành NNPTNN Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023, với 180 đại biểu đại diện cho 52 CĐCS và hơn 4.000 đoàn viên tham dự.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

LĐLĐ tỉnh Lào Cai sẵn sàng cho đại hội CĐ tỉnh thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Phương Thuý |

LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã công bố thông tin về Đại hội CĐ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Thái Bình: Đồng chí Phạm Văn Thành được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện Kiến Xương

Bá Mạnh |

Trong ngày 29-30.3, LĐLĐ huyện Kiến Xương (Thái Bình) đã tổ chức thành công đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Việt An; Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Cao Song; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Ngọc Trì; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện Kiến Xương Bùi Đức Hạnh và 222 đại biểu dự đại hội.

Phấn đấu 95% lao động sau khi ký hợp đồng gia nhập Công đoàn

Phương Linh |

Từ ngày 29-30.3, tại TP Nha Trang, Công đoàn Ngành NNPTNN Khánh Hòa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023, với 180 đại biểu đại diện cho 52 CĐCS và hơn 4.000 đoàn viên tham dự.