Gắn biển chào mừng ĐH CĐVN cho công trình cấp điện 220kV điều khiển từ xa

Việt Lâm - L.Tuyết |

Ngày 23.12, tại phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, TCty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đầu nối. Công trình cấp điện áp 220kV đầu tiên do EVN SPC thực hiện có chức năng điều khiển từ xa, đã được hoàn thành và đóng điện vào ngày 26.11.2017.

Tới dự có đồng chí: Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Lê Văn Nưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực VN, Khuất Quang Mậu – Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Điện lực Việt Nam, Nguyễn Văn Hợp – Chủ tịch kiêm TGĐ EVNSPC...

Công trình được EVNSPC phát động thi đua gắn biển cấp Tổng LĐLĐVN chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới ĐH CĐVN lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 và chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21.12.1954 - 21.12.2017).

Phát biểu tại lễ gắn biển công trình, đồng chí Mai Đức Chính – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đánh giá cao vai trò của EVNSPC trong việc nỗ lực đảm bảo cấp điện an toàn liên tục đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị, quốc phòng, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Đạt được những kết quả trên là sự gắn kết, công sức trí tuệ của đông đảo CNVCLĐ trong Tổng công ty đã góp phần thay đổi vị thế của Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN mong muốn các tập thể CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn các cấp thực hiện tốt công tác quản lý vận hành, phát huy hiệu quả công trình, xây dựng trạm kiểu mẫu đạt tiêu chuẩn về “Xanh, sạch, đẹp”, xứng đáng vinh dự được Tổng LĐLĐVN ra quyết định công nhận và tổ chức gắn biển.

Cũng tại buổi lễ, Tổng LĐLĐVN, CĐ Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng và khen thưởng cho tập thể, các cá nhân đã có nhiều thành tích đưa công trình về đích đúng tiến độ đề ra.

Việt Lâm - L.Tuyết
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.