Gắn biển các công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII

Thu Nguyệt |

Ngày 16.4, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên cho biết, chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, LĐLĐ tỉnh tổ chức gắn biển các công trình chào mừng.

Theo đó, LĐLĐ tỉnh kết hợp với Cty Điện lực Hưng Yên, tổ chức gắn biển công trình “Đường dây và Trạm biến áp 110 KV”, tại xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Công trình có tổng mức đầu tư 163 tỉ đồng là trạm biến áp tự động hóa không cần người trực, có lắp đặt các thiết bị hiện đại, từ Trung tâm điều khiển từ xa Hưng Yên có thể thu thập số liệu vận hành, giám sát.

Tại buổi gắn biển, Cty Điện lực Hưng Yên đã trao 35 triệu đồng của CBCNV Cty Điện lực Hưng Yên quyên góp ủng hộ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đại diện Cty Điện lực Hưng Yên trao 35 triệu đồng tới LĐLĐ tỉnh Hưng Yên để ủng hộ quỹ Mái ấm CĐ. Ảnh: T.N
Đại diện Cty Điện lực Hưng Yên trao 35 triệu đồng tới LĐLĐ tỉnh Hưng Yên để ủng hộ quỹ Mái ấm CĐ. Ảnh: T.N

Trước đó, LĐLĐ tỉnh tổ chức gắn biển công trình và trao hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại trường mầm non xã Ngọc Long, huyện Yên Mỹ và trường mầm non thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 9.2016, đến tháng 12.2017, công trình cơ bản hoàn thành nhà 2 tầng với 10 phòng học, tổng giá trị xây dựng hơn 9,3 tỉ đồng. Tại buổi gắn biển, Cty cổ phần Thép Việt Ý trao tặng 10 máy điều hòa không khí cho các phòng học trị giá 100 triệu đồng.

Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh và đồng chí Nguyễn Xuân Quý – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Mỹ gắn biển công trình trường mầm non xã Ngọc Long. Ảnh: T.N
Đồng chí Hồ Thị Kim Ngân – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh và đồng chí Nguyễn Xuân Quý – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Mỹ gắn biển công trình trường mầm non xã Ngọc Long. Ảnh: T.N

Công trình phòng học trường mầm non thị trấn Bần Yên Nhân được khởi công từ tháng 9 năm 2016, đến tháng 12.2017 công trình cơ bản hoàn thành và đi vào sử dụng với tổng giá trị công trình xây dựng là gần 6 tỉ 500 triệu đồng… Tại buổi gắn biển, Cty TNHH Takagi Việt Nam đã tặng 2 máy điều hòa nhiệt độ  trị giá 40 triệu đồng và Cty Nestle Việt Nam tặng sữa cho tTrường.

Ngài Murata Keisuke – Giám đốc hành chính nhân sự, đại diện Công ty TNHH Takagi Việt Nam trao tặng 2 máy điều hòa cho trường mầm non Thị trấn Bần Yên Nhân. Ảnh: T.N
Ngài Murata Keisuke – Giám đốc hành chính nhân sự, đại diện Công ty TNHH Takagi Việt Nam trao tặng 2 máy điều hòa cho trường mầm non Thị trấn Bần Yên Nhân.
Ảnh: T.N

LĐLĐ tỉnh cũng đã tổ chức gắn biển công trình “Nhà máy sản xuất thuốc tân dược Cty TNHH Traphaco Hưng Yên”.

Lễ gắn biển công trình nhà máy sản xuất thuốc tân dược Cty TNHH traphaco Hưng Yên. Ảnh: T.N
Lễ gắn biển công trình nhà máy sản xuất thuốc tân dược Cty TNHH traphaco Hưng Yên. Ảnh: T.N
Tháng 5.2015 dự án Nhà máy sản xuất thuốc tân dược khởi công xây dựng tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm với mức đầu tư 477 tỉ đồng, tổng diện tích 3.000 m2, bao gồm 3 phân xưởng, 5 dây chuyền sản xuất, tổng mức đầu tư thiết bị trên 200 tỉ đồng.

Sau gần 2 năm khởi công xây dựng, nhà máy đã hoàn thành các hạng mục công trình, đủ điều kiện pháp lý đi vào sản xuất, với công xuất 1.200 triệu đơn vị sản phẩm mỗi năm, của 30 mặt hàng.

Thu Nguyệt
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.