Đồng chí Lê Thị Ngọc tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ khoá X

Xuân Trường |

LĐLĐ huyện Phúc Thọ (TP. Hà Nội) đã tổ chức Đại hội Công đoàn (CĐ) lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề ra mục tiêu, phương hướng, giải pháp cho nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội; Hoàng Mạnh Phú - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Phúc Thọ.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp CĐ huyện Phúc Thọ đã đẩy mạnh các phong trào thi đua sát với thực tế từng loại hình hoạt động CĐCS. Từ các phong trào thi đua đã có 2.446 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 728 CNVCLĐ, đoàn viên CĐ đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; 3.475 lượt tập thể, 25 đồng chí đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp thành phố; 75 điển hình tiên tiến được UBND TP. Hà Nội và UBND huyện Phúc Thọ khen thưởng; 5 công nhân được công nhận là “Công nhân giỏi Thủ đô” được LĐLĐ TP. Hà Nội biểu dương; có 878 lượt Công nhân giỏi cấp cơ sở, 80 Công nhân giỏi cấp huyện; 1.478 được công nhận Sáng kiến cấp huyện…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội đánh giá cao các kết quả các cấp CĐ TP. Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị ngay sau Đại hội, BCH LĐLĐ huyện khóa X cần xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội với trọng tâm hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên, NLĐ, lấy địa bàn CĐCS là trọng tâm để triển khai thực hiện Nghị quyết, với phương châm “Vì lợi ích của đoàn viên”, “Vì sự phát triển bền vững của DN, vì việc làm và đời sống của NLĐ”.

Đại hội đã bầu BCH công đoàn huyện khoá X nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 21 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Ngọc được tín nhiệm tái đắc cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ khoá X. Đại hội cũng bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XVI CĐ TP Hà Nội.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.