Đại hội VII Công đoàn Bộ Tổng Tham mưu: Phấn đấu trên 80% đoàn viên đạt danh hiệu tiên tiến

Xuân Trường |

Chiều 9.1, tại Hà Nội, Công đoàn (CĐ) Bộ Tổng Tham mưu (Quân đội nhân dân VN) khai mạc Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự tham dự của 155 đại biểu chính thức đại diện cho 3.000 cán bộ, đoàn viên, NLĐ.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Thượng tướng Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Hồ Thanh Tự - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu; Thượng tá Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban CĐ Quốc phòng…

Thiếu tướng Hồ Thanh Tự - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu phát biểu khai mạc Đại hội: Ảnh: Xuân Trường
Thiếu tướng Hồ Thanh Tự - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Xuân Trường.
Trong nhiệm kỳ qua, CĐ Bộ Tổng Tham mưu đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình… Trong đó, có 56 tập thể, 672 cá nhân được Tổng LĐLĐVN, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu khen thưởng; hằng năm có trên 30% tập thể đạt tiêu chuẩn Lao động giỏi và hơn 35% số cá nhân đạt tiêu chuẩn Lao động giỏi, Chiến sĩ tiên tiến… CĐ Bộ Tổng Tham mưu đã thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong  nhiệm kỳ tới, trong đó phấn đấu hằng năm có 80% đoàn viên trở lên đạt danh hiệu tiên tiến.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của cán bộ, đoàn viên, NLĐ và CĐ Bộ Tổng Tham mưu; đồng thời chỉ đạo CĐ Bộ Tổng Tham mưu trong thời gian tới cần thực hiện  tốt 4 nội dung; trong đó cần tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiên tốt quy chế dân chủ cơ sở, chức năng tham gia quản ý, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, NLĐ…

Đại hội tiếp tục làm việc ngày 10.1 để bầu 8 đại biểu đi dự Đại hội CĐ cấp trên. Tối 10.1 sẽ diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ "Bài ca người lao động” do CĐ Bộ Tổng Tham mưu tổ chức.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.