Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Sơn La lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Xuân Trường - Minh Hải |

LĐLĐ tỉnh Sơn La ngày 15.12 cho biết, Công đoàn (CĐ) ngành Giáo dục Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội lấy khẩu hiệu hành động là “Vì lợi ích thiết thực của nhà giáo và người lao động (NGNLĐ), vì sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, vì sự phát triển bền vững của đất nước và tổ chức CĐ, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Sơn La và CĐ Giáo dục VN đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của CĐ ngành Giáo dục Sơn La trong nhiệm kỳ 2012 - 2017; trong đó nổi bật là hoàn thành và vượt 14/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn ngành Giáo dục Sơn La đã đề ra; đã huy động các nguồn hỗ trợ xây dựng mới được 4 nhà công vụ cho giáo viên vùng sâu, vùng xa; 7 nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn…

Đại hội đã đề ra mục tiêu: “Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ giáo dục các cấp; trọng tâm là thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, NGNLĐ; tăng cường phát triển lợi ích của đoàn viên CĐ; đổi mới và triển khai có chiều sâu các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động trong ngành...

Đại hội đã bầu BCHCĐ ngành ngành Giáo dục Sơn La khóa XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022  gồm 19 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội CĐ cấp trên gồm 12 đồng chí.

Tại Hội nghị phiên thứ nhất, BCHCĐ ngành Giáo dục Sơn La khóa XVII đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí, bầu UBKT gồm 5 đồng chí. Đồng chí Cầm Thị Mai Phượng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Sơn La, đồng chí Nguyễn Cảnh Hưng tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm UBKT CĐ Giáo dục Sơn La khóa XVII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Xuân Trường - Minh Hải
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.