Cán bộ Công đoàn cần tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo và dấn thân trong công việc

Xuân Trường |

Đại hội III Công đoàn (CĐ) Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Học viện) nhiệm kỳ 2017 - 2022 được khai mạc ngày 12.12 tại Hà Nội với sự tham dự của 198 đại biểu đại diện cho trên 2.200 cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ của Học viện. 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Viên chức VN…

Trong nhiệm kỳ vừa qua, CĐ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức tốt các phong trào thi đua, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên và CCVCLĐ; góp phần giúp Học viện hoàn thành tốt các nhiệm vụ…

Đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Xuân Trường

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã biểu dương những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua của CĐ Học viện; đề nghị trong nhiệm kỳ tới CĐ Học viện cần thực hiện tốt 6 nhiệm vụ; trong đó quan trọng nhất là xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh. Các cán bộ CĐ Học viện cần gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo và dấn thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Viên chức VN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Viên chức VN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Xuân Trường

Thay mặt Ban Thường vụ CĐ Viên Chức VN, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Viên chức VN đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của CĐ Học viện, nhất là phát huy được thế mạnh của trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung - cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị… cũng như việc chuẩn bị chu đáo và tiến hành tốt Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội đã bầu BCHCĐ Học viện khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 25 đồng chí; bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội CĐ cấp trên. Tại phiên thứ nhất Hội nghị BCHCĐ khóa III, đồng chí Phạm Thị Thành được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch CĐ Học viện nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư TƯ Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện cho 1 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Xuân Trường
Nhân dịp này, Giám đốc Học viện đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân; CĐ Viên chức VN tặng Bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác CĐ nhiệm kỳ vừa qua.
Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ An Giang: Ông Nguyễn Hữu Giang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch

Lục Tùng |

Chiều ngày 11.12, tại Hội nghị Ban chấp hành (BCH) LĐLĐ tỉnh An Giang khóa IX (bất thường) với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Hữu Giang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018.

Đà Nẵng: Giới thiệu cấp ủy viên để bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng

Ngọc Chân |

Sáng 11.12, đồng chí Ngô Xuân Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy được điều động và chỉ định vào Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố, giữ chức Bí thư Đảng đoàn; giới thiệu để BCH Liên đoàn Lao động thành phố bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, nhiệm kỳ 2013-2018.

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình có Phó Chủ tịch mới

LÊ PHI LONG |

Ngày 11.12 LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (phiên bất thường) để bầu chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bức xúc vì phí cao tốc tăng sau khi thuế VAT về mức cũ 10%

An Trịnh |

Sau khi thuế giá trị gia tăng (VAT) được điều chỉnh quay về mốc cũ 10%, phí cao tốc Nội Bài - Lào Cai không về lại mức cũ mà tăng cao.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

LĐLĐ An Giang: Ông Nguyễn Hữu Giang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch

Lục Tùng |

Chiều ngày 11.12, tại Hội nghị Ban chấp hành (BCH) LĐLĐ tỉnh An Giang khóa IX (bất thường) với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Hữu Giang được bầu giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018.

Đà Nẵng: Giới thiệu cấp ủy viên để bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng

Ngọc Chân |

Sáng 11.12, đồng chí Ngô Xuân Thắng, Uỷ viên BCH Đảng bộ thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy được điều động và chỉ định vào Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố, giữ chức Bí thư Đảng đoàn; giới thiệu để BCH Liên đoàn Lao động thành phố bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, nhiệm kỳ 2013-2018.

LĐLĐ tỉnh Quảng Bình có Phó Chủ tịch mới

LÊ PHI LONG |

Ngày 11.12 LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (phiên bất thường) để bầu chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2013 - 2018.