Các cấp Công đoàn tỉnh Tuyên Quang cần lấy đoàn viên, người lao động làm đối tượng phục vụ

Xuân Trường |

Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại Đại hội XVI CĐ tỉnh Tuyên Quang được tổ chức ngày 25.5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu BCH LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 34 đồng chí; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh gồm 11 đồng chí; UBKT LĐLĐ tỉnh gồm 5 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Đỗ Văn Ngọc tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nông Minh Hiền tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tại Đại hội XVI CĐ tỉnh Tuyên Quang
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội XVI CĐ tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Xuân Trường
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng và Nguyễn Hồng Thắng đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 của các cấp CĐ tỉnh Tuyên Quang.
Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.  Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Xuân Trường

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Nguyễn Hồng Thắng đề nghị các cấp CĐ tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ trong tỉnh; vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp…

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng đề nghị các cấp CĐ và mỗi đoàn viên trong tỉnh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; tham gia tích cực các phong trào thi đua; thực hiện cải cách hành chính, hoàn thành tốt công việc được giao.

Thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ, lấy đoàn viên và NLĐ làm đối tượng phục vụ; thực hiện năng suất LĐ cao hơn, phúc lợi tốt hơn cho NLĐ; phối hợp với người sử dụng LĐ chăm lo đào tạo, bồi dưỡng trình độ tay nghề, đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ, nhất là trong tình hình cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức CĐ và NLĐ.

Các cấp CĐ trong tỉnh cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động, tinh thần trách nhiệm, sự thích ứng với tình hình mới của đội ngũ cán bộ CĐ trong thực hiện nhiệm vụ…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Xuân Trường
Dịp này, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang vinh dự được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 7 đồng chí lãnh đạo tỉnh và cán bộ LĐLĐ tỉnh được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” của Tổng LĐLĐVN; 10 tập thể và 15 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.
Đồng chí Phạm Minh Huấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Ảnh: Xuân Trường
Đồng chí Phạm Minh Huấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tặng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Ảnh: Xuân Trường
Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.