Xả súng đẫm máu ở trường tiểu học ở Mỹ, ít nhất 15 người chết

Song Minh |

Nghi phạm 18 tuổi xả súng ở trường tiểu học tại bang Texas, Mỹ, khiến ít nhất 14 học sinh và 1 giáo viên thiệt mạng.

Theo Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott, ít nhất 14 học sinh và một giáo viên đã bị bắn chết hôm 24.5 tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas. Nghi phạm nam thanh niên 18 tuổi được cho là đã bắn bà của mình trước khi xảy ra vụ xả súng ở trường, và hiện đã chết.

Ông Abbott công bố số người chết trong một cuộc họp báo, ngay sau khi các bệnh viện địa phương báo cáo một loạt trẻ em bị trúng đạn. Các báo cáo trước đó cho rằng số người chết ít hơn nhiều và nghi phạm đã bị tạm giữ.

Các lực lượng thực thi pháp luật bên ngoài trường tiểu học Robb. Ảnh: AP
Các lực lượng thực thi pháp luật bên ngoài trường tiểu học Robb. Ảnh: AP

Ông Abbott nói: “Nghi phạm bắn chết 14 học sinh một cách khủng khiếp và không thể hiểu nổi, đồng thời giết chết một giáo viên”.

Theo ông Abbott, nghi phạm, được xác định là Salvador Ramos, đã lái xe đến trường tiểu học Robb với một khẩu súng ngắn và có thể là một khẩu súng trường. Nghi phạm sau đó được cho là đã bị bắn chết bởi các sĩ quan cảnh sát phản ứng.

Cảnh sát trưởng Uvalde, ông Pete Arredondo mô tả vụ xả súng là "một vụ thương vong hàng loạt" xảy ra vào khoảng 11h30 sáng giờ địa phương. Trường tiểu học Robb có học sinh từ lớp 2-4.

Ảnh:
Người thân của các nạn nhân bàng hoàng sau vụ xả súng. Ảnh: Reuters

“Tôi có thể xác nhận ngay bây giờ rằng chúng tôi có một số người bị thương, người lớn và học sinh, và chúng tôi có một số trường hợp tử vong. Nghi phạm đã chết vào thời điểm này” - Arredondo nói và cho biết thêm rằng kẻ xả súng dường như đã hành động một mình.

Hiện tại rất ít thông tin về tay súng hoặc mối quan hệ của anh ta với trường học. Uvalde và cảnh sát tiểu bang, cũng như các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cục phòng chống Rượu, Thuốc lá, Súng đạn và Thuốc nổ (ATF) đang điều tra hiện trường.

Vụ nổ súng hôm 24.5 là vụ xả súng thứ 30 tại một trường học hệ K-12 (từ mẫu giáo đến lớp 12) trong năm 2022, theo số liệu của CNN.

Không tính vụ xả súng 24.5, cho đến nay trong năm 2022 đã có ít nhất 38 vụ xả súng ở các trường K-12, cao đẳng và đại học, khiến ít nhất 10 người chết và 51 người bị thương.

Vụ xả súng ở Texas là vụ xả súng trường học đẫm máu nhất ở Mỹ kể từ vụ xả súng ở trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida vào tháng 2.2018, khi 17 người thiệt mạng.

Vụ xả súng hôm 24.5 là vụ xả súng chết chóc nhất tại một trường tiểu học kể từ vụ xả súng ở trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut, khi một tay súng giết chết 26 người vào tháng 12.2012.

Nhà Trắng treo cờ rủ sau vụ xả súng. Ảnh: AP
Nhà Trắng treo cờ rủ sau vụ xả súng. Ảnh: AP

Phát biểu về vụ xả súng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói: "Tổng thống và tôi đang theo dõi tình hình chặt chẽ. Mặc dù chúng tôi chưa biết hết chi tiết, nhưng chúng tôi biết rằng có những bậc cha mẹ mất con, những gia đình mất con và nhiều người khác bị thương" - bà Harris nói.

"Mỗi khi một bi kịch như thế này xảy ra, trái tim chúng tôi tan nát nhưng trái tim tan vỡ của chúng tôi chẳng là gì so với trái tim tan vỡ của những gia đình đó. Tuy nhiên, nó vẫn tiếp tục xảy ra" - Phó Tổng thống Harris nói.

Phó Tổng thống Kamala Harris chia buồn với gia đình các nạn nhân. Ảnh: CNN
Phó Tổng thống Kamala Harris chia buồn với gia đình các nạn nhân. Ảnh: CNN

“Thế là quá đủ. Là một quốc gia, chúng ta phải có can đảm để hành động để đảm bảo không có điều gì tương tự xảy ra nữa" - bà Harris nhấn mạnh, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre đã tweet trước đó rằng, Tổng thống Joe Biden cũng đã được thông báo tóm tắt về vụ việc. Ông Biden dự kiến ​​phát biểu trước toàn quốc về vụ xả súng vào lúc 20h15 giờ ET từ Nhà Trắng, sau khi trở về từ chuyến công du Châu Á.

Nhà Trắng đã treo cờ rủ sau vụ xả súng thương tâm.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ rúng động bởi 3 vụ xả súng hàng loạt dịp lễ Phục sinh

Song Minh |

Mỹ đang điều tra 3 vụ xả súng hàng loạt dịp cuối tuần lễ Phục sinh khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương.

Xả súng ở Mỹ làm 6 người chết, ít nhất 12 người bị thương

Hải Anh |

Cảnh sát Mỹ, đang truy tìm các phần tử xả súng ở Sacramento, California, sáng 3.4 khiến ít nhất 6 người chết.

Mỹ: Xả súng ở siêu thị khiến nhiều người thương vong

Bảo Châu |

Một vụ xả súng xảy ra ngày 23.9 tại một siêu thị ở tiểu bang Tennessee, Mỹ, khiến 15 người thương vong.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Mỹ rúng động bởi 3 vụ xả súng hàng loạt dịp lễ Phục sinh

Song Minh |

Mỹ đang điều tra 3 vụ xả súng hàng loạt dịp cuối tuần lễ Phục sinh khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương.

Xả súng ở Mỹ làm 6 người chết, ít nhất 12 người bị thương

Hải Anh |

Cảnh sát Mỹ, đang truy tìm các phần tử xả súng ở Sacramento, California, sáng 3.4 khiến ít nhất 6 người chết.

Mỹ: Xả súng ở siêu thị khiến nhiều người thương vong

Bảo Châu |

Một vụ xả súng xảy ra ngày 23.9 tại một siêu thị ở tiểu bang Tennessee, Mỹ, khiến 15 người thương vong.