WHO: Số ca đậu mùa khỉ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm

Song Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo nhiều trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ vẫn chưa được chẩn đoán.

Hàng trăm trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được chẩn đoán trong tháng qua trên khắp Châu Âu, Bắc và Nam Mỹ, Israel, UAE và Australia có thể chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm” - Giám đốc Chuẩn bị và Phòng ngừa Dịch bệnh và Đại dịch của WHO, bà Sylvie Briand cảnh báo hôm 27.5.

RT dẫn lời bà Briand cho rằng có thể có “nhiều trường hợp khác không được phát hiện trong cộng đồng”, vì bệnh đậu mùa khỉ không biểu hiện ngay với các triệu chứng rõ rệt. Những người bị nhiễm ban đầu có triệu chứng giống cúm như sốt, đau nhức cơ và sưng hạch bạch huyết, sau đó phát ban giống thủy đậu trên mặt và cơ thể. Mặc dù cho đến nay chưa có cách chữa trị nào được biết đến, nhưng virus gây bệnh đậu mùa khỉ thường biến mất trong vòng hai đến bốn tuần.

Mặc dù tuyên bố “sẽ có nhiều trường hợp mắc bệnh hơn trong những ngày tới”, song bà Briand trấn an mọi người không nên hoảng sợ và nhấn mạnh “đây không phải là căn bệnh mà công chúng phải lo lắng. Nó không phải là COVID-19 hoặc các bệnh khác lây lan nhanh”. Trong khi WHO vẫn đang tìm cách xác định nguồn gốc chính xác của đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ gần đây, không có dấu hiệu nào cho thấy virus gây ra nó đã biến đổi hoặc trở nên nguy hiểm hơn.

WHO đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào tuần trước để thảo luận về sự bùng phát đậu mùa khỉ - căn bệnh bắt đầu vào đầu tháng này, có khả năng xảy ra ở Anh giữa những người đã đi du lịch đến Nigeria. Đậu mùa khỉ lưu hành ở miền Tây và miền Trung Châu Phi, mặc dù sự hiện diện của nó bên ngoài lục địa được coi là hiếm.

Quan chức của WHO, bà Maria van Kerkhove xác nhận rằng phần lớn các trường hợp được phát hiện bên ngoài Châu Phi là ở những người đàn ông có quan hệ tình dục với nam giới, và các báo cáo ban đầu về các đợt bùng phát ở Bỉ và Tây Ban Nha có liên quan đến các lễ hội đồng tính nam ở các nước này. Ứng dụng hẹn hò đồng tính Grindr ra thông điệp cho người dùng Châu Âu và Vương quốc Anh vào đầu tuần này để cảnh báo về sự bùng phát và khuyến khích người bệnh tìm cách điều trị nếu họ gặp phải các triệu chứng.

Theo WHO, hơn 200 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được chẩn đoán ở 20 quốc gia trên thế giới, phần lớn ở Anh. Bỉ tuần trước đã trở thành quốc gia duy nhất tuyên bố bắt buộc cách ly 21 ngày đối với những người bị nhiễm bệnh. Giám đốc khu vực Châu Âu của WHO, Hans Kluge, bày tỏ lo ngại rằng căn bệnh này có thể lây lan nhanh chóng trong mùa lễ hội mùa hè, do bản chất lây truyền qua đường tình dục của hầu hết các trường hợp đã được xác nhận.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đậu mùa khỉ đã lan đến những nơi nào trên thế giới

Như Tâm |

Đậu mùa khỉ đã xuất hiện ở gần 20 quốc gia không coi đây là bệnh đặc hữu, với hơn 100 trường hợp đã được ghi nhận, chủ yếu ở Châu Âu.

Chuyên gia WHO chỉ ra nguyên nhân chủ yếu lây bệnh đậu mùa khỉ

Hải Anh |

Đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở Bắc Mỹ và Châu Âu chủ yếu lây lan qua đường tình dục giữa nam giới, với khoảng 200 ca bệnh được xác nhận và ca nghi mắc ở hàng chục quốc gia, các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ngày 23.5.

WHO họp khẩn khi bệnh đậu mùa khỉ bùng phát chưa từng thấy ở Châu Âu

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức cuộc họp khẩn ngày 20.5 để thảo luận về sự bùng phát gần đây của bệnh đậu mùa khỉ ở Châu Âu - bệnh virus vốn phổ biến hơn ở Tây và Trung Phi.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đậu mùa khỉ đã lan đến những nơi nào trên thế giới

Như Tâm |

Đậu mùa khỉ đã xuất hiện ở gần 20 quốc gia không coi đây là bệnh đặc hữu, với hơn 100 trường hợp đã được ghi nhận, chủ yếu ở Châu Âu.

Chuyên gia WHO chỉ ra nguyên nhân chủ yếu lây bệnh đậu mùa khỉ

Hải Anh |

Đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ ở Bắc Mỹ và Châu Âu chủ yếu lây lan qua đường tình dục giữa nam giới, với khoảng 200 ca bệnh được xác nhận và ca nghi mắc ở hàng chục quốc gia, các quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ngày 23.5.

WHO họp khẩn khi bệnh đậu mùa khỉ bùng phát chưa từng thấy ở Châu Âu

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức cuộc họp khẩn ngày 20.5 để thảo luận về sự bùng phát gần đây của bệnh đậu mùa khỉ ở Châu Âu - bệnh virus vốn phổ biến hơn ở Tây và Trung Phi.