WHO lên tiếng về báo cáo virus đậu mùa khỉ có trong tinh dịch

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang xem xét các báo cáo cho biết virus đậu mùa khỉ có trong tinh dịch của bệnh nhân, khám phá khả năng bệnh có thể lây truyền qua đường tình dục.

Thông tin do một quan chức của WHO tiết lộ ngày 15.6. Nhiều ca bệnh đậu mùa khỉ trong đợt bùng phát tập trung hiện nay là giữa các đối tác tình dục có tiếp xúc gần và WHO nhấn mạnh virus chủ yếu lây truyền qua tiếp xúc gần giữa các cá nhân.

Trong những ngày gần đây, các nhà khoa học cho biết đã phát hiện ADN của virus trong tinh dịch của một số bệnh nhân đậu mùa khỉ ở Italia và Đức. Có một mẫu thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy virus đậu mùa khỉ tồn tại trong tinh dịch của một bệnh nhân có khả năng tái tạo và lây nhiễm sang người khác.

Catherine Smallwood, quan chức của WHO Châu Âu về bệnh đậu mùa khỉ nói rằng, chưa rõ những thông tin đó có nghĩa là virus đậu mùa khỉ có thể lây truyền qua đường tình dục hay không. "Đây có thể là điều mà chúng ta không biết về căn bệnh này trước đây" - bà nói.

"Chúng tôi thực sự cần tập trung vào phương thức lây truyền thường xuyên nhất và chúng tôi thấy rõ ràng rằng có liên quan đến tiếp xúc da với da" - chuyên gia WHO lưu ý.

Hơn 1.300 ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ đã được khoảng 30 quốc gia báo cáo kể từ đầu tháng 5. Hầu hết ca bệnh ở nam giới có quan hệ tình dục đồng giới.

Đợt bùng phát đậu mùa khỉ hiện nay gây ra mối lo ngại vì virus hiếm khi được ghi nhận bên ngoài Châu Phi và phần lớn các ca bệnh ở Châu Âu không liên quan đến việc đi lại đến Châu Phi.

Khi dịch bùng phát lan rộng, WHO đã khuyến nghị tiêm vaccine có mục tiêu cho những người tiếp xúc gần với các ca bệnh đậu mùa khỉ, bao gồm cả nhân viên y tế.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Vì sao WHO muốn khẩn cấp đổi tên bệnh đậu mùa khỉ

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thảo luận với các chuyên gia virus về việc đổi tên bệnh đậu mùa khỉ để giảm thiểu kỳ thị, phân biệt chủng tộc trong bối cảnh gần 1.300 ca bệnh đã được ghi nhận ở 28 quốc gia.

Phát hiện hơn 700 ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu

Hải Anh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 3.6 cho biết đã có thông tin về hơn 700 ca mắc đậu mùa khỉ trên toàn cầu, trong đó có 21 ca ở Mỹ.

Những ẩn số về bệnh đậu mùa khỉ

Khánh Minh |

Chuyên gia hàng đầu về bệnh đậu mùa khỉ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO không cho là đợt bùng phát đậu mùa khỉ hiện tại có thể biến thành đại dịch, nhưng thừa nhận rằng vẫn còn nhiều điều chưa biết về căn bệnh này, bao gồm cả cách lây lan chính xác và liệu việc dừng tiêm chủng vaccine đậu mùa từ nhiều thập kỷ trước có thể bằng cách nào đó làm tăng tốc độ lây lan của đậu mùa khỉ hay không.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vì sao WHO muốn khẩn cấp đổi tên bệnh đậu mùa khỉ

Thanh Hà |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thảo luận với các chuyên gia virus về việc đổi tên bệnh đậu mùa khỉ để giảm thiểu kỳ thị, phân biệt chủng tộc trong bối cảnh gần 1.300 ca bệnh đã được ghi nhận ở 28 quốc gia.

Phát hiện hơn 700 ca bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu

Hải Anh |

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ ngày 3.6 cho biết đã có thông tin về hơn 700 ca mắc đậu mùa khỉ trên toàn cầu, trong đó có 21 ca ở Mỹ.

Những ẩn số về bệnh đậu mùa khỉ

Khánh Minh |

Chuyên gia hàng đầu về bệnh đậu mùa khỉ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO không cho là đợt bùng phát đậu mùa khỉ hiện tại có thể biến thành đại dịch, nhưng thừa nhận rằng vẫn còn nhiều điều chưa biết về căn bệnh này, bao gồm cả cách lây lan chính xác và liệu việc dừng tiêm chủng vaccine đậu mùa từ nhiều thập kỷ trước có thể bằng cách nào đó làm tăng tốc độ lây lan của đậu mùa khỉ hay không.