Vợ Ấn Độ của Bộ trưởng Tài chính Anh giàu hơn Nữ hoàng Elizabeth

Thanh Hà |

Bà Akshata Murty - vợ người Ấn Độ của Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak, con gái của một tỉ phú công nghệ tự thân - giàu hơn Nữ hoàng Anh Elizabeth.

Cha bà Akshata Murty, ông N.R. Narayana Murthy, 75 tuổi, là đồng sáng lập ông lớn công nghệ Infosys vào năm 1981. Công ty gia công phần mềm lớn này đã giúp thúc đẩy sự chuyển đổi đáng kể của Ấn Độ thành “văn phòng hỗ trợ của thế giới”.

Vay 10.000 rupee (130 USD) từ vợ ông - bà Sudha - để lập nên Infosys, hiện công ty của ông N.R. Narayana Murthy giá trị khoảng 100 tỉ USD và là công ty Ấn Độ đầu tiên niêm yết ở Phố Wall.

Ông N.R. Narayana Murthy là 1 trong 2 người không phải là người Mỹ trong danh sách “12 doanh nhân vĩ đại nhất trong thời đại chúng ta” năm 2012 của tạp chí Fortune.

Trong khi đó, vợ của lãnh đạo Infosys - bà Sudha (71 tuổi) - là nữ kỹ sư đầu tiên của Tata Motors sau khi khiếu nại với chủ tịch về quy định của công ty rằng, "các ứng viên nữ không cần nộp đơn".

Bà Sudha là một tác giả nhiều kinh nghiệm ở Ấn Độ, là một động lực mạnh mẽ trong công tác xã hội sau khi thành lập 60.000 thư viện và xây dựng 16.000 nhà vệ sinh. Bà cũng đã nuôi dạy 2 người con là Akshata và Rohan theo cách thức nghiêm khắc đáng chú ý như không có tivi ở nhà và để các con đi học bằng xe lam như bạn bè cùng lớp.

Ở Ấn Độ, nơi các cuộc hôn nhân sắp đặt vẫn diễn ra phổ biến, cha mẹ của bà Akshata Murty vẫn ủng hộ việc bà lấy ông Rishi Sunak trong khi ông là con trai một bác sĩ gia đình ở thành phố cảng Southampton của Anh.

Trong một bức thư gửi Akshata được xuất bản trong một tuyển tập, vị tỉ phú Ấn Độ nói với con gái rằng, ông thấy ông Sunak “giống với tất cả những gì con đã mô tả về cậu ấy - tuyệt vời, đẹp trai và quan trọng nhất là trung thực”.

Bà Akshata Murty và ông Rishi Sunak gặp nhau tại Đại học Stanford, Mỹ khi bà Akshata theo học bằng MBA trong khi ông Sunak là một học giả Fulbright có bằng Oxford hạng nhất.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra năm 2009 với quy mô khiêm tốn, nhưng tiệc chiêu đãi có sự tham dự của khoảng 1.000 khách bao gồm các chính trị gia, doanh nhân và vận động viên cricket.

Bà Akshata (42 tuổi) sở hữu số cổ phiếu trị giá gần 1 tỉ USD trong Infosys, theo tiết lộ của công ty cho sàn giao dịch chứng khoán. Điều này khiến vợ Bộ trưởng Tài chính Anh giàu hơn Nữ hoàng Elizabeth, người có tài sản cá nhân khoảng 350 triệu bảng Anh (460 triệu USD), theo danh sách người giàu có năm 2021 của Sunday Times.

Cặp đôi sở hữu ít nhất 4 bất động sản, bao gồm một ngôi nhà 5 phòng ngủ trị giá 7 triệu bảng Anh (9 triệu USD) ở Kensington, London và một căn hộ ở Santa Monica, California, Mỹ. Bà Akshata cũng là giám đốc của công ty đầu tư mạo hiểm Catamaran Ventures mà bà cùng ông Sunak thành lập năm 2013.

Bà Akshata thành lập nhãn hiệu thời trang riêng Akshata Designs vào năm 2010. Theo tạp chí Vogue năm 2011, bà làm việc với các nghệ sĩ ở những ngôi làng hẻo lánh để tạo ra những bộ quần áo kết hợp giữa Ấn Độ và phương Tây là "phương tiện để khám phá văn hóa Ấn Độ".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO đình chỉ cơ sở cung cấp vaccine COVID-19 ở Ấn Độ

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đình chỉ việc cung cấp vaccine COVID-19 Covaxin do Bharat Biotech của Ấn Độ sản xuất qua các cơ quan của Liên Hợp Quốc sau đợt thanh tra nhà máy.

Ấn Độ cáo buộc Google chặn đối thủ một cách không công bằng

Anh Vũ |

Ấn Độ cho rằng Google đã hành động không công bằng trên hệ sinh thái thanh toán kỹ thuật số của nước này qua cửa hàng ứng dụng Google Play.

Ngoại trưởng Nga thăm Ấn Độ

Thanh Hà |

Ngay sau chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới New Delhi vào tuần trước, tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sẽ đến thăm New Delhi và có các cuộc gặp chính thức. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Nga kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

WHO đình chỉ cơ sở cung cấp vaccine COVID-19 ở Ấn Độ

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đình chỉ việc cung cấp vaccine COVID-19 Covaxin do Bharat Biotech của Ấn Độ sản xuất qua các cơ quan của Liên Hợp Quốc sau đợt thanh tra nhà máy.

Ấn Độ cáo buộc Google chặn đối thủ một cách không công bằng

Anh Vũ |

Ấn Độ cho rằng Google đã hành động không công bằng trên hệ sinh thái thanh toán kỹ thuật số của nước này qua cửa hàng ứng dụng Google Play.

Ngoại trưởng Nga thăm Ấn Độ

Thanh Hà |

Ngay sau chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới New Delhi vào tuần trước, tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sẽ đến thăm New Delhi và có các cuộc gặp chính thức. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Nga kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.