Ukraina giải thích lệnh cấm dạy văn học Nga

Khánh Minh |

Văn học Nga quá “khó” đối với học sinh Ukraina - Thứ trưởng Giáo dục Ukraina giải thích việc cấm dạy văn học Nga.

Ukraina sẽ loại bỏ văn học Nga ra khỏi chương trình giảng dạy, vì nó được coi là "quá khó" và nhìn chung không phù hợp với học sinh Ukraina - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraina Andrey Vitrenko giải thích lý do đằng sau động thái này trong cuộc trò chuyện với kênh truyền hình Ukraina 24.

“Cá nhân tôi nghĩ rằng mọi thứ bằng cách nào đó kết nối chúng tôi với Đế quốc Nga (quốc gia tồn tại từ năm 1721 đến khi chính phủ lâm thời lên nắm quyền sau cuộc Cách mạng Tháng Hai năm 1917 - PV) nên bị loại bỏ. Tất cả tác phẩm nói về sức mạnh thần bí, thần thoại nào đó của vũ khí Nga, tất cả những thứ này nên được loại bỏ. Mọi thứ liên quan đến nỗi thống khổ của tâm hồn Nga nên được loại bỏ. Nói chung, chúng tôi không cần chúng” - ông Vitrenko nói.

Thứ trưởng Giáo dục Ukraina xác nhận, tuần trước, một nhóm làm việc cấp bộ đã tổ chức cuộc họp để tranh luận về những thay đổi đối với các chương trình giáo dục của đất nước. Những thay đổi sẽ không chỉ ảnh hưởng đến văn học nước ngoài, mà còn ảnh hưởng đến lịch sử và cái gọi là "giáo dục yêu nước". Nhóm làm việc đã cung cấp cho Bộ các đề xuất của mình và hiện cơ quan này đang xem xét. Ông Vitrenko cho biết thêm, một chương trình văn học nước ngoài mới dự kiến ​​sẽ được thông qua trước năm học mới.

Trong khi những thay đổi chính xác đối với chương trình giáo dục vẫn chưa được công bố chính thức, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, Bộ Giáo dục Ukraina sẽ loại khỏi chương trình giảng dạy một số lượng lớn các tác giả người Nga. Alexander Pushkin, Fyodor Dostoyevsky, Lev Tolstoy, Mikhail Bulgakov và các tác giả Nga nổi tiếng khác dự kiến ​​sẽ bị cấm. Theo báo cáo, chỉ có các tác giả Nga mà Kiev cho là người Ukraina mới được đưa vào chương trình giảng dạy.

Cho đến nay, các quan chức Ukraina chỉ xác nhận rằng cuốn tiểu thuyết sử thi nổi tiếng thế giới “Chiến tranh và hòa bình” của Lev Tolstoy, ghi lại cuộc xâm lược Nga của Napoleon năm 1812, sẽ bị loại bỏ. Phát biểu với các phương tiện truyền thông Ukraina vào đầu tháng này, Thứ trưởng Vitrenko giải thích, cuốn tiểu thuyết tôn vinh quân đội Nga, điều này được coi là không thể chấp nhận được. Những thứ như vậy sẽ không được nghiên cứu ở Ukraina.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Giàn khoan dầu Nga ở Crimea nghi bị Ukraina tấn công, nhiều người mất tích

Khánh Minh |

Mátxcơva tiết lộ số nạn nhân trong vụ tấn công giàn khoan dầu Nga ở Crimea nghi do Ukraina thực hiện, đồng thời mở vụ án hình sự để điều tra.

Tên lửa Nga tấn công làm hơn 50 tướng lĩnh Ukraina thiệt mạng

Ngọc Vân |

Các cuộc tấn công bằng tên lửa Nga Kalibr đã khiến hơn 50 tướng lĩnh và sĩ quan Ukraina thiệt mạng, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Nga xác nhận dùng máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-57 ở Ukraina

Song Minh |

Su-57, máy bay chiến đấu thế hệ 5 mới nhất đã được sử dụng nhiều lần trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giàn khoan dầu Nga ở Crimea nghi bị Ukraina tấn công, nhiều người mất tích

Khánh Minh |

Mátxcơva tiết lộ số nạn nhân trong vụ tấn công giàn khoan dầu Nga ở Crimea nghi do Ukraina thực hiện, đồng thời mở vụ án hình sự để điều tra.

Tên lửa Nga tấn công làm hơn 50 tướng lĩnh Ukraina thiệt mạng

Ngọc Vân |

Các cuộc tấn công bằng tên lửa Nga Kalibr đã khiến hơn 50 tướng lĩnh và sĩ quan Ukraina thiệt mạng, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Nga xác nhận dùng máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-57 ở Ukraina

Song Minh |

Su-57, máy bay chiến đấu thế hệ 5 mới nhất đã được sử dụng nhiều lần trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.