Trung Quốc ứng phó khẩn cấp mưa lớn, lũ lụt bất thường

Song Minh |

Trung Quốc kích hoạt phản ứng khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt khi mưa lớn kỷ lục trút xuống một số khu vực miền Nam nước này.

Ngày 12.5, theo dự báo thời tiết của cơ quan khí tượng Trung Quốc, những trận mưa như trút nước sẽ trút xuống các khu vực ở Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Quý Châu và Vân Nam trong 24 giờ tới, khiến cơ quan này phải gia hạn cảnh báo vàng (cấp độ 3) về mưa lớn.

Ngoài ra, cảnh báo cam (cấp độ 2) về lũ lụt ở các vùng núi đã được Cục Khí tượng Trung Quốc và Bộ Thuỷ lợi ban hành.

Mưa lớn ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Ảnh: VCG
Mưa lớn ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Ảnh: VCG

Tân Hoa Xã cho hay, các nhóm chuyên gia đã được cử đến Quảng Đông và Quảng Tây để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm giám sát thiên tai, tuần tra đê điều, hồ chứa, và ngăn chặn lũ lụt.

Các thành phố lớn ở tỉnh Quảng Đông, bao gồm Quảng Châu và Chu Hải đã công bố kế hoạch đóng cửa các trường tiểu học và trung học cơ sở, cũng như các phương tiện giao thông công cộng, trước "những trận mưa bão mạnh nhất" năm 2022, gây nguy cơ lũ quét và thảm họa địa chất.

Các chuyên gia bày tỏ tin tưởng rằng với một cơ chế ứng phó khẩn cấp hoàn thiện hơn và sự chuẩn bị sớm, Quảng Đông khó có thể lặp lại thảm kịch đại hồng thuỷ ở Trịnh Châu năm ngoái.

Các nhà dự báo thời tiết ở Quảng Đông cho biết tỉnh này dự kiến ​​sẽ có mưa lớn đến ngày 13.6, trong đợt mưa có thể là mạnh nhất, rộng nhất và kéo dài nhất trong năm nay, thậm chí có thể phá vỡ kỷ lục hàng ngày ở một số nơi trong khu vực.

Mưa ở Quảng Châu ngày 11.5.2022. Lượng mưa tăng dần vào buổi tối. Ảnh: VCG
Mưa ở Quảng Châu ngày 11.5.2022. Lượng mưa tăng dần vào buổi tối. Ảnh: VCG

Theo Hoàn cầu Thời báo, hơn 50 cảnh báo mưa bão đã được đưa ra ở Quảng Đông, trong đó có 11 cảnh báo đỏ (cấp độ 1). Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát mưa bão, lũ lụt 4 cấp theo màu sắc, với cấp độ 1 (màu đỏ) là nghiêm trọng nhất, tiếp đến là cam, vàng và xanh. Ngày 11-12.5, gần một nửa số thành phố và huyện trong tỉnh Quảng Đông chìm trong những trận mưa như trút nước, không có dấu hiệu suy yếu.

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, Quảng Châu và Chu Hải, hai thành phố lớn của Quảng Đông đã ra lệnh cho tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở tạm dừng các lớp học, đồng thời khuyến cáo người dân làm việc tại nhà và hạn chế ra ngoài trừ khi cần thiết. Các tuyến xe buýt công cộng và tàu điện ngầm bị ảnh hưởng bởi lũ lụt đã bị đình chỉ.

Chính quyền Quảng Châu cũng khuyến cáo người dân mua thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống trong hai ngày để đề phòng.

Được thông báo và chuẩn bị đầy đủ, nhiều người dân Quảng Châu nói đùa rằng họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức họ vui mừng trước cơn mưa hơn là sợ hãi, bày tỏ niềm tin vào phản ứng nhanh chóng của chính quyền trước những rủi ro tiềm ẩn.

Giải thích về lý do mưa lớn bất thường ở Quảng Châu vào thời điểm này trong năm, Wang Gengchen, nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Khí quyển thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, cho biết, thông thường gió mùa của Trung Quốc là từ Thái Bình Dương, mang theo một lượng lớn hơi nước. Khi không khí nóng và ẩm gặp không khí lạnh từ phía Bắc nước này sẽ tạo thành mưa lớn. Quảng Đông và Quảng Tây của miền Nam Trung Quốc là cửa ngõ đón những đợt gió mùa như vậy, do đó lượng mưa sẽ tương đối lớn về quy mô và số lượng.

Ông Wang Gengchen lưu ý rằng thông thường mùa mưa bão ở Trung Quốc xảy ra vào tháng 6 và tháng 7, nhưng năm lại vào tháng 5. Nguyên nhân là do các frông lạnh ở các vùng phía Bắc Trung Quốc tồn tại lâu hơn và mạnh hơn những năm trước, tràn xuống miền Nam và gặp gió mùa.

Các khu vực cấp tỉnh khác ở Nam hoặc Tây Nam Trung Quốc như Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu đã chìm ngập trong những trận mưa như trút nước. Theo dữ liệu của thành phố Quế Lâm, Quảng Tây, lũ lụt cho đến nay đã ảnh hưởng đến 6.418 người.

Tuy nhiên, ông Wang tin rằng các tỉnh miền Nam nước này đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm đối phó với thời tiết khắc nghiệt như vậy và các cơ chế ứng phó khẩn cấp đã tương đối hoàn thiện ở đó, nên khó có khả năng đợt mưa lần này sẽ gây ra thiệt hại lớn như những gì Trịnh Châu ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã trải qua vào tháng 7 năm ngoái.

Lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, tháng 7.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lũ lụt ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, tháng 7.2021. Ảnh: Tân Hoa Xã

Đợt mưa lớn chưa từng có đổ bộ vào Trịnh Châu, dẫn đến lũ lụt kỷ lục, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng và tài sản của người dân. Gần 15 triệu người bị ảnh hưởng, 398 người chết và mất tích ở Hà Nam, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 120 tỉ nhân dân tệ (17,8 tỉ USD).

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc xây đập thủy điện khổng lồ bằng công nghệ in 3D

Song Minh |

Trung Quốc xây đập thủy điện 180m trên cao nguyên Tây Tạng bằng công nghệ in 3D và trí tuệ nhân tạo AI.

Sửng sốt với điều kỳ lạ ở mỏ vàng khổng lồ của Trung Quốc

Khánh Minh |

Một mỏ vàng khổng lồ ở miền bắc Trung Quốc được hình thành khác với các mỏ vàng khác trên thế giới.

Trung Quốc công bố thiệt hại do lũ lụt, mưa bão mới nhất

Ngọc Vân |

Lũ lụt, mưa bão, thiên tai và thời tiết khắc nghiệt ở Trung Quốc khiến 792 người chết hoặc mất tích trong ba quý đầu năm 2021.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc xây đập thủy điện khổng lồ bằng công nghệ in 3D

Song Minh |

Trung Quốc xây đập thủy điện 180m trên cao nguyên Tây Tạng bằng công nghệ in 3D và trí tuệ nhân tạo AI.

Sửng sốt với điều kỳ lạ ở mỏ vàng khổng lồ của Trung Quốc

Khánh Minh |

Một mỏ vàng khổng lồ ở miền bắc Trung Quốc được hình thành khác với các mỏ vàng khác trên thế giới.

Trung Quốc công bố thiệt hại do lũ lụt, mưa bão mới nhất

Ngọc Vân |

Lũ lụt, mưa bão, thiên tai và thời tiết khắc nghiệt ở Trung Quốc khiến 792 người chết hoặc mất tích trong ba quý đầu năm 2021.