Trung Quốc thiệt hại nặng thứ 2 thế giới do lũ lụt năm 2021

Thanh Hà |

Trung Quốc thiệt hại khoảng 25 tỉ USD do lũ lụt - tình trạng tồi tệ thứ hai trên thế giới sau Châu Âu - nhưng chỉ 1/10 được bảo hiểm, theo Swiss Re Institute.

Việc lũ lụt Trung Quốc gây thiệt hại lớn trong năm 2021 có liên quan tới thiên tai ở tỉnh Hà Nam trong tháng 7, gây thiệt hại kinh tế khoảng 19 tỉ USD trong đó có 2,3 tỉ USD được chi trả bảo hiểm, theo đơn vị nghiên cứu của Swiss Re Institute, một trong những công ty tái bảo hiểm lớn nhất thế giới.

Dữ liệu từ báo cáo nghiên cứu mới nhất của công ty có trụ sở tại Zurich về thảm họa thiên nhiên cho thấy, chỉ có Châu Âu chịu thiệt hại nặng nề hơn Trung Quốc trong năm 2021.

Châu Âu ghi nhận hơn 41,8 tỉ USD thiệt hại liên quan đến lũ lụt khi các trận mưa bão cực mạnh tấn công Đức và các quốc gia láng giềng vào tháng 7. Khoảng 32,5% thiệt hại được bảo hiểm.

Trong lịch sử, Châu Á là khu vực bị thiệt hại do lũ lụt nghiêm trọng và không được bảo hiểm nhiều. Năm ngoái, chỉ 10,6% trong số 31,1 tỉ USD thiệt hại do lũ lụt được bảo hiểm chi trả. Con số này đã cải thiện một chút so với mức trung bình 7% từ năm 2011 đến năm 2020, nhưng vẫn ở mức thấp so với 34% ở Châu Âu.

John Zhu, nhà kinh tế trưởng về Châu Á của viện cho biết: “Rõ ràng ngày nay, biến đổi khí hậu sẽ là thách thức kinh tế cơ bản của thời đại chúng ta. Với việc biến đổi khí hậu gây ra tổn thất kinh tế nặng nề, các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng bao gồm phòng chống lũ lụt về cơ bản có thể mang lại hiệu quả về lâu dài”.

Theo một kịch bản “công việc như bình thường” tiêu cực nhất, biến đổi khí hậu sẽ khiến Châu Á mất hơn 1/4 GDP vào năm 2050, Swiss Re ước tính.

Năm ngoái, thế giới ghi nhận hơn 50 trận lũ lụt lớn, cướp đi sinh mạng của hơn 2.300 người và gây thiệt hại kinh tế 82 tỉ USD.

Kể từ những năm 1950, tần suất và cường độ của các sự kiện mưa lớn đã tăng lên đối với hầu hết diện tích đất liền trên thế giới, nơi có đủ dữ liệu được thu thập, Ủy ban liên chính phủ về Biến đổi khí hậu (IPCC) của Liên Hợp Quốc nêu trong báo cáo vào tháng 9 năm ngoái. Biến đổi khí hậu do con người gây ra “có thể là động lực chính”.

IPCC chỉ ra, ngay cả khi hiện tượng nóng lên toàn cầu được kiềm chế ở mức 1,5 độ C vào năm 2100 so với thời kỳ tiền công nghiệp, thì lượng mưa lớn và lũ lụt kèm theo được dự báo sẽ tăng lên và trở nên thường xuyên hơn ở hầu hết các khu vực ở Châu Phi và Châu Á. Các hoạt động của con người đã khiến nhiệt độ trung bình tăng 1,1 độ kể từ năm 1850.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ca mắc COVID-19 hằng ngày ở Trung Quốc cao nhất từ tháng 2.2020

Thanh Hà |

Trung Quốc ghi nhận 13.287 ca mắc COVID-19 mới hằng ngày vào ngày 2.4, mức cao nhất kể từ tháng 2.2020, với phần lớn ở tỉnh Cát Lâm và Thượng Hải.

Năm COVID-19 thứ 3, người Trung Quốc tiết kiệm thay vì chi tiêu

Thanh Hà |

Người tiêu dùng Trung Quốc đang thận trọng hơn so với thời điểm gần bắt đầu đại dịch COVID-19, theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố tuần này.

Mỹ cử chuyên gia đến Trung Quốc hỗ trợ điều tra máy bay rơi

Hải Anh |

Nhóm các nhà điều tra tai nạn máy bay và chuyên gia kỹ thuật của Mỹ có thể tới Trung Quốc ngay trong tuần này để giúp làm sáng tỏ vụ tai nạn bí ẩn của máy bay Boeing 737 hồi đầu tháng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ thông tin ngày 29.3.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ca mắc COVID-19 hằng ngày ở Trung Quốc cao nhất từ tháng 2.2020

Thanh Hà |

Trung Quốc ghi nhận 13.287 ca mắc COVID-19 mới hằng ngày vào ngày 2.4, mức cao nhất kể từ tháng 2.2020, với phần lớn ở tỉnh Cát Lâm và Thượng Hải.

Năm COVID-19 thứ 3, người Trung Quốc tiết kiệm thay vì chi tiêu

Thanh Hà |

Người tiêu dùng Trung Quốc đang thận trọng hơn so với thời điểm gần bắt đầu đại dịch COVID-19, theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố tuần này.

Mỹ cử chuyên gia đến Trung Quốc hỗ trợ điều tra máy bay rơi

Hải Anh |

Nhóm các nhà điều tra tai nạn máy bay và chuyên gia kỹ thuật của Mỹ có thể tới Trung Quốc ngay trong tuần này để giúp làm sáng tỏ vụ tai nạn bí ẩn của máy bay Boeing 737 hồi đầu tháng, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ thông tin ngày 29.3.