Trung Quốc phong tỏa 1,7 triệu dân ở tỉnh miền trung An Huy trong bối cảnh giới chức tỉnh này báo cáo gần 300 ca COVID-19 mới trong ngày 4.7, AFP đưa tin.
Hai huyện ở An Huy là Tứ Huyện và Linh Bích, đã thông báo phong tỏa từ tuần trước, với hơn 1,7 triệu cư dân chỉ được phép rời khỏi nhà nếu đã xét nghiệm COVID-19.
Video từ đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho thấy các con phố vắng vẻ ở Tứ Huyện vào cuối tuần qua và người dân xếp hàng để xét nghiệm COVID-19 vòng thứ 6 trong những ngày gần đây.
Tỉnh An Huy báo cáo 287 ca COVID-19 mới trong ngày 4.7, trong đó có 258 người không có triệu chứng, theo ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc. Số ca bệnh mới nhất nâng tổng số ca bệnh ghi nhận ở An Huy lên hơn 1.000 ca.
Tỉnh trưởng An Huy Vương Thanh Hiến kêu gọi chính quyền các địa phương "tranh thủ từng phút và nghiêm túc sàng lọc nhanh chóng" cũng như cách ly và báo cáo các ca bệnh, theo thông báo của chính quyền tỉnh ngày 4.7.
Tỉnh Giang Tô lân cận đã ghi nhận 56 ca COVID-19 mới trong cộng đồng khắp 4 thành phố thuộc tỉnh này trong ngày 4.7.
Trung Quốc là nền kinh tế lớn cuối cùng trên thế giới tiếp tục áp dụng chiến lược zero-COVID nhằm ứng phó dịch bệnh, với việc cách ly và xét nghiệm nghiêm ngặt.
Đợt bùng phát COVID-19 ở An Huy, nơi các quan chức phát hiện hàng trăm ca đầu tiên từ tuần trước, diễn ra vào thời điểm nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu hồi phục sau đợt phong tỏa nhiều tháng ở Thượng Hải và các biện pháp ngăn ngừa COVID-19 làm gián đoạn nhiều hoạt động ở thủ đô Bắc Kinh.