Trung Quốc: Mưa xối xả ở tỉnh sát Việt Nam, nhiều người chết, mất tích

Song Minh |

Ít nhất 15 người chết, 3 người mất tích sau trận mưa xối xả ở miền nam Trung Quốc.

Trận mưa lớn trên diện rộng đã làm hư hại đường sá, cầu cống cũng như các cơ sở viễn thông và điện lực ở huyện Khâu Bắc của châu tự trị dân tộc Choang, Miêu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cách biên giới với Việt Nam khoảng 130km về phía bắc.

Tân Hoa xã đưa tin, ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong trận mưa xối xả khắp miền nam Trung Quốc ngày 28.5. Trong số này có 8 người chết trong 2 vụ sập nhà do lở đất ở tỉnh Phúc Kiến, gần bờ biển phía đông của Trung Quốc.

5 người khác chết và 3 người mất tích ở tỉnh Vân Nam, cách đó khoảng 1.200 km ở tây nam Trung Quốc, đài truyền hình nhà nước CCTV đưa tin. Ba trẻ em bị nước lũ cuốn trôi ở huyện Tân Thành, thuộc vùng Quảng Tây. Hai người chết và một người sống sót.

Trận mưa đã làm hư hại đường sá, cầu cống cũng như các cơ sở viễn thông và điện ở huyện Khâu Bắc của tỉnh Vân Nam, cách biên giới với Việt Nam khoảng 130km về phía bắc. Theo Tân Hoa xã, tại Phúc Kiến, 5 nạn nhân được tìm thấy trong một tòa nhà xưởng bị sập và 3 người khác trong một tòa nhà dân cư bị sập.

Mưa lớn bắt đầu vào tối 26.5 tại huyện Vũ Bình, cách thành phố ven biển Hạ Môn khoảng 210 km. Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy đường phố ngập trong bùn lầy và một số đoạn đường bị cuốn trôi một phần.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, đợt mưa đã làm hư hại mùa màng, gây mất điện và phá hủy 39 ngôi nhà trong huyện. Hơn 1.600 người đã phải sơ tán.

Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc hôm 28.5 đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ IV đối với lũ lụt ở các tỉnh miền nam. Dự báo thời tiết cho thấy mưa dữ dội sẽ trút xuống 7 tỉnh ở miền nam Trung Quốc từ ngày 28 đến 30.5 ở Giang Tây, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hồ Nam và Quý Châu. Mực nước sông ở các tỉnh này có khả năng tăng lên đáng kể và kích hoạt báo động lũ lụt.

Bộ Thuỷ lợi Trung Quốc đã cử một nhóm công tác đến Giang Tây để hướng dẫn công tác ứng phó lũ lụt, sau khi cử một nhóm khác đến Vân Nam hôm 27.5 để kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ IV về lũ lụt ở một số con sông tại đây.

Mưa lớn ở Hà Nội chiều tối 29.5 gây ngập úng. Ảnh: LDO
Mưa lớn ở Hà Nội chiều tối 29.5 gây ngập úng. Ảnh: Mai Hoa

Trong khi đó tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam vào chiều tối ngày 29.5 đã xảy ra mưa lớn gây ngập úng tại nhiều tuyến phố. Lượng mưa đo được cao nhất lên đến 120mm tại quận Cầu Giấy vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực phía Nam khu vực Đồng bằng Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao có xu hướng hoạt động mạnh dần, nên từ chiều ngày 29.5 đến ngày 30.5, thành phố Hà Nội sẽ có mưa rào, có nơi mưa to kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc ứng phó khẩn cấp mưa lớn, lũ lụt bất thường

Song Minh |

Trung Quốc kích hoạt phản ứng khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt khi mưa lớn kỷ lục trút xuống một số khu vực miền Nam nước này.

Mưa lũ đe dọa, Australia sơ tán hàng chục nghìn người trong đêm

Nguyễn Hạnh |

Hàng chục nghìn cư dân Sydney, New South Wales (Australia) đã được lệnh sơ tán ngay trong đêm 2.3 (theo giờ địa phương) khi lũ lụt ập đến khu vực rìa phía tây, với mưa xối xả tiếp tục tràn xuống bờ biển phía Đông Australia.

Mưa bão gây ngập lụt nghiêm trọng ở Australia, ít nhất 7 người chết

Phương Linh |

Một hệ thống bão nghiêm trọng đã tấn công vùng đông bắc Australia ngày 27.2, gây ra lũ lụt, lũ quét làm nhiều người chết.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc ứng phó khẩn cấp mưa lớn, lũ lụt bất thường

Song Minh |

Trung Quốc kích hoạt phản ứng khẩn cấp để kiểm soát lũ lụt khi mưa lớn kỷ lục trút xuống một số khu vực miền Nam nước này.

Mưa lũ đe dọa, Australia sơ tán hàng chục nghìn người trong đêm

Nguyễn Hạnh |

Hàng chục nghìn cư dân Sydney, New South Wales (Australia) đã được lệnh sơ tán ngay trong đêm 2.3 (theo giờ địa phương) khi lũ lụt ập đến khu vực rìa phía tây, với mưa xối xả tiếp tục tràn xuống bờ biển phía Đông Australia.

Mưa bão gây ngập lụt nghiêm trọng ở Australia, ít nhất 7 người chết

Phương Linh |

Một hệ thống bão nghiêm trọng đã tấn công vùng đông bắc Australia ngày 27.2, gây ra lũ lụt, lũ quét làm nhiều người chết.