Trung Quốc điều hàng nghìn quân, dân y đến Thượng Hải xét nghiệm COVID-19

Hải Anh |

Trung Quốc cử hàng nghìn nhân viên y tế đến Thượng Hải để giúp thực hiện các xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ 26 triệu cư dân thành phố trong ngày 4.4.

Một số cư dân Thượng Hải được yêu cầu dậy trước bình minh để xét nghiệm axit nucleic tại các khu dân cư, nhiều người mặc đồ ngủ để xếp hàng, theo Reuters.

Một tờ báo của lực lượng vũ trang Trung Quốc đưa tin, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 3.4 đã điều động hơn 2.000 nhân viên quân y từ lục quân, hải quân và các lực lượng hỗ trợ hậu cần chung đến Thượng Hải.

Nhiều tỉnh như Giang Tô, Chiết Giang và thành phố Bắc Kinh đã cử nhân viên y tế đến Thượng Hải, theo truyền thông địa phương. Ước tính, tổng số nhân viên y tế điều động đợt này là hơn 10.000 người.

Reuters chỉ ra, đây là phản ứng y tế công cộng lớn nhất của Trung Quốc kể từ sau đợt ứng phó với đợt bùng phát COVID-19 ban đầu ở Vũ Hán năm 2020. Vào thời điểm đó, Quốc vụ viện Trung Quốc cho hay, PLA đã điều động hơn 4.000 nhân viên y tế đến tỉnh Hồ Bắc.

Thượng Hải bắt đầu phong tỏa 2 giai đoạn từ đầu tuần trước và đã mở rộng thành phong tỏa tất cả cư dân. Đô thị lớn ở miền đông Trung Quốc báo cáo 8.581 ca COVID-19 không triệu chứng và 425 ca COVID-19 có triệu chứng trong ngày 3.4.

Thành phố cũng yêu cầu cư dân tự xét nghiệm bằng các xét nghiệm kháng nguyên COVID-19 trong ngày 3.4.

Cuối tuần qua, Phó Thủ tướng Trung Quốc Tôn Xuân Lan được chính quyền Trung ương cử đến Thượng Hải chỉ đạo ứng phó dịch bệnh. Bà đã hối thúc thành phố "thực hiện các động thái kiên quyết và nhanh chóng" để kiểm soát dịch COVID-19. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc thiệt hại nặng thứ 2 thế giới do lũ lụt năm 2021

Thanh Hà |

Trung Quốc thiệt hại khoảng 25 tỉ USD do lũ lụt - tình trạng tồi tệ thứ hai trên thế giới sau Châu Âu - nhưng chỉ 1/10 được bảo hiểm, theo Swiss Re Institute.

Ca mắc COVID-19 hằng ngày ở Trung Quốc cao nhất từ tháng 2.2020

Thanh Hà |

Trung Quốc ghi nhận 13.287 ca mắc COVID-19 mới hằng ngày vào ngày 2.4, mức cao nhất kể từ tháng 2.2020, với phần lớn ở tỉnh Cát Lâm và Thượng Hải.

Năm COVID-19 thứ 3, người Trung Quốc tiết kiệm thay vì chi tiêu

Thanh Hà |

Người tiêu dùng Trung Quốc đang thận trọng hơn so với thời điểm gần bắt đầu đại dịch COVID-19, theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố tuần này.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

Nghịch cảnh trong câu chuyện của Trấn Thành và Bùi Thạc Chuyên

Mi Lan |

Bộ phim “Tro tàn rực rỡ” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được ví là “lửa sáng” của phim Việt năm 2022. Đặc biệt, đây là năm thua lỗ nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo chất lượng đi xuống ở mức đáng báo động của phim Việt.

Xử phạt người đàn ông cưỡi ngựa trên đường ở TPHCM

Chân Phúc |

TPHCM - Người đàn ông mặc trang phục xe ôm công nghệ cưỡi ngựa trên đường phố ở trung tâm TPHCM đã bị CSGT lập biên bản xử phạt.

Chủ tịch Yên Bái yêu cầu xử lý nghiêm vụ khai thác khoáng sản trái phép

Văn Đức |

Chủ tịch tỉnh Yên Bái vừa ký văn bản yêu cầu xử lý nghiêm đối với trường hợp khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

Trung Quốc thiệt hại nặng thứ 2 thế giới do lũ lụt năm 2021

Thanh Hà |

Trung Quốc thiệt hại khoảng 25 tỉ USD do lũ lụt - tình trạng tồi tệ thứ hai trên thế giới sau Châu Âu - nhưng chỉ 1/10 được bảo hiểm, theo Swiss Re Institute.

Ca mắc COVID-19 hằng ngày ở Trung Quốc cao nhất từ tháng 2.2020

Thanh Hà |

Trung Quốc ghi nhận 13.287 ca mắc COVID-19 mới hằng ngày vào ngày 2.4, mức cao nhất kể từ tháng 2.2020, với phần lớn ở tỉnh Cát Lâm và Thượng Hải.

Năm COVID-19 thứ 3, người Trung Quốc tiết kiệm thay vì chi tiêu

Thanh Hà |

Người tiêu dùng Trung Quốc đang thận trọng hơn so với thời điểm gần bắt đầu đại dịch COVID-19, theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố tuần này.