Trung Quốc đặt tham vọng lớn cho trạm vũ trụ Thiên Cung mới

Khánh Minh |

Trung Quốc sẽ khởi động 6 sứ mệnh lớn trước cuối năm nay để hoàn thành trạm vũ trụ Thiên Cung.

Các quan chức không gian Trung Quốc cho biết, trạm vũ trụ Thiên Cung có thể sớm liên kết với một kính viễn vọng mạnh và đăng cai tổ chức các hoạt động thương mại và phi hành gia quốc tế.

Các chi tiết được tiết lộ trong cuộc họp báo hồi tháng 4, sau khi các phi hành gia Thần Châu 13 trở về Trái đất sau thời gian kỷ lục trên module Thiên Hà của trạm vũ trụ Thiên Cung 182 ngày.

Theo ông Hao Chun - Giám đốc Văn phòng Kỹ thuật Không gian có người lái Trung Quốc (CMSEO), 6 sứ mệnh quan trọng sẽ bắt đầu trong tháng 5 với một sứ mệnh tiếp tế, sau đó là chuyến bay có phi hành đoàn Thần Châu 14 kéo dài 6 tháng vào tháng 6.

Module thứ hai, Thiên Vấn, sẽ được phóng vào quỹ đạo trong tháng 7, tiếp theo là module thứ ba và cuối cùng, Mộng Thiên, dự kiến ​​phóng vào tháng 10.

Các sứ mệnh chở hàng hóa Thiên Châu 5 và Thần Châu 15 sẽ khởi động vào cuối năm nay, khi các phi hành gia Thần Châu 14 trên trạm vũ trụ Thiên Cung sẽ chào mừng các phi hành gia luân chuyển đầu tiên, nhờ có thêm khu sinh hoạt trong module Thiên Vấn.

Nữ phi hành gia Vương Á Bình trên trạm vũ trụ Thiên Cung. Ảnh: CNSA
Nữ phi hành gia Vương Á Bình trên trạm vũ trụ Thiên Cung. Ảnh: CNSA

Sau khi được lắp ráp hoàn chỉnh, trạm vũ trụ Thiên Cung sẽ là nơi ở của các sứ mệnh phi hành đoàn kéo dài 6 tháng, trong đó các phi hành gia sẽ tiến hành một loạt các thí nghiệm và hoạt động tiếp cận. Các quan chức vũ trụ Trung Quốc cho hay, các thí nghiệm sẽ tập trung chủ yếu vào khoa học sự sống, nghiên cứu vi trọng lực, thiên văn học, khoa học Trái đất, các vật liệu mới và công nghệ vũ trụ.

Kế hoạch ban đầu, được đặt ra lần đầu tiên vào năm 1992, yêu cầu trạm vũ trụ Thiên Cung gồm 3 module có thể tiếp đón các phi hành đoàn không ngừng trong 10 năm. Hai tàu vũ trụ có phi hành đoàn và hai tàu vũ trụ chở hàng sẽ được phóng mỗi năm.

Kính viễn vọng không gian Xuntian, sẽ hoạt động cùng quỹ đạo với Thiên Cung và có thể cập cảng để tiếp nhiên liệu và bảo dưỡng, sẽ được phóng vào cuối năm 2023, theo ông Hao.

"Kính thiên văn sẽ tiến hành nghiên cứu khoa học tiền đề về sự hình thành và tiến hóa của vũ trụ, vật chất tối và năng lượng tối, các ngoại hành tinh và các vật thể trong hệ Mặt Trời, và dự kiến ​​sẽ đảm bảo một loạt các đột phá sáng tạo lớn" - ông Hao nói.

Tuy nhiên, CMSEO cũng đang xem xét việc mở rộng cả trạm vũ trụ và phạm vi hoạt động của nó, đồng thời giới thiệu những cách mới để tiếp cận Thiên Cung.

Tên lửa Trường Chinh 2F phóng tàu vũ trụ Trung Quốc Thần Châu 13 từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ngày 16.10. 2021. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tên lửa Trường Chinh 2F phóng tàu vũ trụ Trung Quốc Thần Châu 13 từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ngày 16.10. 2021. Ảnh: Tân Hoa Xã

"Chúng tôi đang phát triển các module và cabin mở rộng của tàu vũ trụ để tiến hành nhiều thí nghiệm hơn và cung cấp điều kiện sống tốt hơn cho các phi hành gia" - ông Hao cho hay. Thiên Cung cuối cùng có thể được mở rộng thành 6 module, với việc bổ sung các phiên bản mới của Thiên Hà và các module thí nghiệm Thiên Vấn và Mộng Thiên, theo kế hoạch mở rộng đã nêu trước đó.

Một phương tiện phóng thế hệ tiếp theo có thể tái sử dụng và một tàu vũ trụ phi hành đoàn thế hệ tiếp theo, có khả năng chở tới 7 phi hành gia, cũng đang được phát triển. Hiện tại, Trung Quốc sử dụng tên lửa Trường Chinh 2F và tàu vũ trụ Thần Châu để đưa các phi hành gia lên quỹ đạo.

Thiên Cung cũng có thể tổ chức các sứ mệnh thương mại trong tương lai gần. Ông Hao nói: “Chúng tôi cũng sẽ tích cực khám phá mô hình chuyến bay vũ trụ thương mại cho con người và chuyến bay vũ trụ chở hàng”.

Khi được hỏi về hợp tác quốc tế, ông Hao tuyên bố rằng, Trung Quốc "chắc chắn sẽ thực hiện các trao đổi và hợp tác sâu rộng hơn với tất cả các quốc gia trên thế giới cam kết sử dụng hòa bình không gian bên ngoài”.

Vào tháng 3, Yang Liwei - người đã làm nên lịch sử vào năm 2003 khi trở thành phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc lên không gian - nói với báo chí rằng, các phi hành gia chưa qua đào tạo sẽ có thể bay đến Thiên Cung, có lẽ trước cuối thập kỷ này.

Tuy nhiên, trước tiên, Trung Quốc cần hoàn thiện trạm vũ trụ Thiên Cung. Lần phóng tiếp theo sẽ là sứ mệnh vận chuyển hàng hóa Thiên Châu 4. Tàu vũ trụ nặng 13.500kg sẽ cất cánh trên một tên lửa Trường Chinh 7 từ Văn Xương, mang theo nhiên liệu và vật tư cho sứ mệnh Thần Châu 14, dự kiến ​​sẽ phóng vào tháng 6.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc tạo đột phá về nhân giống trong không gian

Ngọc Vân |

Trung Quốc có thêm bước đột phá về nhân giống trong không gian, tạo ra gần 1.000 giống mới.

Ấn Độ tịch thu 700 triệu USD của công ty lớn hàng đầu Trung Quốc

Song Minh |

Ấn Độ tịch thu hơn 700 triệu USD từ một trong những công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc với cáo buộc chuyển tiền ra khỏi nước này một cách bất hợp pháp.

Phi hành gia Trung Quốc về Trái đất sau thời gian kỷ lục trên vũ trụ

Ngọc Vân |

Các phi hành gia Trung Quốc của sứ mệnh Thần Châu 13 đã trở về Trái đất an toàn sau chuyến đi kỷ lục 6 tháng trên trạm vũ trụ Thiên Cung.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trung Quốc tạo đột phá về nhân giống trong không gian

Ngọc Vân |

Trung Quốc có thêm bước đột phá về nhân giống trong không gian, tạo ra gần 1.000 giống mới.

Ấn Độ tịch thu 700 triệu USD của công ty lớn hàng đầu Trung Quốc

Song Minh |

Ấn Độ tịch thu hơn 700 triệu USD từ một trong những công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc với cáo buộc chuyển tiền ra khỏi nước này một cách bất hợp pháp.

Phi hành gia Trung Quốc về Trái đất sau thời gian kỷ lục trên vũ trụ

Ngọc Vân |

Các phi hành gia Trung Quốc của sứ mệnh Thần Châu 13 đã trở về Trái đất an toàn sau chuyến đi kỷ lục 6 tháng trên trạm vũ trụ Thiên Cung.