Triệu chứng hiếm gặp: COVID-19 khiến "cậu nhỏ" ngắn lại

Khánh Minh |

Một người đàn ông Mỹ nói rằng, "cậu nhỏ" của anh ta ngắn đi gần 4cm do mắc COVID-19.

Có nhiều triệu chứng mắc COVID-19, nhưng việc teo dương vật do virus thực sự là điều hiếm gặp, theo tờ the Mirror.

Người đàn ông giấu tên đã được các bác sĩ cảnh báo rằng, hậu quả với "của quý" của anh ta có thể không thể thay đổi được.

Người đàn ông Mỹ ở độ tuổi 30, được cho là may mắn có "cậu nhỏ" trên mức trung bình trước khi mắc COVID-19, nhưng giờ đây chỉ là một "cậu nhỏ" bình thường.

Một nghiên cứu của Đại học College London thực hiện với 3.400 người cho thấy, triệu chứng này hiếm gặp trong số 200 người mắc chứng COVID-19 kéo dài.

Phát biểu trên podcast "How To Do It" (Làm thế nào với nó), bệnh nhân cho biết: “Tôi là một người đàn ông dị tính ở tuổi 30. Tháng 7 năm ngoái, tôi mắc COVID-19 và bị ốm rất nặng. Khi tôi ra viện, tôi đã gặp một số vấn đề về rối loạn cương dương.

Những điều đó dần dần trở nên tốt hơn, nhưng tôi dường như bị hậu quả lâu dài. "Cậu nhỏ" của tôi bị teo lại. Trước khi phát bệnh, tôi ở mức trên trung bình, nhưng bây giờ tôi đã mất khoảng một inch rưỡi (3,8cm) và trở nên ngắn hơn mức trung bình. Nó rõ ràng là do tổn thương mạch máu, và các bác sĩ của tôi dường như nghĩ rằng hậu quả này có thể vĩnh viễn”.

Phát biểu trên podcast, bác sĩ tiết niệu người Mỹ Ashley Winter cho hay: “Đúng là rối loạn cương dương dẫn đến ngắn lại. Có khoảng thời gian này mà dương vật không tự kéo dài ra, bạn biết đấy, ở đó, bạn không nhận được toàn bộ lượng máu đầy đủ, và điều đó có thể dẫn đến sẹo ở dương vật và làm ngắn dương vật".

Theo tờ The Sun, nguy cơ "cậu nhỏ" ngắn hơn do rối loạn cương dương có thể xảy ra nếu nguyên nhân của vấn đề là thể chất, thay vì tâm lý. Một ví dụ về nguyên nhân thể chất có thể là ung thư.

Trường hợp của người đàn ông nói trên là bằng chứng tiềm năng cho thấy COVID-19 có thể xâm nhập vào máu của dương vật, gây rối loạn cương dương.

Bác sĩ Winter cũng tham khảo nghiên cứu của một nhà tiết niệu học cho thấy, hai người đàn ông đã hoàn toàn khỏi bệnh do virus vẫn còn dấu vết của nó trong dương vật. Cả hai đều đi phẫu thuật cấy ghép dương vật vài tháng sau khi họ bị nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, có hy vọng cho tất cả những người đàn ông tội nghiệp này, vì trên podcast, các chuyên gia cho biết có những phương pháp điều trị rối loạn cương dương có thể giúp họ phục hồi sau trải nghiệm đau thương.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia WHO chỉ trích tiêm nhắc lại mũi vaccine tăng cường

Khánh Minh |

Cơ quan tư vấn vaccine của WHO bày tỏ lo ngại về việc sử dụng vaccine COVID-19 hiện tại làm vaccine tăng cường.

Hãng sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới lao đao vì đại dịch

Song Minh |

Nhà sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới lao đao vì đại dịch COVID-19 khi sản phẩm bán ra của hãng sụt giảm tới 40% trong hai năm qua.

COVID-19 có thể gây rối loạn cương dương ở nam giới

NGỌC ANH (THEO PREVENTION) |

Một nghiên cứu được công bố vào đầu năm nay đã chỉ ra mối liên hệ giữa COVID-19 và bệnh rối loạn cương dương (ED), không có khả năng đạt được hoặc duy trì sự cương cứng để phát huy chức năng tình dục ở những người đàn ông đã hồi phục, cả ngắn hạn và dài hạn.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chuyên gia WHO chỉ trích tiêm nhắc lại mũi vaccine tăng cường

Khánh Minh |

Cơ quan tư vấn vaccine của WHO bày tỏ lo ngại về việc sử dụng vaccine COVID-19 hiện tại làm vaccine tăng cường.

Hãng sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới lao đao vì đại dịch

Song Minh |

Nhà sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới lao đao vì đại dịch COVID-19 khi sản phẩm bán ra của hãng sụt giảm tới 40% trong hai năm qua.

COVID-19 có thể gây rối loạn cương dương ở nam giới

NGỌC ANH (THEO PREVENTION) |

Một nghiên cứu được công bố vào đầu năm nay đã chỉ ra mối liên hệ giữa COVID-19 và bệnh rối loạn cương dương (ED), không có khả năng đạt được hoặc duy trì sự cương cứng để phát huy chức năng tình dục ở những người đàn ông đã hồi phục, cả ngắn hạn và dài hạn.