Trí tuệ nhân tạo đã biết cách "tán tỉnh" con người

Anh Vũ |

Trí tuệ nhân tạo đã kết hợp giữa "hiệu suất diễn xuất" và các thuật toán để tỏ ra nhút nhát hoặc để trêu chọc con người.

Các nhà nghiên cứu đã phát triển một chương trình trí tuệ nhân tạo (AI) mới có thể tán tỉnh con người bằng cách bắt chước các mẫu giọng nói, cách thể hiện cảm xúc tinh tế và cả những “âm thanh không phải lời nói” như thở dài, cười, khóc và tạm dừng giữa các từ. Một bản giới thiệu đã được phát hành vào ngày 14.2 đã cho thấy tiềm năng của AI trong việc “tạo ra những cuộc gặp gỡ lãng mạn siêu thực tế”, RT đưa tin.

Chương trình được phát triển bởi Sonantic, một công ty công nghệ có trụ sở tại London chuyên sản xuất giọng nói AI cho các bộ phim và trò chơi điện tử của Hollywood. Theo mô tả sản phẩm, đây là “AI đầu tiên có thể tán tỉnh”, công ty lưu ý rằng “con người sẽ không còn là những cá thể duy nhất biết trêu chọc và tỏ ra cáu kỉnh” nữa.

Trong phần video ra mắt có tiêu đề "Bí mật của cô ấy là gì?", một nữ diễn viên ngồi trước ống kính trong khi người kể chuyện trầm ngâm về khái niệm tình yêu. Khi người phụ nữ mỉm cười, người lồng tiếng nói: "Tôi có thể làm gì để khiến bạn yêu tôi?" và đặt câu hỏi liệu cô ấy có thể “yêu tôi vì giọng nói của tôi hay không.”

Sau đó, khuôn mặt của người phụ nữ được chuyển sang dạng quét kỹ thuật số trong khi màn hình hiển thị một loạt văn bản và lệnh âm thanh được nhập vào chương trình. Trí tuệ nhân tạo tiết lộ rằng đoạn độc thoại “chưa bao giờ được nói bởi con người” và người kể chuyện cũng “không có thật” và “chưa bao giờ được sinh ra”.

Trong một bài đăng trên blog, Giám đốc điều hành Sonantic Zeena Qureshi lưu ý rằng công ty đã đạt được “bước đột phá” bằng cách kết hợp hai yếu tố chính là “hiệu suất diễn xuất và thuật toán”. Bà tuyên bố công cụ giọng nói AI của công ty đã "phát triển" đủ để cho phép các mô hình "thở, cười và thậm chí chế giễu" như một con người. Bên cạnh đó, nó cũng có thể "tán tỉnh” và "trêu chọc" người khác.

Việc nắm bắt những cảm xúc tinh tế rất “khó khăn” vì các mô hình giọng nói của AI có xu hướng “không cảm xúc” - Qureshi lưu ý. Câu trả lời của cảm xúc khi nói chuyện nằm ở "âm thanh không lời, chúng giúp cuộc trò chuyện của chúng ta trở nên sống động" - vị giám đốc cho biết. Những âm thanh này bao gồm "tạm dừng, hít thở sâu, ồ và à", làm nhiệm vụ cung cấp " bổ sung thông tin chi tiết" về cách mọi người suy nghĩ và cảm nhận.

Bên cạnh sự ủng hộ của công chúng vào Ngày lễ tình nhân, công ty đã chọn chủ đề tình yêu cho bản demo “vì đó là lúc chúng ta cảm thấy nhạy cảm nhất”. Bên cạnh sự tinh tế, bà Qureshi viết rằng nhóm nghiên cứu đang hướng tới “độ phức tạp, tính dễ bị tổn thương và tính xác thực” của trí tuệ nhân tạo.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc thử nghiệm sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi COVID-19

Anh Vũ |

Hàn Quốc sẽ sớm triển khai một dự án thử nghiệm sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi chuyển động của những người bị nhiễm COVID-19, bất chấp những lo ngại về việc xâm phạm quyền riêng tư.

Nhật Bản: “Robot tư duy”, bước tiến mới của trí tuệ nhân tạo

Anh Vũ |

Công nghệ trí tuệ nhân tạodường như sắp bước sang một trang mới khi đại học Tokyo công bố nghiên cứu phát triển khả năng tư duy của robot nhờ vào các tế bào thần kinh nhân tạo.

Trí tuệ nhân tạo từ AIC Việt Nam thắng lớn tại Gitex Global 2021

Anh Vũ |

Tập đoàn AIC Việt Nam được đánh giá là có ứng dụng tập trung vào trí tuệ nhân tạo tốt nhất trong Chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia tại Gitex Global 2021.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hàn Quốc thử nghiệm sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi COVID-19

Anh Vũ |

Hàn Quốc sẽ sớm triển khai một dự án thử nghiệm sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi chuyển động của những người bị nhiễm COVID-19, bất chấp những lo ngại về việc xâm phạm quyền riêng tư.

Nhật Bản: “Robot tư duy”, bước tiến mới của trí tuệ nhân tạo

Anh Vũ |

Công nghệ trí tuệ nhân tạodường như sắp bước sang một trang mới khi đại học Tokyo công bố nghiên cứu phát triển khả năng tư duy của robot nhờ vào các tế bào thần kinh nhân tạo.

Trí tuệ nhân tạo từ AIC Việt Nam thắng lớn tại Gitex Global 2021

Anh Vũ |

Tập đoàn AIC Việt Nam được đánh giá là có ứng dụng tập trung vào trí tuệ nhân tạo tốt nhất trong Chuyển đổi kỹ thuật số quốc gia tại Gitex Global 2021.