Thượng Hải thêm 12 ca tử vong do COVID-19

Hải Anh |

Thượng Hải (Trung Quốc) đã báo cáo 12 trường hợp mới tử vong liên quan đến COVID-19 trong ngày 22.4, tăng so với 11 ca tử vong một ngày trước đó.

Trung tâm tài chính Thượng Hải đang đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 lớn nhất Trung Quốc đến thời điểm hiện tại. Thành phố ghi nhận 20.634 ca nhiễm mới không có triệu chứng trong ngày 22.4, tăng so với 15.698 ca một ngày trước đó.

Tổng số ca có triệu chứng mới ngày 22.4 là 2.736 ca, tăng so với 1.931 ca vào ngày 21.4, Reuters đưa tin.

Chính quyền Thượng Hải cho biết, những bệnh nhân tử vong có độ tuổi trung bình là 88. Tất cả đều có bệnh nền và không người nào được tiêm chủng.

Trung Quốc chưa có vaccine mRNA của riêng và cũng chưa nhập khẩu vaccine dạng này được phát triển ở nước ngoài.

Trong nghiên cứu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc công bố ngày 22.4, các chuyên gia y tế ở thành phố Cát Lâm, cho hay, vaccine của Trung Quốc tới nay có hiệu quả dù các biến thể COVID-19 mới xuất hiện là không thể đoán định trước.

Các chuyên gia Trung Quốc khẳng định, dữ liệu đủ mạnh để chỉ ra tầm quan trọng của chiến lược tiêm chủng đầy đủ và tiêm liều nhắc lại, đặc biệt đối với người cao tuổi.

Các khu dân cư ở Thượng Hải đang tiếp tục trong tình trạng phong tỏa. Giới chức địa phương khẳng định sẽ không nới lỏng cho tới khi hết các ca mới bên ngoài những khu vực cách ly.

Trong ngày 22.4, số ca ngoài khu vực cách ly là 218, giảm so với 250 ca vào một ngày trước đó. Việc phong tỏa toàn thành phố Thượng Hải bắt đầu từ đầu tháng 4.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thượng Hải sẽ chỉ mở cửa thành phố theo từng đợt

Anh Vũ |

Chính quyền Thượng Hải của Trung Quốc đã công bố đợt xét nghiệm COVID-19 diện rộng mới, đồng thời thông báo về chính sách mở cửa của thành phố.

Thượng Hải dần nới lỏng hạn chế, thêm 4 triệu dân được ra đường

Anh Vũ |

Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đã dần nới lỏng các biện pháp phòng chống COVID-19, cho phép thêm 4 triệu dân được ra ngoài khi dịch bệnh trong khu vực được kiểm soát.

COVID-19 ở Thượng Hải diễn biến xấu, thêm nhiều ca tử vong

Khánh Minh |

Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc có thêm 7 ca tử vong do COVID-19 trong bối cảnh đợt bùng phát dịch bệnh vẫn còn tồi tệ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thượng Hải sẽ chỉ mở cửa thành phố theo từng đợt

Anh Vũ |

Chính quyền Thượng Hải của Trung Quốc đã công bố đợt xét nghiệm COVID-19 diện rộng mới, đồng thời thông báo về chính sách mở cửa của thành phố.

Thượng Hải dần nới lỏng hạn chế, thêm 4 triệu dân được ra đường

Anh Vũ |

Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đã dần nới lỏng các biện pháp phòng chống COVID-19, cho phép thêm 4 triệu dân được ra ngoài khi dịch bệnh trong khu vực được kiểm soát.

COVID-19 ở Thượng Hải diễn biến xấu, thêm nhiều ca tử vong

Khánh Minh |

Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc có thêm 7 ca tử vong do COVID-19 trong bối cảnh đợt bùng phát dịch bệnh vẫn còn tồi tệ.