Thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày quy mô lớn nhất thế giới

Khánh Minh |

Hàng nghìn công nhân Vương quốc Anh bắt đầu tuần làm việc 4 ngày từ ngày 6.6 trong cuộc thử nghiệm lớn nhất thế giới.

CNN đưa tin, ngày 6.6, hàng nghìn công nhân ở Vương quốc Anh bắt đầu thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày mà không bị cắt lương.

Cuộc thử nghiệm sẽ kéo dài trong 6 tháng, với sự tham gia của 3.300 người lao động làm việc tại 70 công ty, từ các nhà cung cấp dịch vụ tài chính đến một nhà hàng bán cá và khoai tây chiên.

Trong thời gian diễn ra thử nghiệm, người lao động nhận được 100% tiền lương trong khi chỉ làm việc 80% thời gian của tuần thông thường, nhưng với 100% năng suất lao động.

Chương trình thí điểm được tổ chức phi lợi nhuận 4 Day Week Global kết hợp với tổ chức tư vấn Autonomy và các nhà nghiên cứu từ Đại học Cambridge, Đại học Oxford và Đại học Boston thực hiện.

Sienna O'Rourke, giám đốc thương hiệu tại nhà máy bia Pressure Drop ở London, nói với CNN rằng mục tiêu lớn nhất của công ty là cải thiện sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của nhân viên.

“Đại dịch đã khiến chúng tôi phải suy nghĩ rất nhiều về công việc và cách mọi người tổ chức cuộc sống của họ. Chúng tôi làm điều này để cải thiện cuộc sống của nhân viên và là một phần của sự thay đổi tiến bộ trên thế giới” - bà O'Rourke nói.

Cho đến nay, Iceland đã tiến hành thí điểm lớn nhất tuần làm việc ngắn hơn từ năm 2015 đến năm 2019, với 2.500 công nhân khu vực công tham gia vào hai cuộc thử nghiệm lớn.

Những thử nghiệm đó không phát hiện sự sụt giảm tương ứng về năng suất giữa những người tham gia và sự gia tăng đáng kể về hạnh phúc của nhân viên.

Những lời kêu gọi rút ngắn tuần làm việc đã thu hút được nhiều sự chú ý trong những năm gần đây ở một số quốc gia.

Khi hàng triệu người lao động chuyển sang làm việc từ xa trong thời kỳ đại dịch - cắt giảm thời gian và chi phí đi làm - những lời kêu gọi về cách làm việc linh hoạt hơn ngày càng gia tăng.

Các cuộc thử nghiệm do chính phủ hậu thuẫn sẽ diễn ra ở Tây Ban Nha và Scotland vào cuối năm nay.

Joe O'Connor, giám đốc điều hành 4 Day Week Global, nói rằng người lao động đã cho thấy họ có thể làm việc "ngắn hơn và thông minh hơn".

"Khi chúng ta thoát ra khỏi đại dịch, ngày càng nhiều công ty nhận ra rằng yếu tố mới cho sự cạnh tranh là chất lượng cuộc sống, trong đó giảm thời gian làm việc và tập trung vào hiệu quả công việc là phương tiện để mang lại cho họ lợi thế cạnh tranh" - ông Joe O'Connor nói.

Các nhà nghiên cứu sẽ đo lường tác động của mô hình làm việc mới đối với năng suất, bình đẳng giới, môi trường cũng như hạnh phúc của người lao động.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày ở Châu Á

Song Minh |

Các công ty và chính phủ trên khắp Châu Á đang thận trọng thử nghiệm ý tưởng về tuần làm việc 4 ngày, xuất phát từ thực tế là thời gian làm việc kéo dài không tỉ lệ thuận với năng suất lao động.

Tập đoàn khổng lồ Nhật Bản có chế độ tuần làm việc 4 ngày

Khánh Minh |

Panasonic là tập đoàn Nhật Bản mới nhất đưa ra chế độ tuần làm việc 4 ngày, phá vỡ văn hóa tham công tiếc việc ở nước này.

Quốc gia thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày thành công ngoài mong đợi

Song Minh |

Người dân Iceland được phép tuần làm việc 4 ngày mà không bị trừ lương.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày ở Châu Á

Song Minh |

Các công ty và chính phủ trên khắp Châu Á đang thận trọng thử nghiệm ý tưởng về tuần làm việc 4 ngày, xuất phát từ thực tế là thời gian làm việc kéo dài không tỉ lệ thuận với năng suất lao động.

Tập đoàn khổng lồ Nhật Bản có chế độ tuần làm việc 4 ngày

Khánh Minh |

Panasonic là tập đoàn Nhật Bản mới nhất đưa ra chế độ tuần làm việc 4 ngày, phá vỡ văn hóa tham công tiếc việc ở nước này.

Quốc gia thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày thành công ngoài mong đợi

Song Minh |

Người dân Iceland được phép tuần làm việc 4 ngày mà không bị trừ lương.