Thiếu giường cách ly, Hong Kong thay đổi chiến lược

Nguyễn Hạnh |

Hong Kong (Trung Quốc) quyết định rút ngắn thời gian cách ly COVID-19.

Bloomberg dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Lao động và Phúc lợi Law Chi-kwong cho hay hôm 13.2, Hong Kong rút ngắn thời gian cách ly đối với người dân, nhân viên của các viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc người khuyết tật, vì giường cách ly dự kiến sẽ hết trong vài ngày nữa.

Theo ông Chi-kwong, thời gian cách ly đã được cắt giảm từ 2 tuần xuống còn 7 ngày đối với người có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Theo quy định hiện hành, họ phải cách ly tại cơ sở kiểm dịch Asia World Expo của chính quyền.

Những thay đổi về kiểm dịch diễn ra khi Hong Kong đối mặt với sự gia tăng kỷ lục các ca mắc COVID-19 mới, đe dọa chiến lược Zero COVID của đặc khu hành chính. Hong Kong hôm 12.2 đã ghi nhận 1.514 ca nhiễm mới.

Các cơ sở cách ly đang ngày càng trở nên chật chội trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng tồi tệ. Chính quyền Hong Kong đã yêu cầu Trung Quốc đại lục hỗ trợ trong việc xây dựng các cơ sở cách ly, sản xuất các bộ xét nghiệm COVID-19 và đề nghị sự trợ giúp của các chuyên gia trong phân tích các chủng virus.

Hong Kong hiện có kế hoạch tăng gấp đôi số giường cách ly cho những người tại viện dưỡng lão và cơ sở chăm sóc người khuyết tật từ 320 lên 640, ông Chi-kwong thông tin.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hong Kong kêu gọi người dân ở nhà

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc) kêu gọi người dân ở nhà khi đặc khu này chống chọi với đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, đồng thời cam kết tuân theo phương pháp tiếp cận không khoan nhượng để tiêu diệt virus.

Thiếu rau xanh khiến tình hình dịch tại Hong Kong thêm tồi tệ

Nguyễn Hạnh |

Nguồn cung rau tại Hong Kong (Trung Quốc) ngày 8.2 đã cạn kiệt và người dân đang tranh nhau mua bất cứ thứ gì họ có thể tìm thấy.

Hong Kong xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 cho toàn bộ người dân

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho biết, Hong Kong (Trung Quốc) có kế hoạch sớm triển khai xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 cho tất cả 7,5 triệu dân.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hong Kong kêu gọi người dân ở nhà

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong (Trung Quốc) kêu gọi người dân ở nhà khi đặc khu này chống chọi với đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, đồng thời cam kết tuân theo phương pháp tiếp cận không khoan nhượng để tiêu diệt virus.

Thiếu rau xanh khiến tình hình dịch tại Hong Kong thêm tồi tệ

Nguyễn Hạnh |

Nguồn cung rau tại Hong Kong (Trung Quốc) ngày 8.2 đã cạn kiệt và người dân đang tranh nhau mua bất cứ thứ gì họ có thể tìm thấy.

Hong Kong xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 cho toàn bộ người dân

Nguyễn Hạnh |

Lãnh đạo Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho biết, Hong Kong (Trung Quốc) có kế hoạch sớm triển khai xét nghiệm kháng nguyên nhanh COVID-19 cho tất cả 7,5 triệu dân.