Thái Lan thông qua dự luật cho phép kết hôn đồng giới

Hải Anh |

Nội các Thái Lan đã thông qua Dự luật Đối tác Dân sự (Civil Partnership Bill), cho phép các cặp đồng giới đăng ký kết hôn.

Phó phát ngôn viên chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek thông tin ngày 7.6, nội các đã ủng hộ dự luật do Bộ Tư pháp bảo trợ vào tháng 7.2020. Nhưng chính phủ cho rằng, Bộ Tư pháp cần nghiên cứu kỹ lưỡng dự luật để xác định các nội dung cần hoàn thiện cũng như lấy ý kiến ​​phản hồi của công chúng.

Hội đồng Nhà nước, cơ quan tư vấn pháp lý cho chính phủ, đã xem xét dự luật và các sửa đổi pháp lý, sau đó chuyển cho nội các vào ngày 7.6. Bà Rachada cho hay, sau khi nội các thông qua dự luật này ngày 7.6, dự luật sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Hạ viện Thái Lan.

Bangkok Post thông tin, ngày 7.6, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết, Dự luật Đối tác Dân sự là luật mới để ứng phó với những thay đổi toàn cầu, đặc biệt là bình đẳng giới và đa dạng giới tính. Đó là những quyền cơ bản của con người cần được bảo vệ phù hợp với các nguyên tắc quốc tế.

Hôn nhân và các mối quan hệ đồng giới có ảnh hưởng tới một số luật hiện hành của Thái Lan. Những luật này cần sửa đổi để tránh trở ngại bởi gia đình có ràng buộc pháp lý về nhiều vấn đề như thừa kế, tài sản, mang thai hộ, nhận con nuôi cũng như các khía cạnh xã hội khác.

Thủ tướng Thái Lan nói rằng, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp nghiên cứu kỹ lưỡng dự án luật và lắng nghe ý kiến ​​của các ngành, cả khu vực công cũng như đại diện các tôn giáo và tất cả các bên đã tham vấn để điều chỉnh các thiếu sót.

Dự luật cho quan hệ đối tác dân sự giữa các cặp đôi cùng giới tính. Các cặp đôi đồng giới từ 17 tuổi trở lên và ít nhất 1 người mang quốc tịch Thái Lan được phép đăng ký kết hôn. Các cặp đôi đồng giới sẽ có các quyền hợp pháp về tài sản cả nhân, tài sản chung cũng như quyền nhận con nuôi.

Trong trường hợp 1 trong 2 người kết hôn đồng giới qua đời, người còn lại có quyền thừa kế như các cặp vợ chồng bình thường.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan bỏ xét nghiệm PCR sân bay để thúc đẩy du lịch

Thanh Hà |

Thái Lan đang bỏ yêu cầu xét nghiệm PCR âm tính để nhập cảnh - động thái nhằm mở cửa đón khách du lịch để thúc đẩy nền kinh tế nước này.

Khách nhập cảnh Thái Lan không cần trình kết quả xét nghiệm COVID-19

Thanh Hà |

Thái Lan sẽ bỏ yêu cầu giấy chứng nhận không mắc COVID-19 trước khi đến đối với du khách nước ngoài đã tiêm vaccine COVID-19 trong bối cảnh nhiều quốc gia nới lỏng kiểm soát biên giới để đón đầu phục hồi du lịch toàn cầu.

Thủ đô Thái Lan vẫn tên là Bangkok

Thanh Hà |

Những người nói tiếng Anh và dùng bảng chữ cái La Mã sẽ không phải gọi thủ đô của Thái Lan bằng tên địa phương Krung Thep Maha Nakhon thay cho tên Bangkok quen thuộc hơn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thái Lan bỏ xét nghiệm PCR sân bay để thúc đẩy du lịch

Thanh Hà |

Thái Lan đang bỏ yêu cầu xét nghiệm PCR âm tính để nhập cảnh - động thái nhằm mở cửa đón khách du lịch để thúc đẩy nền kinh tế nước này.

Khách nhập cảnh Thái Lan không cần trình kết quả xét nghiệm COVID-19

Thanh Hà |

Thái Lan sẽ bỏ yêu cầu giấy chứng nhận không mắc COVID-19 trước khi đến đối với du khách nước ngoài đã tiêm vaccine COVID-19 trong bối cảnh nhiều quốc gia nới lỏng kiểm soát biên giới để đón đầu phục hồi du lịch toàn cầu.

Thủ đô Thái Lan vẫn tên là Bangkok

Thanh Hà |

Những người nói tiếng Anh và dùng bảng chữ cái La Mã sẽ không phải gọi thủ đô của Thái Lan bằng tên địa phương Krung Thep Maha Nakhon thay cho tên Bangkok quen thuộc hơn.