Sri Lanka cho công chức làm việc tại nhà do thiếu nhiên liệu trầm trọng

Hải Anh |

Chính phủ Sri Lanka lệnh cho công chức làm việc ở nhà trong 2 tuần do tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng trong bối cảnh quốc đảo Nam Á này phải vật lộn với tình trạng hỗn loạn tài chính tồi tệ nhất 7 thập kỷ.

Bộ Nội vụ và Hành chính Công Sri Lanka thông báo ngày 17.6 rằng, do những hạn chế nghiêm trọng về nguồn cung nhiên liệu, hệ thống giao thông công cộng yếu kém và khó khăn trong việc sử dụng phương tiện cá nhân, Bộ cho phép giảm tối thiểu lượng công chức làm việc tại văn phòng từ 20.6.

Trong số khoảng 1 triệu công chức ở Sri Lanka, những người cung cấp các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc sức khỏe sẽ tiếp tục làm việc tại văn phòng.

Trước đó, đầu tuần này, chính phủ Sri Lanka thông qua quyết định tuần làm việc 4 ngày cho người lao động khu vực công để giúp họ đối phó với tình trạng thiếu nhiên liệu đồng thời khuyến khích công chức trồng lương thực.

Sri Lanka đang trong cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc nhất kể từ khi độc lập năm 1948. Đất nước 22 triệu dân đang nỗ lực tìm ngoại hối để thanh toán cho việc nhập khẩu nhiên liệu. Lượng xăng và dầu diesel dự trữ hiện có của nước này dự kiến ​​cạn kiệt trong vài ngày tới.

Dòng xe cộ kéo dài vài km tại nhiều cây xăng trên cả nước trong tuần này, khiến một số người phải chờ đổ xăng hơn 10 tiếng.

Bộ Giáo dục Sri Lanka cho hay, các trường học đã được yêu cầu đóng cửa trong 2 tuần từ 20.6 và giảng dạy trực tuyến nếu học sinh và giáo viên có điện.

Liên Hợp Quốc cảnh báo, 4 trong số 5 người ở Sri Lanka đã bắt đầu bỏ bữa vì không đủ tiền ăn, đồng thời cảnh báo về một "cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc" với hàng triệu người đang cần viện trợ.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) bắt đầu phân phát phiếu thực phẩm cho khoảng 2.000 phụ nữ mang thai ở các khu vực ở Colombo trong ngày 16.6. WFP đang nỗ lực quyên góp 60 triệu USD cho nỗ lực cứu trợ lương thực từ tháng 6 đến tháng 12.

Sri Lanka cũng đang đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về gói cứu trợ với một phái đoàn dự kiến ​​có mặt tại Colombo vào ngày 20.6.

Liên Hợp Quốc đã vạch ra kế hoạch quyên góp 47 triệu USD để hỗ trợ cho 1,7 triệu người Sri Lanka bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cuộc khủng hoảng trong 4 tháng tới.

Văn phòng Thủ tướng Ranil Wickremesinghe cho hay, có thể có tới 5 triệu người Sri Lanka chịu ảnh hưởng trực tiếp của tình trạng thiếu lương thực trong những tháng tới.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thiếu lương thực, Sri Lanka cho công chức nghỉ thứ Sáu để làm nông

Như Tâm |

Sri Lanka cho phép công chức nghỉ ngày thứ Sáu để ứng phó với tình trạng thiếu nhiên liệu và khuyến khích trồng thêm lương thực.

Sri Lanka bắt giữ máy bay Nga

Thanh Hà |

Máy bay của hãng hàng không Nga Aeroflot buộc phải hủy chuyến bay từ Colombo, Sri Lanka đến Mátxcơva sau khi chính quyền địa phương cấm máy bay rời khỏi nước này.

Nga cung cấp dầu cứu nguy Sri Lanka

Khánh Minh |

Sri Lanka tiếp nhận dầu của Nga để tái khởi động nhà máy lọc dầu duy nhất của đất nước giữa bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất lịch sử.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thiếu lương thực, Sri Lanka cho công chức nghỉ thứ Sáu để làm nông

Như Tâm |

Sri Lanka cho phép công chức nghỉ ngày thứ Sáu để ứng phó với tình trạng thiếu nhiên liệu và khuyến khích trồng thêm lương thực.

Sri Lanka bắt giữ máy bay Nga

Thanh Hà |

Máy bay của hãng hàng không Nga Aeroflot buộc phải hủy chuyến bay từ Colombo, Sri Lanka đến Mátxcơva sau khi chính quyền địa phương cấm máy bay rời khỏi nước này.

Nga cung cấp dầu cứu nguy Sri Lanka

Khánh Minh |

Sri Lanka tiếp nhận dầu của Nga để tái khởi động nhà máy lọc dầu duy nhất của đất nước giữa bối cảnh khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất lịch sử.