Sau Thượng Hải, đến lượt Bắc Kinh chạy đua dập tắt COVID-19

Khánh Minh |

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đang chạy đua để dập tắt đợt bùng phát COVID-19 có thể đã lây lan ở thành phố trong một tuần, trong bối cảnh Thượng Hải vẫn đang phong toả.

Ngày 24.4, cơ quan y tế quốc gia Trung Quốc cho biết đã có 22 ca mắc mới được ghi nhận ở Bắc Kinh. Giới chức thủ đô đang theo dõi các ca mắc trên nhiều quận và liên quan đến học sinh, nhóm du lịch và công nhân trang trí nội thất.

"Thành phố gần đây đã chứng kiến ​​một số đợt bùng phát liên quan đến nhiều chuỗi lây nhiễm, nguy cơ lây lan tiếp tục và không bị phát hiện là rất cao. Tình hình rất khẩn cấp và nghiệt ngã. Toàn thành phố phải hành động ngay lập tức” - quan chức thành phố Tian Wei phát biểu với báo giới.

Áp lực kiềm chế COVID-19 bùng phát ở thủ đô xuất hiện khi số ca mắc mới tiếp tục gia tăng ở Thượng Hải, bất chấp việc đóng cửa nhiều tuần khiến trung tâm tài chính ngừng hoạt động. SCMP đưa tin, theo dữ liệu công bố vào ngày 24.4, tổng cộng 21.058 ca COVID-19 mới và 39 ca tử vong đã được ghi nhận ở Thượng Hải. 39 ca tử vong đánh dấu mức cao kỷ lục kể từ khi các quan chức Thượng Hải lần đầu tiên báo cáo số người tử vong trong đợt bùng phát dịch bệnh đang diễn ra của thành phố.

Tại Bắc Kinh, các nhà chức trách đã được huy động để hạn chế lây lan vì hơn 20 trường hợp đã được phát hiện ở thủ đô trong khoảng thời gian từ nửa đêm ngày 22.4 đến 4h chiều 23.4. Một trường trung học cơ sở nơi phát hiện nhiều ca mắc đã bị đóng cửa vào ngày 22.4. Học sinh và giáo viên của trường được yêu cầu thực hiện một xét nghiệm COVID-19 trong tuần này.

Quận Triều Dương của Bắc Kinh, nơi có khoảng 3,5 triệu cư dân, sẽ triển khai ba đợt xét nghiệm axit nucleic hàng loạt bắt đầu từ hôm nay 25.4 sau khi quận này ghi nhận nhiều ca COVID-19 nhất trong đợt bùng phát dịch bệnh mới nhất của thủ đô.

Xét nghiệm áp dụng với những người đang sinh sống và làm việc trong quận, sẽ được tiến hành lần lượt vào ngày 25, 27 và 29.4 - Hoàn cầu Thời báo dẫn lời nhóm lãnh đạo phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Triều Dương cho biết trong một thông báo hôm 24.4.

Quận Triều Dương báo cáo 11 ca COVID-19 mới từ chiều thứ 23.4 đến chiều 24.4, nâng tổng số ca mắc trong quận lên 26, chủ yếu là học sinh và giáo viên của một trường trung học cơ sở. Tổng cộng 1.230 người tiếp xúc gần với những ca bệnh này đã bị cách ly.

Các chuyên gia y tế tin rằng Bắc Kinh đã thực hiện các biện pháp hiệu quả và mạnh mẽ để ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn, và kết quả xét nghiệm axit nucleic hàng loạt sẽ là chỉ số để thành phố quyết định có thực hiện thêm các biện pháp chống dịch như phong toả một số khu vực hay không.

Người dân Bắc Kinh mua sắm ngày 24.4. Ảnh: GT
Người dân Bắc Kinh mua sắm ngày 24.4. Ảnh: GT

Trong bối cảnh virus gia tăng, một số khu vực ở quận Triều Dương có số ca nhiễm cao đã khiến người dân mua sắm hoảng loạn, và một số khu chợ bị thiếu rau tươi tạm thời vào chiều 24.4, truyền thông địa phương đưa tin.

Để xoa dịu tình hình, các công ty thương mại điện tử thực phẩm tươi sống của Bắc Kinh đã ngay lập tức kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp để phân bổ và tăng nguồn cung hàng hóa bao gồm thịt, gia cầm, trứng, sữa, trái cây tươi và rau quả.

Sở Thương mại Thành phố Bắc Kinh cũng nhấn mạnh trong cuộc họp báo hôm 24.4 rằng nguồn cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày ở Bắc Kinh đã đủ và các tuyến giao thông đến nguồn cung cấp hàng hóa đang hoạt động bình thường.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thượng Hải ghi nhận số ca tử vong COVID-19 hàng ngày kỷ lục

Khánh Minh |

Thượng Hải (Trung Quốc) ghi nhận 39 ca tử vong COVID-19 trong ngày 24.4, con số kỷ lục trong đợt bùng phát mới nhất.

COVID-19 ở Thượng Hải diễn biến xấu, thêm nhiều ca tử vong

Khánh Minh |

Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc có thêm 7 ca tử vong do COVID-19 trong bối cảnh đợt bùng phát dịch bệnh vẫn còn tồi tệ.

Số ca mắc COVID-19 ở Bắc Kinh tăng cao kỷ lục trước thềm Olympic

Anh Vũ |

Bắc Kinh báo cáo số ca mắc COVID-19 cao nhất kể từ tháng 6.2020, giữa thời điểm ngày khai mạc Thế vận hội Mùa đông đang đến gần.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thượng Hải ghi nhận số ca tử vong COVID-19 hàng ngày kỷ lục

Khánh Minh |

Thượng Hải (Trung Quốc) ghi nhận 39 ca tử vong COVID-19 trong ngày 24.4, con số kỷ lục trong đợt bùng phát mới nhất.

COVID-19 ở Thượng Hải diễn biến xấu, thêm nhiều ca tử vong

Khánh Minh |

Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc có thêm 7 ca tử vong do COVID-19 trong bối cảnh đợt bùng phát dịch bệnh vẫn còn tồi tệ.

Số ca mắc COVID-19 ở Bắc Kinh tăng cao kỷ lục trước thềm Olympic

Anh Vũ |

Bắc Kinh báo cáo số ca mắc COVID-19 cao nhất kể từ tháng 6.2020, giữa thời điểm ngày khai mạc Thế vận hội Mùa đông đang đến gần.