CNA dẫn lời ngày 21.2 của một quan chức nhà nước Trung Quốc cho hay, sản lượng than của Trung Quốc đã trở lại mức hơn 12 triệu tấn mỗi ngày vào ngày 20.2 - mức tương đương với sản lượng trung bình hàng ngày của quý 4 năm ngoái.
Được biết, sản lượng than hàng ngày trong tháng Giêng và đầu tháng Hai bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NRDC) đã không đưa ra con số về sản lượng tháng Giêng.
NDRC thông tin trên tài khoản Wechat chính thức, việc sản xuất và cung cấp than ở các khu vực sản xuất chính của Trung Quốc là Sơn Tây, Thiểm Tây và Nội Mông, sẽ ổn định khi thời tiết ấm lên.
Các nhà chức trách đã yêu cầu các công nhân khai thác than hoạt động ở công suất tối đa để kiềm chế giá than và ngăn chặn sự tái diễn của cuộc khủng hoảng điện trên toàn quốc vào tháng 9 năm ngoái. Cuộc khủng hoảng đã làm gián đoạn hoạt động công nghiệp và làm tăng lạm phát tại các nhà máy.
Năm ngoái, Trung Quốc cũng đã phải khuyến khích các thợ mỏ tăng sản lượng than để đảm bảo nguồn cung ổn định, giúp đất nước vượt qua khủng hoảng khí đốt trong mùa đông. Các số liệu chính thức của chính phủ cho thấy, nước này năm 2021 đã đạt sản lượng than cao kỷ lục, tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là 4,07 tỉ tấn - tăng 4,7% so với năm trước đó. Riêng tháng 11.2021 là 370,84 triệu tấn và tháng 12.2021 là 384,67 triệu tấn.