Rùng rợn "nghĩa địa" búp bê gây ám ảnh tại Mexico

Anh Vũ |

Ngay phía nam của thủ đô Mexico tồn tại một hòn đảo mang tên Isla De Las Muñecas, nơi được cho là có ma ám với vô số búp bê mục nát treo trên cây.

Cách trung tâm Thành phố Mexico, thủ đô của Mexico vài kilomet về phía nam là Isla De Las Muñecas, đảo của những con búp bê. Hòn đảo này có hàng trăm, có thể tới hàng nghìn con búp bê bị treo trên cây trong tình trạng phân hủy, theo allthatsinteresting.com.

Mặc dù số lượng búp bê chính xác vẫn chưa được ghi lại, nhưng câu chuyện về cách chúng tràn ngập khắp đảo vẫn luôn ám ảnh người nghe.

Truyền thuyết đằng sau hòn đảo của những con búp bê

Vào những năm 1950, một người đàn ông Mexico tên Don Julián Santana Barrera đã quyết định từ bỏ gia đình và tới sống một mình trên mảnh đất hoang không người ở trên hồ Teshuilo. Người chăm sóc mới của hòn đảo chỉ thỉnh thoảng đến vùng Barrio de la Asunción lân cận để bán rau và thưởng thức món Pulque phổ biến tại đây.

Tuy nhiên, sự mê tín đã khiến ông bắt đầu rao giảng Kinh thánh quanh thị trấn và khiến khu vực Barrio de la Asunción quyết định trục xuất ông vì lý do này.

Một ngày nọ, Barrera nhìn thấy một cô gái chết đuối cùng con búp bê của mình trên đảo. Với sự mê tín và sùng đạo sâu sắc, ông ta lo sợ rằng linh hồn của cô gái sẽ ám ảnh hòn đảo. Vì vậy, ông quyết định treo con búp bê của cô lên cây để xoa dịu linh hồn cô gái.

Hình ảnh búp bê treo khắp nơi trên đảo mang lại một cảm giác rùng rợn đáng sợ. Ảnh chụp màn hình
Hình ảnh búp bê treo khắp nơi trên đảo mang lại một cảm giác rùng rợn đáng sợ. Ảnh chụp màn hình

Từ đó, Barrera đã nhặt tất cả những con búp bê bị trôi dạt trên kênh hoặc trong thùng rác ở bất cứ nơi nào ông đến về treo trên đảo. Những con búp bê bị vứt bỏ này đã được treo lên khắp hòn đảo trong tình trạng xiêu vẹo như lúc vừa được tìm thấy. Theo một số câu chuyện, Barrera càng ngày càng bị ám ảnh bởi lời thì thầm "Tôi muốn búp bê của tôi" và tiếng bước chân trong đêm khuya của cô gái.

Năm 2001, Barrera được tìm thấy chết đuối tại nơi mà ông tìm thấy cô gái cùng con búp bê gần 50 năm trước, như một khúc quanh tàn nhẫn của số phận.

Trở thành một điểm thu hút du khách

Truyền thuyết về những con búp bê của Don Julian Santana Barrera vẫn gây khá nhiều tranh cãi. Những người thân của ông tin rằng câu chuyện chỉ để hình ảnh những con búp bê bị treo khắp đảo trở nên hấp dẫn hơn. Những người khác lại tin rằng thực sự có một cô gái đã chết đuối và ám ảnh Barrera cho đến khi ông qua đời.

Ngôi nhà treo đầy búp bê của vị “chúa đảo” một thời. Ảnh chụp màn hình
Ngôi nhà treo đầy búp bê của vị “chúa đảo” một thời. Ảnh chụp màn hình

Cho dù những câu chuyện đáng sợ có thật hay không, toàn bộ hòn đảo ngày nay vẫn tràn ngập những con búp bê trong tình trạng phân hủy khác nhau. Barrera cũng duy trì một cabin chứa đầy phụ kiện dành cho búp bê như giày dép, mũ và kính.

Khi tin tức về hòn đảo bí ẩn bắt đầu được lan truyền, những du khách tò mò đã tìm đường đến vương quốc nhỏ bé của Barrera, nơi ông chào đón họ với vòng tay rộng mở. Người trông coi duy nhất của hòn đảo nhận ra du khách sẵn sàng trả một khoản phí nhỏ cho hướng dẫn viên, và từ đó, địa điểm kỳ lạ này đã dần trở nên phổ biến. Sau khi Barrera được phát hiện đã chết vào tại cùng một địa điểm với cô gái trước đó 50 năm, hòn đảo dần phát triển thành một điểm du lịch "hot" của Mexico.

Ngôi nhà treo đầy búp bê của vị “chúa đảo” một thời. Ảnh chụp màn hình
Ngôi nhà treo đầy búp bê của vị “chúa đảo” một thời. Ảnh chụp màn hình

La Isla de las Muñecas đang được Anastasio Santana Velasco - cháu trai của Barrera chăm sóc. Trong hai thập kỷ gần đây, các tour du lịch bằng thuyền ở Thành phố Mexico đã xuất hiện để đưa du khách đến Đảo của những con búp bê.

Từ chim bồ nông và chim bói cá đến cò và nhiều loài rắn nước, du khách có thể ngắm nhìn vẻ đẹp ở trung tâm của khu rừng cho đến khi hòn đảo xuất hiện. Đối với nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Cindy Vasko, La Isla de las Muñecas là "nơi rùng rợn nhất" mà cô từng đến thăm.

“Vào cuối cuộc hành trình, thuyền rẽ dọc theo một khúc cua trên đường thủy, và tôi bị thu hút bởi một tầm nhìn siêu thực với hàng trăm, hàng nghìn con búp bê bị treo lên cây trên hòn đảo nhỏ bé", cô cho biết.

Khách du lịch tham gia vào tour tham quan này để trải nghiệm những cảm giác sợ hãi. Ảnh chụp màn hình
Khách du lịch tham gia vào tour tham quan này để trải nghiệm những cảm giác sợ hãi. Ảnh chụp màn hình

Người dân địa phương khẳng định rằng các linh hồn trên đảo búp bê của Mexico sẽ sống dậy vào ban đêm và nói chuyện với nhau. Một số khách du lịch còn mang theo búp bê của riêng họ như một dấu hiệu của sự tôn trọng và để cầu xin những lời chúc phúc.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Mexico tuyên bố chiến thắng COVID-19 lần thứ hai

Phương Linh |

Tổng thống Mexico tuyên bố đã bình phục sau lần mắc COVID-19 thứ 2.

Mỹ kết án vợ trùm ma túy khét tiếng Mexico El Chapo

Ngọc Vân |

Vợ trùm ma túy Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman hôm 30.11 bị Mỹ kết án ba năm tù và bị tịch thu 1,5 triệu USD vì tội buôn bán ma túy và rửa tiền.

Phát hiện 600 người di cư từ 12 nước giấu trong 2 xe tải ở Mexico

Bảo châu |

Sáu trăm người di cư từ 12 nước được phát hiện đang chen chúc trong 2 chiếc xe tải ở Mexico, trên đường đến Mỹ.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng thống Mexico tuyên bố chiến thắng COVID-19 lần thứ hai

Phương Linh |

Tổng thống Mexico tuyên bố đã bình phục sau lần mắc COVID-19 thứ 2.

Mỹ kết án vợ trùm ma túy khét tiếng Mexico El Chapo

Ngọc Vân |

Vợ trùm ma túy Mexico Joaquin "El Chapo" Guzman hôm 30.11 bị Mỹ kết án ba năm tù và bị tịch thu 1,5 triệu USD vì tội buôn bán ma túy và rửa tiền.

Phát hiện 600 người di cư từ 12 nước giấu trong 2 xe tải ở Mexico

Bảo châu |

Sáu trăm người di cư từ 12 nước được phát hiện đang chen chúc trong 2 chiếc xe tải ở Mexico, trên đường đến Mỹ.