Quảng Châu ngừng đón người vào thành phố

Hải Anh |

Quảng Châu (Trung Quốc) đã đóng cửa với hầu hết khách đến thành phố từ ngày 11.4 khi đợt tăng ca COVID-19 mạnh được ghi nhận ở các thành phố lớn phía đông Quảng Châu.

AP đưa tin, Quảng Châu - đô thị 18 triệu dân ở phía tây bắc của Hong Kong (Trung Quốc) - chưa bị phong tỏa. Tuy nhiên, các trường tiểu học và trung học cơ sở đã được chuyển sang trực tuyến sau khi phát hiện 23 ca COVID-19 đầu tiên ở Quảng Châu vào tuần trước. Một trung tâm triển lãm đã được chuyển đổi thành một bệnh viện dã chiến sau khi giới chức cho biết dự kiến bắt đầu xét nghiệm hàng loạt trong thành phố.

Người phát ngôn thành phố Quảng Châu Chen Bin thông báo, chỉ những công dân có “nhu cầu nhất định” mới có thể rời Quảng Châu và họ cần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus trong vòng 48 giờ khi khởi hành.

Quảng Châu là nơi có nhiều công ty hàng đầu và là nơi đặt sân bay bận rộn nhất Trung Quốc. Thành phố có 27 ca COVID-19 trong ngày 11.4. 

Trong đợt bùng phát COVID-19 hiện nay ở Trung Quốc, Thượng Hải đang là tâm điểm với 26.087 ca mới được công bố ngày 11.4, gồm 914 người trong số đó có triệu chứng. Thành phố 25 triệu dân đang bị phong tỏa, với nhiều người đã trong tình trạng phong tỏa tới 3 tuần, AP thông tin.

Theo Reuters, Thượng Hải dự kiến nới lỏng phong tỏa ở một số khu vực trong nỗ lực đưa thành phố hoạt động trở lại.

Thượng Hải đã phân loại các đơn vị dân cư thành 3 cấp rủi ro để cho phép người dân ở những khu vực không có ca COVID-19 đáng ngại trong 2 tuần qua tham gia vào các hoạt động thích hợp trong khu vực sinh sống.

Quan chức Thượng Hải Gu Honghui thông tin, thành phố có 7.624 khu vực vẫn bị phong tỏa, khoảng 2.460 khu ở cấp độ đang được "kiểm soát" sau 1 tuần không có ca nhiễm mới và 7.565 "khu vực phòng ngừa" đã 2 tuần không có ca dương tính.

Những người sống trong “khu vực phòng ngừa” ở Thượng Hải có thể di chuyển xung quanh khu dân cư nhưng phải đảm bảo giãn cách xã hội và khu vực đó có thể bị phong tỏa trở lại nếu có những ca lây nhiễm mới.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc khẳng định thị trường việc làm công nghệ bùng nổ

Hải Anh |

Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc cho biết, 12 hãng công nghệ lớn hàng đầu của nước này đã thuê nhiều lao động hơn lượng lao động mà họ mất trong 9 tháng qua.

Hàn Quốc hay Trung Quốc là nơi chi phí nuôi con đắt nhất thế giới?

Hải Anh |

Nuôi con trẻ rất tốn kém, bất kể bạn sống ở đâu trên thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc, Hàn Quốc là một trong những nơi đắt đỏ nhất trong nuôi dạy con.

Thượng Hải kỷ luật 3 quan chức vì chậm ứng phó COVID-19

Thanh Hà |

Ba quan chức địa phương ở Thượng Hải bị kỷ luật vì phản ứng chậm chạp trước đợt bùng phát COVID-19 ở thành phố lớn nhất Trung Quốc.

24 giờ nhớ đời của khách Tây đi xe giường nằm từ Việt Nam sang Lào

Thúy Ngọc |

Thay vì bay một tiếng từ Việt Nam sang Lào, Hannah đi xe giường nằm với hành trình kéo dài 24 tiếng. Dẫu có những thời điểm lo sợ thót tim, nhưng cô không hối hận với lựa chọn của mình.

Chủ tịch TPHCM báo cáo Thủ tướng về giải ngân thấp, xin hạ một bậc thi đua

MINH QUÂN |

Trước việc TPHCM giải ngân đầu tư công chỉ đạt 71,3% trong năm 2022, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và đề xuất hạ một bậc thi đua.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

3 lý do khiến VN-Index giảm sốc đầu tuần, nhóm bất động sản sàn la liệt

Đức Mạnh |

Nhóm bất động sản hôm nay diễn biến kém khả quan, kéo VN-Index lùi sâu dưới tham chiếu. Toàn thị trường ghi nhận số mã giảm gấp hơn 3 lần số mã tăng, 75 cổ phiếu bám sàn.

Khám xét khẩn cấp Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Lực lượng công an khám xét Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung Quốc khẳng định thị trường việc làm công nghệ bùng nổ

Hải Anh |

Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc cho biết, 12 hãng công nghệ lớn hàng đầu của nước này đã thuê nhiều lao động hơn lượng lao động mà họ mất trong 9 tháng qua.

Hàn Quốc hay Trung Quốc là nơi chi phí nuôi con đắt nhất thế giới?

Hải Anh |

Nuôi con trẻ rất tốn kém, bất kể bạn sống ở đâu trên thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc, Hàn Quốc là một trong những nơi đắt đỏ nhất trong nuôi dạy con.

Thượng Hải kỷ luật 3 quan chức vì chậm ứng phó COVID-19

Thanh Hà |

Ba quan chức địa phương ở Thượng Hải bị kỷ luật vì phản ứng chậm chạp trước đợt bùng phát COVID-19 ở thành phố lớn nhất Trung Quốc.