Khoảng 40 bộ xương bị chặt đầu được các nhà khảo cổ tìm thấy trong một nghĩa trang La Mã cùng với 425 bộ xương khác ở miền Nam nước Anh, Science Alert đưa tin.
Nhóm nghiên cứu gồm 50 nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những bộ xương này trong một cuộc khai quật tại Fleet Marston, gần Aylesbury, Buckinghamshire. Khu vực khai quật nằm trên tuyến đường liên kết với đường sắt cao tốc trị giá hàng tỉ bảng Anh hiện đang được xây dựng.
Khoảng 10% thi thể được phát hiện đã bị chặt đầu. Nhiều bộ xương được phát hiện với đầu được đặt giữa hai chân hoặc bên cạnh bàn chân.
Các nhà khảo cổ học cho biết, những bộ xương bị chặt đầu có thể là tội phạm hoặc những kẻ bị ruồng bỏ, mặc dù việc chặt đầu là một "nghi thức chôn cất bình thường" vào cuối thời kỳ La Mã.
Trong vài năm tới, các nhà nghiên cứu sẽ nghiên cứu các bộ xương được khai quật, mang đến cơ hội tìm hiểu thêm về lối sống lịch sử, chế độ ăn uống và tín ngưỡng của nền văn minh La Mã từng cai trị nước Anh từ năm 43 đến năm 410 sau Công nguyên.
Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng đã phát hiện ra hơn 1.200 đồng xu tại hiện trường, cùng với một lượng chì cho thấy đây từng là một khu vực buôn bán và giao lưu thương mại. Các đồ vật bao gồm thìa, ghim và trâm cài cũng như xúc xắc và chuông đồ chơi cho thấy những hoạt động cờ bạc và tôn giáo cũng diễn ra ở đó.
Fleet Marston là một trong hơn 100 địa điểm khảo cổ đã được khai quật kể từ năm 2018 khi việc xây dựng tuyến đường HS2 chạy từ London đến Birmingham đã được triển khai. Những khám phá tại đây đã giúp các nhà khảo cổ học phát hiện nhiều chi tiết phong phú về cuộc sống ở Anh của những người La Mã gần 2.000 năm trước, thông qua công việc khai quật của họ.