Pakistan áp “siêu thuế” để vay IMF 6 tỉ USD

Như Tâm |

Pakistan áp “siêu thuế” 10% với các ngành quan trọng nhằm được tiếp tục tiếp cận gói cho vay 6 tỉ USD từ IMF.

“Chính phủ đã quyết định áp “thuế xóa đói giảm nghèo” 10% với các ngành quy mô lớn của quốc gia”, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đăng trên Twitter cá nhân ngày 24.6. Chính sách thuế mới sẽ ảnh hưởng đến ngành sản xuất xi măng, đồ uống, thép, thuốc lá và hóa chất.

Các quan chức chính phủ Pakistan nói quyết định trên đánh dấu “bước đi cuối cùng” để đạt được gói vay 6 tỉ USD từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dù động thái này vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các doanh nhân.

Chỉ số chứng khoán KSE100 của sàn chứng khoán Karachi (KSE) giảm gần 5% sau khi thông tin về “siêu thuế” được công bố. Giới chuyên gia cho rằng, áp thuế như vậy sẽ thúc đẩy gia tăng lạm phát - lo ngại chính của các hộ gia đình Pakistan.

Pakistan đã tăng giá nhiên liệu 33% kể từ đầu tháng 5, thuế với xăng và điện được cho là sẽ tăng tới 50% trong năm tài chính bắt đầu từ ngày 1.7.

Zaffar Moti - cựu giám đốc KSE - mô tả đây là “một bước thụt lùi lớn với nền kinh tế Pakistan”.

Một nghị sĩ cấp cao từ đảng PML-N của ông Sharif cho rằng, tăng thuế là “rất rủi ro về chính trị”.

“Chúng ta giờ phải chờ xem liệu có sự phản đối. Nếu các doanh nghiệp phản ứng và cân nhắc những hành động như đình công, chúng ta có thể gặp một cuộc khủng hoảng mới” - vị này nói.

Như Tâm
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc cho Pakistan vay 2 tỉ USD với lãi suất thấp hơn các nước

Song Minh |

Trung Quốc cho Pakistan vay 2 tỉ USD với lãi suất thấp hơn các nước khác, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng song phương.

IMF cảnh báo bóng ma lạm phát đình trệ ở Châu Á

Thanh Hà |

Ngày 26.4, Giám đốc khu vực Châu Á và Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra lời cảnh báo khu vực Châu Á có thể phải đối mặt với viễn cảnh "lạm phát đình trệ" - tức tình trạng giá cả leo thang trong khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại.

IMF kêu gọi các quốc gia giàu nhất thế giới cứu những nước nghèo nhất

Khánh Minh |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo rằng 60% quốc gia nghèo nhất trên thế giới có nguy cơ cao hoặc đã lâm vào cảnh túng quẫn, gấp đôi tỉ lệ vào năm 2015.

Nhóm nữ sinh cấp 3 lao vào đánh hội đồng người phụ nữ gần 40 tuổi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều cô gái dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh hội đồng một người phụ nữ. Qua điều tra, cơ quan công an xác định có 3 nữ sinh cấp 3 (trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) cùng tham gia đánh hội đồng.

Không khí lạnh gây mưa giảm nhiệt sâu từ đêm nay

AN AN |

Do tác động của không khí lạnh, từ đêm nay 13.2 Bắc Bộ, Thanh Hoá - Nghệ An trời chuyển rét kèm mưa rào và dông.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Đằng sau khoảng cách quá lớn giữa doanh thu 430 tỉ và 39 triệu ở phim Việt

Mi Lan |

“Nhà bà Nữ” thu 100 tỉ đồng sau 4 ngày ra rạp, “Huyền sử vua Đinh” thu 39 triệu đồng sau 5 ngày chiếu – từ đây cho thấy khoảng cách quá lớn của doanh thu “kịch trần” và “chạm đáy” ở thị trường phim Việt.

Loạn giá tại các lò luyện thi đánh giá năng lực

KHÁNH AN |

Các trung tâm mở khoá ôn thi cấp tốc cho các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy với nhiều mức giá khác nhau khiến thí sinh như lạc vào "ma trận".

Trung Quốc cho Pakistan vay 2 tỉ USD với lãi suất thấp hơn các nước

Song Minh |

Trung Quốc cho Pakistan vay 2 tỉ USD với lãi suất thấp hơn các nước khác, đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng song phương.

IMF cảnh báo bóng ma lạm phát đình trệ ở Châu Á

Thanh Hà |

Ngày 26.4, Giám đốc khu vực Châu Á và Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra lời cảnh báo khu vực Châu Á có thể phải đối mặt với viễn cảnh "lạm phát đình trệ" - tức tình trạng giá cả leo thang trong khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại.

IMF kêu gọi các quốc gia giàu nhất thế giới cứu những nước nghèo nhất

Khánh Minh |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo rằng 60% quốc gia nghèo nhất trên thế giới có nguy cơ cao hoặc đã lâm vào cảnh túng quẫn, gấp đôi tỉ lệ vào năm 2015.