Nỗi niềm ra ở riêng của người trẻ độc thân Hàn Quốc

Hải Anh |

Park Yu-hui, 25 tuổi, một nhân viên văn phòng, sống một mình tại quận Jongno, trung tâm Seoul, Hàn Quốc. Cô đã chuyển ra khỏi nhà của bố mẹ ở Incheon, một thành phố cảng phía tây Seoul, đến một căn hộ studio rộng 17m2 vào tháng 7.2021 ngay sau khi tìm được việc làm.

Tìm không gian riêng

Nơi làm việc của Park Ya-hui nằm ở quận Seongdong của Seoul. Chuyển tới nơi ở mới giúp nữ nhân viên văn phòng 25 tuổi tiết kiệm thời gian di chuyển đi làm hàng ngày. Đó là một trong những lý do chính nhưng không phải là lý do duy nhất Park Ya-hui chuyển ra ở riêng.

"Bây giờ tôi đã có một công việc toàn thời gian với thu nhập ổn định. Tôi muốn có một cuộc sống tự lập mà không nhận bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào từ bố mẹ. Tôi cũng muốn thoải mái dành thời gian rảnh sau giờ làm trong không gian riêng" - Park chia sẻ với The Korea Times.

Để ra ở riêng, Park vay ngân hàng để trả khoản đặt cọc "jeonse" (tiền thuê nhà dựa trên số tiền đặt cọc lớn) 120 triệu won (102.000 USD). Đây không phải là một quyết định dễ dàng, nhưng Park cho rằng "nó xứng đáng".

"Ngoài sự tự do có toàn quyền kiểm soát cuộc sống của mình, tôi thấy rất thoải mái vì có thể trang trí nhà ở theo cách mình muốn và mời bạn bè đến bất cứ khi nào tôi thích. Tôi toàn quyền sử dụng không gian cho riêng mình, sự riêng tư được đảm bảo mà không cần phải vào phòng riêng" - Park cho biết.

Chuyển khỏi nhà cha mẹ là dấu mốc quan trọng trong quá trình bước sang tuổi trưởng thành. Ở Hàn Quốc, ngoài những người phải rời quê hương ở các tỉnh lẻ lên thành phố học tập và làm việc, nhiều người trẻ từng chọn sống với bố mẹ cho tới khi kết hôn. Thuật ngữ "bộ tộc kangaroo" - mô tả con kangaroo chậm rời túi mẹ - đã được sử dụng rộng rãi để mô tả những người đàn ông và phụ nữ Hàn Quốc chưa kết hôn lựa chọn sống phụ thuộc kinh tế vào cha mẹ cho tới ngoài 30.

Nhưng những năm gần đây, ngày càng nhiều thanh niên chọn ra ở riêng trước khi kết hôn dù cha mẹ sống cùng thành phố.

Một khu căn hộ ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh chụp màn hình
Một khu căn hộ ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh chụp màn hình

Theo cơ quan Thống kê Hàn Quốc, tính đến năm 2020, hơn 1,26 triệu người ở độ tuổi 20 sống một mình, tăng 43% so với khoảng 887.000 người vào năm 2015. Hiện tại, hộ độc thân ở độ tuổi 20 chiếm gần 20% tổng số hộ độc thân trên toàn quốc.

Một nhân viên văn phòng họ Lee sống ở Songdo, Incheon cho biết: “Tôi đã chuyển ra khỏi nhà bố mẹ năm 2019 và tôi nghĩ đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất của mình trong năm đó". Cô gái 28 tuổi này từng sống với bố mẹ ở quận Gangseo, phía tây Seoul.

Cô cho hay, khoản vay 200 triệu won cho căn hộ studio, cùng với chi phí sinh hoạt và hóa đơn điện nước, không phải một gánh nặng lớn so với sự tự do mà cô có thể tận hưởng tại nơi ở của riêng mình.

"Khi sống với bố mẹ, ngoài những căng thẳng từ công việc, tôi thường cảm thấy căng thẳng khi ở nhà và xung đột với họ. Đôi khi tôi cảm thấy họ can thiệp vào cuộc sống cá nhân của tôi" - Lee nói.

Kim So-hyun, một nhân viên văn phòng 27 tuổi ở Suwon, tỉnh Gyeonggi, đang sống với bố mẹ nhưng muốn tìm một căn hộ jeonse để chuyển đến dù nơi làm việc của cô chỉ cách nhà bố mẹ 20 phút.

"Dù sống với bố mẹ và em gái nhưng tôi không dành nhiều thời gian cho họ vì tôi thường xuyên đi chơi với bạn bè vào buổi tối và cuối tuần. Chúng tôi đã có cuộc sống riêng dưới một mái nhà" - cô nói.

Nhu cầu độc lập

Các chuyên gia giải thích việc những người ở độ tuổi 20 chọn sống một mình tăng phản ánh sự sẵn sàng được chấp nhận như một cá nhân độc lập không chỉ ở nơi làm việc mà còn trong gia đình.

“Khác với trước đây khi kết hôn được coi là bước quan trọng để được chấp nhận là một thành viên độc lập của xã hội, ngày nay, có được một công việc và thu nhập ổn định có nghĩa là họ đã sẵn sàng để trở thành một cá nhân độc lập" - Koo Jeong-woo, giáo sư xã hội học tại Đại học Sungkyunkwan, chỉ ra.

Ông Lee Byung-hoon - giáo sư xã hội học tại Đại học Chung-Ang - cho hay: "Đối với thế hệ trẻ, tiết kiệm thời gian đi làm hàng ngày và sử dụng thời gian rảnh rỗi cho bản thân có thể là một giá trị quan trọng hơn việc duy trì mối quan hệ thân thiết với cha mẹ và làm tròn vai trò như một thành viên của gia đình".

Theo các chuyên gia bất động sản, hiện tượng này cần được xem xét trong các chính sách về nhà ở của chính phủ Hàn Quốc vốn đang tập trung vào các hộ gia đình "điển hình" bao gồm cha mẹ và con cái chưa lập gia đình.

Seo Jin-hyung - người đứng đầu Hiệp hội Bất động sản Hàn Quốc - nói rằng: “Hiện tại, những người chưa kết hôn ở độ tuổi 20 đang ở trong tình thế rất khó khăn trong việc tìm được nhà riêng, hoặc chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn ngoài các căn hộ siêu nhỏ. Ngoài tích lũy tài sản tương đối thấp, họ hầu như không được hưởng các lợi ích nhà ở do chính phủ cung cấp".

Ông tin rằng, giới chức Hàn Quốc nên đưa ra các kế hoạch cung ứng nhà ở dựa trên nhu cầu ngày càng tăng của các hộ gia đình 1 người. "Căn hộ siêu nhỏ và căn hộ studio không nên là những lựa chọn duy nhất để người trẻ tuổi sống lâu dài" - ông nói.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc dọn đường chuyển phủ Tổng thống khỏi Nhà Xanh

Khánh Minh |

Nội các Hàn Quốc ngày 6.4 đã phê duyệt gần 30 triệu USD để giúp Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol chuyển văn phòng và dinh thự khỏi Nhà Xanh truyền thống.

Máy bay Hàn Quốc đâm nhau trên không

Thanh Hà |

Hai máy bay của không quân Hàn Quốc đâm nhau trên không trong quá trình huấn luyện ngày 1.4 khiến 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Hàn Quốc nới lỏng hạn chế COVID-19, người dân đổ xô đi "du lịch bù"

Anh Vũ |

Người dân Hàn Quốc đang đổ xô đi "du lịch bù" ở nước ngoài khi các quy tắc hạn chế do COVID-19 được nới lỏng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hàn Quốc dọn đường chuyển phủ Tổng thống khỏi Nhà Xanh

Khánh Minh |

Nội các Hàn Quốc ngày 6.4 đã phê duyệt gần 30 triệu USD để giúp Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol chuyển văn phòng và dinh thự khỏi Nhà Xanh truyền thống.

Máy bay Hàn Quốc đâm nhau trên không

Thanh Hà |

Hai máy bay của không quân Hàn Quốc đâm nhau trên không trong quá trình huấn luyện ngày 1.4 khiến 3 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Hàn Quốc nới lỏng hạn chế COVID-19, người dân đổ xô đi "du lịch bù"

Anh Vũ |

Người dân Hàn Quốc đang đổ xô đi "du lịch bù" ở nước ngoài khi các quy tắc hạn chế do COVID-19 được nới lỏng.