Nợ tiền cấp dưỡng nuôi con, người đàn ông bị cấm rời Israel trong 8.000 năm

Bảo Châu |

Israel cấm một người đàn ông Australia xuất cảnh khỏi nước này trong 8.000 năm vì lý do nợ tiền cấp dưỡng nuôi con.

NewsAU đưa tin, Noam Huppert, 44 tuổi, người Australia, là một nhà hóa học phân tích làm việc cho một công ty dược phẩm. Huppert chuyển đến Israel vào năm 2012 để gần 2 con nhỏ sau khi vợ cũ của ông trở về nước và đệ đơn ly hôn lên tòa án Israel.

Kết quả, ông bị tòa án ở Israel ban lệnh “cấm xuất cảnh” khỏi nước này trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến tháng 12 năm 9999, tương đương 8.000 năm. Lệnh chỉ được dỡ bỏ khi nào ông ta thanh toán đủ 3,34 triệu USD tiền cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn.

Tòa án Israel đã phán quyết Huppert nợ 5.000 NIS (tương đương 1.590 USD) hàng tháng cho mỗi con cho đến khi chúng đủ 18 tuổi.

Trả lời phỏng vấn của NewsAU, ông Huppert cho biết: “Kể từ năm 2013, tôi bị kẹt ở Israel”. Ông nói thêm rằng mình là một trong số nhiều công dân Australia bị ảnh hưởng bởi luật pháp Israel vì đã kết hôn với phụ nữ nước này.

Luật của Israel liên quan đến ly hôn và cấp dưỡng nuôi con đã từng vấp phải sự chỉ trích vì không rõ ràng và không công bằng. Đạo diễn Sorin Luca, người đang sản xuất một bộ phim tài liệu về luật ly hôn của Israel có tên "Lệnh cấm xuất cảnh", cho biết một người phụ nữ Israel dễ dàng yêu cầu đưa ra lệnh cấm đi lại đối với người cha của những đứa con, với yêu cầu cấp dưỡng nuôi con có thể kéo dài cho đến khi bọn trẻ trưởng thành.

“Một khi người cha chịu lệnh phán quyết, anh ta có thể bị bỏ tù tới 21 ngày, bất kể anh ta có đủ khả năng chi trả hay không. Và không có bất kỳ hành động điều tra nào về tài chính cá nhân của đối tượng. Đàn ông ly hôn phải trả 100% hoặc thậm chí nhiều hơn thu nhập của họ để trang trải cho con cái của họ” - Luca nói.

Bộ Ngoại giao Mỹ trong các cảnh báo đã đề cập về vấn đề cấp dưỡng nuôi con ở Israel đối với những người không phải là công dân, nói rằng tòa án dân sự và tôn giáo ở Israel “tích cực thực hiện quyền lực để ngăn cản một số cá nhân, bao gồm cả người không cư trú, rời khỏi đất nước cho đến khi các khoản nợ hoặc tuyên bố pháp lý khác đối với cá nhân đó được giải quyết”.

Đại sứ quán Mỹ “không thể hủy bỏ khoản nợ của một công dân Mỹ hoặc đảm bảo việc họ được rời khỏi Israel trong trường hợp họ bị đối mặt với hạn chế xuất cảnh vì khoản nợ chưa được giải quyết''.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Israel bắt đầu thử nghiệm tiêm vaccine COVID-19 liều thứ 4

Bảo Châu |

Một bệnh viện lớn của Israel bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 4 cho 150 nhân viên vào 27.12.

Hoảng hồn bị sét đánh toé lửa dưới mưa

Song Minh |

Một người đàn ông đang đi trên phố dưới trời mưa thì bị sét đánh toé lửa, ngã vật xuống đường.

Tình báo Israel được điều động theo dõi biến thể Omicron

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Israel là nước đầu tiên trên thế giới điều động tình báo theo dõi biến thể Omicron.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bệnh viện Israel bắt đầu thử nghiệm tiêm vaccine COVID-19 liều thứ 4

Bảo Châu |

Một bệnh viện lớn của Israel bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 mũi thứ 4 cho 150 nhân viên vào 27.12.

Hoảng hồn bị sét đánh toé lửa dưới mưa

Song Minh |

Một người đàn ông đang đi trên phố dưới trời mưa thì bị sét đánh toé lửa, ngã vật xuống đường.

Tình báo Israel được điều động theo dõi biến thể Omicron

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Israel là nước đầu tiên trên thế giới điều động tình báo theo dõi biến thể Omicron.