Nhiều đô thị Trung Quốc siết kiểm soát COVID-19, ngăn kịch bản Thượng Hải

Thanh Hà |

Các thành phố trên khắp Trung Quốc đang triển khai các biện pháp nhanh chóng từ xét nghiệm hàng loạt đến phong tỏa dù phát hiện vài ca COVID-19 nhằm ngăn chặn bùng phát và tổn thất kinh tế, xã hội như Thượng Hải.

Hàng Châu, một trung tâm thương mại điện tử cách Thượng Hải không xa đã bắt đầu đợt xét nghiệm hàng loạt, tham gia cùng thủ đô Bắc Kinh trong nỗ lực kiểm soát các đợt bùng phát trước khi vượt khỏi tầm kiểm soát.

Thành phố cảng Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc cùng với Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang đã phong tỏa toàn bộ hoặc một phần, Bloomberg thông tin.

Thượng Hải trở thành điểm nóng lớn nhất trong đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất của Trung Quốc kể từ khi virus xuất hiện ở Vũ Hán. Thượng Hải đã phải phong tỏa 1 tháng khiến phần lớn trong số 25 triệu cư dân của thành phố phải ở nhà.

Dịch ở Thượng Hải đang ổn định, với số ca lây nhiễm giảm trong ngày thứ 5 liên tiếp, với số ca ngày 27.4 còn 10.662 ca - thấp nhất trong hơn 3 tuần.

Ở Bắc Kinh, chỉ có 50 ca COVID-19 được ghi nhận ngày 27.4, dấu hiệu cho thấy xét nghiệm hàng loạt không có bùng phát rộng hơn. Chính quyền Bắc Kinh hiện phong tỏa một số khu nhà ở quận Triều Dương vì một số ca ban đầu tập trung ở khu vực đó. Bắc Kinh cũng đang phong tỏa với những khu dân cư khác có phát hiện ca bệnh trong quá trình xét nghiệm hàng loạt.

Bắc Kinh đã lệnh đóng cửa nhiều trường học trong ngày 28.4, với một số trường ngừng dạy học trực tuyến. Các quan chức thông tin ngày 27.4, học sinh và trẻ ở độ tuổi mẫu giáo chiếm 1/3 số ca COVID-19 được ghi nhận trong thành phố đến thời điểm đó. Khoảng 20 triệu người ở Bắc Kinh được xét nghiệm 3 lần trong tuần này trong nỗ lực phát hiện các ca bệnh.

Hàng Châu, nơi đặt trụ sở của tập đoàn công nghệ Alibaba đã kêu gọi người dân đi xét nghiệm sau mỗi 48 giờ. Các văn phòng doanh nghiệp tiếp tục hoạt động bình thường dù nhân viên phải xác nhận tình trạng sức khỏe của họ hàng ngày, theo một số người lao động.

Thành phố cảng Tần Hoàng Đảo cũng thông báo phong tỏa một phần, làm dấy lên lo ngại về diễn biến xấu hơn với chuỗi cung ứng toàn cầu khi chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp nhanh chóng để ngăn chặn bùng phát COVID-19.

Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu sẽ thay đổi một số chuyến bay chở khách nội địa sau khi có kết quả xét nghiệm COVID-19 trong cuộc kiểm tra với nhân viên cuối ngày 27.4. Ít nhất 3 quận ở Quảng Châu đã bắt đầu xét nghiệm hàng loạt trong ngày 28.4.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

COVID-19 ở Bắc Kinh bùng phát “quá nhanh, quá nguy hiểm”

Song Minh |

Phát ngôn viên chính quyền Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết, dịch COVID-19 bùng phát ở thủ đô “quá nhanh, quá nguy hiểm”.

Australia lo ngại Trung Quốc triển khai quân ở Quần đảo Solomon

Khánh Minh |

Bộ trưởng Nội vụ Australia cho biết, Trung Quốc “rất có khả năng” sẽ đưa quân đến quần đảo Solomon sau khi Bắc Kinh ký thỏa thuận an ninh với quốc gia Thái Bình Dương này.

Trung Quốc phát hiện ca cúm gia cầm H3N8 ở người đầu tiên trên thế giới

Thanh Hà |

Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm đầu tiên ở người với chủng cúm gia cầm H3N8, nhưng nói rằng, nguy cơ lây lan từ người sang người là thấp.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

WHO họp khẩn tìm vaccine cho virus cực nguy hiểm vừa bùng phát

Khánh Minh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hy vọng sẽ thử nghiệm vaccine phòng ngừa Marburg - loại virus cực kỳ nguy hiểm có tỉ lệ tử vong khoảng 50%.

Sau khởi tố các Trạm đăng kiểm, Đà Nẵng dừng nhận hồ sơ cải tạo xe cơ giới

THÙY TRANG |

Đà Nẵng -  Để phối hợp với các cơ quan chức năng, phục vụ điều tra, xác minh các nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật, Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng nhận, thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới.

Cháy ở Tiểu học Yên Hòa: Học sinh hốt hoảng, phụ huynh nháo nhác tìm con

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thời điểm xảy ra vụ cháy, nhiều phụ huynh có mặt ở hiện trường đều rất lo lắng và nháo nhác tìm con trong số hàng trăm học sinh đang được sơ tán trước cổng Trường Tiểu học Yên Hòa.

COVID-19 ở Bắc Kinh bùng phát “quá nhanh, quá nguy hiểm”

Song Minh |

Phát ngôn viên chính quyền Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết, dịch COVID-19 bùng phát ở thủ đô “quá nhanh, quá nguy hiểm”.

Australia lo ngại Trung Quốc triển khai quân ở Quần đảo Solomon

Khánh Minh |

Bộ trưởng Nội vụ Australia cho biết, Trung Quốc “rất có khả năng” sẽ đưa quân đến quần đảo Solomon sau khi Bắc Kinh ký thỏa thuận an ninh với quốc gia Thái Bình Dương này.

Trung Quốc phát hiện ca cúm gia cầm H3N8 ở người đầu tiên trên thế giới

Thanh Hà |

Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm đầu tiên ở người với chủng cúm gia cầm H3N8, nhưng nói rằng, nguy cơ lây lan từ người sang người là thấp.