Người Mỹ bỏ việc với tốc độ kỷ lục

Khánh Minh |

Hơn 4,5 triệu người Mỹ đã tự nguyện nghỉ việc vào tháng 3, khiến các doanh nghiệp có số lượng vị trí cần tuyển dụng lớn chưa từng có.

Người Mỹ đang bỏ việc với số lượng kỷ lục, nhiều người chọn nghỉ việc thay vì quay lại văn phòng khi các công ty chấm dứt chính sách làm việc từ xa vốn được đưa ra trong đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 3.5, mức cao nhất mọi thời đại là 4,54 triệu người đã bỏ việc vào tháng 3, vượt xa kỷ lục được thiết lập vào tháng 11 năm ngoái và tăng 23% so với một năm trước đó. Số lượng việc làm cũng thiết lập mức cao mới, ở mức 11,5 triệu, do các nhà tuyển dụng phải vật lộn để lấp đầy các vị trí trống trong bối cảnh chi phí lao động tăng cao.

Báo cáo của tháng 3 đánh dấu phần mới nhất trong làn sóng bất ổn lao động thời đại đại dịch được gọi là "Cuộc đại bỏ việc". Để so sánh, trước tháng 4.2021, chưa có tháng nào mà có tới 4 triệu người Mỹ bỏ việc. Mức này đã bị phá vỡ trong 10 tháng liên tiếp và cộng với tháng 3, tổng số người bỏ việc đã tương đương với khoảng 3% toàn bộ lực lượng lao động của Mỹ.

Các nhà tuyển dụng đã rất nỗ lực để lấp đầy các vị trí còn trống, đưa ra mức lương cao hơn, cam kết tiền thưởng và các gói phúc lợi hậu hĩnh để thu hút người lao động. Với việc người Mỹ ngày càng ưu tiên thời gian ngoài giờ đi làm, một số công ty đã cố gắng cạnh tranh bằng cách cung cấp nhiều ngày nghỉ hơn. Một công ty công nghệ ở New York được cho là đã cho những người mới được tuyển nghỉ hai tuần có lương trước khi bắt đầu công việc.

Các doanh nghiệp cũng ngày càng ngần ngại trong việc sa thải công nhân do khó khăn trong việc thay thế họ. Cứ 1 người bị sa thải trong tháng 3 thì có 3 người khác bỏ việc. Việc sa thải đã giảm 7,1% so với một năm trước đó.

Trong khi phần lớn mối quan tâm về tình trạng thiếu hụt lao động của Mỹ tập trung vào các vị trí cấp thấp, chẳng hạn như công việc bán lẻ và thức ăn nhanh, thì số lượng công nhân cổ trắng bỏ việc ngày càng tăng. 809.000 người Mỹ làm việc trong các dịch vụ chuyên nghiệp và kinh doanh đã tự nguyện bỏ việc vào tháng 3, tăng 28% so với một năm trước đó. Các phân khúc duy nhất có tỷ lệ bỏ việc dưới 1,5% lực lượng lao động trong khu vực công, dẫn đầu là chính phủ liên bang với mức 0,8%.

Julia Pollak, nhà kinh tế trưởng tại thị trường việc làm trực tuyến ZipRecruiter, cho biết tình trạng bỏ việc đã trở nên trầm trọng hơn trong những tháng gần đây do các nhà tuyển dụng yêu cầu người lao động trở lại văn phòng sau khi cho phép họ làm việc từ xa trong thời kỳ cao điểm của đại dịch. Một cuộc khảo sát của công ty cho thấy 14% những người bắt đầu một vị trí mới trong 6 tháng qua có cơ hội làm việc tại nhà sau khi chuyển việc.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell gọi thị trường việc làm Mỹ là “nóng không bền vững” và là động lực chính khiến lạm phát tăng lên mức cao nhất trong 40 năm. Bất chấp thị trường lao động phát triển quá nóng, số lượng việc làm của Mỹ vẫn thấp hơn mức trước đại dịch hơn 1 triệu người.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Tập đoàn dầu khí khổng lồ Mỹ lĩnh hậu quả vì lệnh trừng phạt Nga

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí khổng lồ của Mỹ ExxonMobil gặp khó khăn vì các lệnh trừng phạt Nga.

Ông Biden yêu cầu Quốc hội Mỹ tài trợ thêm 33 tỉ USD cho Ukraina

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu Quốc hội nước này tài trợ thêm 33 tỉ USD để hỗ trợ Ukraina trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.

Mỹ thông qua chương trình vũ khí đối với Ukraina

Song Minh |

“Dự luật cho thuê/cho mượn vũ khí phòng thủ dân chủ dành cho Ukraina” giống kiểu Thế chiến 2 đã được Hạ viện Mỹ thông qua.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tập đoàn dầu khí khổng lồ Mỹ lĩnh hậu quả vì lệnh trừng phạt Nga

Ngọc Vân |

Tập đoàn dầu khí khổng lồ của Mỹ ExxonMobil gặp khó khăn vì các lệnh trừng phạt Nga.

Ông Biden yêu cầu Quốc hội Mỹ tài trợ thêm 33 tỉ USD cho Ukraina

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu Quốc hội nước này tài trợ thêm 33 tỉ USD để hỗ trợ Ukraina trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.

Mỹ thông qua chương trình vũ khí đối với Ukraina

Song Minh |

“Dự luật cho thuê/cho mượn vũ khí phòng thủ dân chủ dành cho Ukraina” giống kiểu Thế chiến 2 đã được Hạ viện Mỹ thông qua.