Người đàn ông Đức đi tiêm 90 liều vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Một người đàn ông ở thành phố Magdeburg của Đức đã tiêm ít nhất 90 liều vaccine  COVID-19, giới chức địa phương thông tin.

Người đàn ông Đức 60 tuổi bị cáo buộc tiêm vaccine COVID-19 tới 90 lần. Lý do người đàn ông này đi tiêm chủng nhiều lần không phải vì sức khỏe mà là để tích lũy thẻ tiêm chủng nhằm bán thẻ tiêm chủng giả với số lô vaccine thật.

Do quy định bảo mật của Đức nên danh tính của người đàn ông này không được tiết lộ. Ông này bị cáo buộc đã tiêm hàng chục liều vaccine tại các trung tâm tiêm chủng ở bang Sachsen, miền đông nước Đức trong nhiều tháng trước khi bị bắt vào tháng này, AP đưa tin.

Người đàn ông Đức bị bắt tại một trung tâm tiêm chủng ở Eilenburg, Sachsen, khi đến tiêm vaccine COVID-19 trong ngày thứ 2 liên tục, mang theo thẻ tiêm chủng trống.

Người đàn ông này không bị giam giữ vì tiêm vaccine không phải tội phạm, nhưng ông này đang bị điều tra về hành vi phát hành trái phép thẻ tiêm chủng và giả mạo tài liệu, AP cho hay. Các thủ tục hình sự đang được triển khai cho tội danh này.

Việc tiêm vaccine COVID-19 không gây hại cho sức khỏe nhưng việc tiêm hàng chục liều liên tục không đúng liệu trình có tác động thế nào đến sức khỏe là điều chưa được biết đến.

Với các loại vaccine, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) thông tin trên website rằng: “Hầu hết thời gian, nguy cơ mắc các tác dụng phụ nghiêm trọng của bạn không tăng lên nếu bạn tiêm thêm liều vaccine". CDC Mỹ lưu ý, mọi rủi ro đều liên quan đến khoảng thời gian giữa các liều vaccine chứ không phải do bản thân vaccine.

“Trong những trường hợp này, khoảng cách giữa các liều chứ không phải số liều tạo ra nguy cơ. Những phản ứng này có thể gây khó chịu, nhưng chúng không nguy hiểm đến tính mạng" - CDC đề cập đến vaccine phế cầu và DTaP cho bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà, chứ không phải vaccine COVID-19.

AP chỉ ra, ảnh hưởng của một số lượng lớn vaccine COVID-19 như vậy đối với sức khỏe của người đàn ông vẫn chưa được biết đến.

Đức đã và đang dỡ bỏ các hạn chế ngừa COVID-19 trong bối cảnh có hàng trăm ca mới mỗi ngày. Đã có 74.053 ca COVID-19 mới được cơ quan y tế Đức công bố ngày 3.4, giảm so với 111.224 ca hàng ngày được báo cáo một tuần trước. Ít nhất 130.029 người đã chết vì COVID-19 ở Đức.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ca mắc COVID-19 hằng ngày ở Trung Quốc cao nhất từ tháng 2.2020

Thanh Hà |

Trung Quốc ghi nhận 13.287 ca mắc COVID-19 mới hằng ngày vào ngày 2.4, mức cao nhất kể từ tháng 2.2020, với phần lớn ở tỉnh Cát Lâm và Thượng Hải.

WHO đình chỉ cơ sở cung cấp vaccine COVID-19 ở Ấn Độ

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đình chỉ việc cung cấp vaccine COVID-19 Covaxin do Bharat Biotech của Ấn Độ sản xuất qua các cơ quan của Liên Hợp Quốc sau đợt thanh tra nhà máy.

Năm COVID-19 thứ 3, người Trung Quốc tiết kiệm thay vì chi tiêu

Thanh Hà |

Người tiêu dùng Trung Quốc đang thận trọng hơn so với thời điểm gần bắt đầu đại dịch COVID-19, theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố tuần này.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Ca mắc COVID-19 hằng ngày ở Trung Quốc cao nhất từ tháng 2.2020

Thanh Hà |

Trung Quốc ghi nhận 13.287 ca mắc COVID-19 mới hằng ngày vào ngày 2.4, mức cao nhất kể từ tháng 2.2020, với phần lớn ở tỉnh Cát Lâm và Thượng Hải.

WHO đình chỉ cơ sở cung cấp vaccine COVID-19 ở Ấn Độ

Hải Anh |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đình chỉ việc cung cấp vaccine COVID-19 Covaxin do Bharat Biotech của Ấn Độ sản xuất qua các cơ quan của Liên Hợp Quốc sau đợt thanh tra nhà máy.

Năm COVID-19 thứ 3, người Trung Quốc tiết kiệm thay vì chi tiêu

Thanh Hà |

Người tiêu dùng Trung Quốc đang thận trọng hơn so với thời điểm gần bắt đầu đại dịch COVID-19, theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố tuần này.