Người Bắc Kinh vừa vui vừa lo khi phong tỏa COVID-19 dần được gỡ

Như Tâm |

Người dân thủ đô Bắc Kinh có cảm xúc khác nhau sau khi Trung Quốc bắt đầu nới lỏng các quy định phòng chống COVID-19.

Tháng 5, Trung Quốc yêu cầu người dân không ăn uống bên ngoài, đóng cửa các phòng tập, phong tỏa hàng chục ga tàu điện ngầm để ngăn chặn một đợt bùng phát COVID-19.

Các biện pháp này đang dần được nới lỏng.

Sau khi phải ở nhà hơn một tháng, Chen Chunmen hòa mình vào hàng dài khách hàng đang chờ vào một nhà hàng nổi tiếng ở Bắc Kinh.

“Tôi rất phấn khích, chủ yếu vì chúng tôi đã bị phong tỏa quá lâu”, Chen nói với AFP. “Tôi đã phải đặt mua đồ mang về hoặc tự nấu ăn hàng ngày. Tôi thực sự muốn ra ngoài ăn gì đó”.

Đỉnh điểm của đợt bùng phát lần này, Bắc Kinh cũng chỉ ghi nhận vài chục ca nhiễm mới COVID-19 mỗi ngày.

Tuy nhiên, nhà chức trách Trung Quốc vẫn quyết tâm thực hiện chiến lược “zero COVID” - sử dụng phong tỏa nhanh, xét nghiệm diện rộng và hạn chế đi lại để dập tắt các ổ dịch, thậm chí là nhỏ nhất.

Chen, 28 tuổi, cho biết khu chung cư cô sống ban đầu bị phong tỏa trong hai tuần. Khi cô được phép ra ngoài, ga tàu điện ngầm gần đó vẫn đóng cửa.

“Kể từ đó, tôi ở nhà”, cô kể lại. “Ban đầu, tôi nghĩ làm việc từ xa cũng tốt nhưng một thời gian sau, tôi cảm thấy chán”.

Với số ca nhiễm COVID-19 tại Bắc Kinh giảm - chỉ ghi nhận 2 ca nhiễm mới không triệu chứng ngày 7.6, nhà chức trách thông báo với người dân rằng họ có thể trở lại làm việc trong tuần này. Các trường học sẽ mở cửa từ ngày 13.6.

Khu nghỉ dưỡng Universal Beijing cho biết sẽ mở cửa trở lại từ ngày 15.6. Truyền thông Trung Quốc đưa tin rạp chiếu phim và phòng tập thể hình được hoạt động với 75% sức chứa tối đa từ tuần này tại hầu hết khu vực.

Các nhà hàng ở Bắc Kinh được phép cho thực khách ăn tại chỗ, ngoại trừ hai quận vẫn đang bị áp hạn chế vì xuất hiện các ca COVID-19 gần đây.

"Đang thua lỗ"

Nhà chức trách Trung Quốc quyết tâm thực hiện chính sách “zero COVID” kéo theo thiệt hại kinh tế gia tăng.

Các doanh nghiệp tại Bắc Kinh cho biết họ mất đi một khoản lợi nhuận lớn trong tháng 5.

“Doanh thu của chúng tôi tháng trước giảm khoảng 65% so với cùng kỳ năm 2021”, Zhang Shengtao, giám đốc hoạt động của chuỗi nhà hàng Beijing Huda Catering, chia sẻ. Thu nhập của gần 800 nhân viên nhà hàng giảm khoảng 30%.

Một số tín hiệu khả quan xuất hiện ngày 6.6 khi các hạn chế đối với ăn tại chỗ được nới lỏng.

“Tôi rất mong chờ được hoạt động trở lại”, Wu Ziwen, một quản lý tại chuỗi nhà hàng Nanjing Dapaidang, nói.

“Chắc chắn là chúng tôi đang thua lỗ”, ông bổ sung. Nhà hàng trước đó phụ thuộc vào dịch vụ giao đồ ăn để tồn tại.

Việc cho phép ăn tối tại nhà hàng ở Bắc Kinh vẫn có điều kiện nhất định. Do các biện pháp kiểm soát COVID-19, nhà hàng của Wu chỉ được phục vụ không quá 50% sức chứa, “kể cả nếu khách hàng ùn ùn kéo đến”.

Bắc Kinh yêu cầu người dân phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 3 ngày nếu muốn sử dụng phương tiện công cộng hoặc vào các tòa nhà văn phòng.

Đợt bùng phát COVID-19 tại Bắc Kinh còn khiến những du khách như Sun Tao, 33 tuổi, không thể trở về nhà ở tỉnh Sơn Tây. Sự nới lỏng các hạn chế hiện tại mang lại cho anh cảm giác nhẹ nhõm phần nào.

“Tôi lo ngại và thận trọng”, Sun nói. Anh rời khỏi khách sạn đang ở cùng vợ vào tối 6.6 và chờ có bàn trống tại một nhà hàng. “Nhưng tôi cũng muốn cảm nhận lại vị giác của mình”.

Như Tâm
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc nới lỏng quy định ngừa COVID-19

Hải Anh |

Đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất ở Trung Quốc đang tới hồi kết với các ca bệnh tiếp tục giảm, tất cả các thành phố lớn nới lỏng hạn chế và cuộc sống hằng ngày hầu hết trở lại bình thường.

Trung Quốc siết chặt kiểm soát COVID-19 ở Bắc Kinh

Như Tâm |

Trung Quốc đang siết chặt hơn nữa các biện pháp kiểm soát để đạt mục tiêu zero COVID, trừng phạt công sở vi phạm quy định và kêu gọi người dân hạn chế di chuyển.

Trung Quốc: Bắc Kinh kêu gọi người dân làm việc tại nhà vì nguy cơ COVID-19

Hải Anh |

Chính quyền thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đã mở rộng hướng dẫn làm việc tại nhà cho nhiều người trong số 22 triệu cư dân của thành phố nhằm ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19.

Ông Park Hang-seo liệu có thành công nếu dẫn dắt tuyển Thái Lan, Indonesia?

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi còn làm việc tại Việt Nam, VFF và VPF có thể sắp xếp, điều chỉnh lịch thi đấu các giải quốc nội để ông Park Hang-seo có điều kiện tập hợp lực lượng tốt nhất, nhưng nếu sang Thái Lan làm việc, điều đó sẽ không xảy ra.

Nguy cơ mất trắng khi mua nhà ở xã hội qua mạng

Nguyễn Thúy |

Với giá thành thấp, nhiều người lựa chọn tìm mua nhà ở xã hội “qua tay” theo các thông tin quảng cáo trên mạng. Tuy nhiên, chuyên gia pháp lý cảnh báo, mọi giao dịch nhà ở xã hội không đúng đối tượng, đặc biệt trong 5 năm đầu tiên đều là vô hiệu.

Sụt lún phố du lịch ở Đà Nẵng: Vá chỗ này, hỏng chỗ kia

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Tình trạng sụt lún tại mặt tiền khu phố du lịch An Thượng, quận Ngũ Hành Sơn không phải là lần đầu. Địa phương cho biết đã nhiều lần nhận phản ánh của người dân, đơn vị cũng đã báo cáo các sở, ngành để yêu cầu đơn vị thi công, ban quản lý dự án khắc phục nhưng sửa xong chỗ này lại hỏng chỗ kia.

Ám ảnh tai nạn trên đèo dốc Kon Tum

THANH TUẤN |

Nhiều năm qua, các tuyến đường đèo qua địa phận tỉnh Kon Tum luôn trở thành nỗi ám ảnh đối với các tài xế xe khách, xe tải. Nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra gây nhiều thương vong…

Làm pin mặt trời từ bụi Mặt trăng: Tương lai của du hành vũ trụ

Anh Vũ |

Công nghệ tạo ra pin mặt trời từ bụi Mặt trăng có thể giúp loài người sớm xây dựng căn cứ của mình trên vệ tinh tự nhiên của Trái đất.

Trung Quốc nới lỏng quy định ngừa COVID-19

Hải Anh |

Đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất ở Trung Quốc đang tới hồi kết với các ca bệnh tiếp tục giảm, tất cả các thành phố lớn nới lỏng hạn chế và cuộc sống hằng ngày hầu hết trở lại bình thường.

Trung Quốc siết chặt kiểm soát COVID-19 ở Bắc Kinh

Như Tâm |

Trung Quốc đang siết chặt hơn nữa các biện pháp kiểm soát để đạt mục tiêu zero COVID, trừng phạt công sở vi phạm quy định và kêu gọi người dân hạn chế di chuyển.

Trung Quốc: Bắc Kinh kêu gọi người dân làm việc tại nhà vì nguy cơ COVID-19

Hải Anh |

Chính quyền thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) đã mở rộng hướng dẫn làm việc tại nhà cho nhiều người trong số 22 triệu cư dân của thành phố nhằm ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19.