New Zealand dỡ bỏ hầu hết quy định về vaccine COVID-19

Nguyễn Hạnh |

Chính phủ New Zealand ngày 23.3 cho biết sẽ dỡ bỏ quy định về vaccine đối với một số ngành bao gồm giáo dục và cảnh sát từ ngày 4.4, khi đợt bùng phát COVID-19 hiện tại gần đạt đến đỉnh điểm.

Theo Reuters, phản ứng của New Zealand đối với đại dịch đã được quốc tế khen ngợi và giữ cho số ca nhập viện và tử vong ở mức thấp. Nhưng phản ứng của công chúng đối với những hạn chế kéo dài trong nước đã tăng lên, lên đến đỉnh điểm vào đầu tháng này trong các cuộc biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội ở thủ đô Wellington.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nói trong một cuộc họp báo rằng, chỉ những người thường xuyên làm việc với những người dễ bị tổn thương như những người chăm sóc người già, nhân viên y tế và lực lượng biên phòng mới phải tiêm vaccine kể từ ngày 4.4. Thẻ chứng nhận tiêm chủng cũng sẽ không còn là bắt buộc khi đến các nhà hàng, quán cà phê và những địa điểm công cộng khác.

"Với nhiều công cụ hơn và là một trong những đất nước có tỉ lệ tiêm chủng cao nhất trên thế giới, chúng tôi có thể tiếp tục tiến lên phía trước một cách an toàn", bà Ardern nói khi tuyên bố dỡ bỏ hầu hết các quy định bắt buộc tiêm vaccine.

Hơn 95% dân số New Zealand trên 12 tuổi hiện đã được chủng ngừa hai lần. Nhưng với hơn 500.000 trường hợp được xác nhận ở đất nước 5 triệu dân này, virus hiện đang lan rộng.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

New Zealand mở cửa biên giới sớm hơn dự kiến để phục hồi kinh tế

Bảo Châu |

Ngày 16.3, Thủ tướng New Zealand cho biết sẽ mở cửa biên giới đón du khách sớm hơn so với dự kiến là tháng 10.2022 nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

Thủ tướng New Zealand cảnh báo về đại dịch COVID-19 năm 2022

Nguyễn Hạnh |

Thủ tướng New Zealand cảnh báo nhiều biến thể COVID-19 hơn sẽ xuất hiện vào năm 2022.

New Zealand trì hoãn mở cửa hoàn toàn cho đến tháng 10

Nguyễn Hạnh |

New Zealand ngày 3.2 thông báo sẽ mở cửa biên giới theo từng giai đoạn.

Vụ sai phạm tại Sở Y tế TP Cần Thơ: Bị hại xin giảm án cho các bị cáo

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 13.2, tại phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ, đại diện Sở Y tế Cần Thơ (bị hại của vụ án) đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm cho bị cáo nguyên là lãnh đạo và chuyên viên.

Sống sót kỳ diệu sau 1 tuần mắc kẹt vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Khánh Minh |

Lực lượng cứu hộ đã kéo một người phụ nữ còn sống ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà bị sập ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 13.2, một tuần sau trận động đất tồi tệ xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria làm hơn 33.000 người thiệt mạng.

Đằng sau khoảng cách quá lớn giữa doanh thu 430 tỉ và 39 triệu ở phim Việt

Mi Lan |

“Nhà bà Nữ” thu 100 tỉ đồng sau 4 ngày ra rạp, “Huyền sử vua Đinh” thu 39 triệu đồng sau 5 ngày chiếu – từ đây cho thấy khoảng cách quá lớn của doanh thu “kịch trần” và “chạm đáy” ở thị trường phim Việt.

Loạn giá tại các lò luyện thi đánh giá năng lực

KHÁNH AN |

Các trung tâm mở khoá ôn thi cấp tốc cho các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy với nhiều mức giá khác nhau khiến thí sinh như lạc vào "ma trận".

Nguyên nhân thực sự đội vốn của dự án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm

Hiếu Anh |

Theo lý giải của UBND thành phố Hà Nội, dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm tăng vốn do dịch bệnh, lạm phát giá nguyên vật liệu, thay đổi giá nhân công... Tuy nhiên trên thực tế, nguyên nhân chính khiến tổng mức đầu tư tăng gấp đôi lại đến từ việc giao đất trái thẩm quyền của Chánh án Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm.

New Zealand mở cửa biên giới sớm hơn dự kiến để phục hồi kinh tế

Bảo Châu |

Ngày 16.3, Thủ tướng New Zealand cho biết sẽ mở cửa biên giới đón du khách sớm hơn so với dự kiến là tháng 10.2022 nhằm thúc đẩy nền kinh tế.

Thủ tướng New Zealand cảnh báo về đại dịch COVID-19 năm 2022

Nguyễn Hạnh |

Thủ tướng New Zealand cảnh báo nhiều biến thể COVID-19 hơn sẽ xuất hiện vào năm 2022.

New Zealand trì hoãn mở cửa hoàn toàn cho đến tháng 10

Nguyễn Hạnh |

New Zealand ngày 3.2 thông báo sẽ mở cửa biên giới theo từng giai đoạn.