RT đưa tin, các nhà khoa học tại Đại học Oxford của Vương quốc Anh đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về kế hoạch phát dữ liệu vị trí và thông tin khác của NASA vào không gian, cảnh báo rằng nỗ lực này có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm ngoài ý muốn, bao gồm cả việc kích hoạt một cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh.
Vấn đề đang được nói đến là dự án “Beacon in the Galaxy” (BITG), một chương trình phát sóng dữ liệu của nhóm các nhà nghiên cứu do NASA dẫn đầu với mục đích chào mừng “trí tuệ ngoài Trái đất”. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ muốn phát tín hiệu từ mảng Kính viễn vọng Allen của Viện SETI ở California và Kính viễn vọng vô tuyến hình cầu khẩu độ dài 500m của Trung Quốc (FAST). Nó sẽ bao gồm các thông tin như thành phần sinh hóa của sự sống trên Trái đất, vị trí được đánh dấu theo thời gian của Hệ Mặt trời trong Dải Ngân hà, hình ảnh số hóa về con người và lời mời người ngoài Trái đất phản hồi.
Anders Sandberg, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Tương lai Nhân loại Oxford (FHI), lập luận rằng một chương trình như vậy có thể gặp nhiều rủi ro. Ông nói, trong trường hợp không chắc có một nền văn minh ngoài hành tinh nhận được thông điệp, phản ứng có thể không chỉ là một lời chào thân thiện.
Sandberg nói với tờ Telegraph của Anh trong bài báo đăng hôm 17.4 rằng, việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh có thể gây nguy hiểm. “Nhiều người từ chối xem trọng bất cứ điều gì liên quan đến việc này, thật đáng tiếc vì đây là những thứ quan trọng” - ông Sandberg bày tỏ.

Một nhà khoa học khác của FHI, Toby Ord, gợi ý rằng nên có một cuộc thảo luận công khai trước khi gửi tín hiệu cho người ngoài hành tinh. Thậm chí, việc nghe các tín hiệu phản hồi cũng có thể nguy hiểm, vì chúng có thể được sử dụng để bẫy người Trái đất. Ông nói: “Những mối nguy hiểm này tuy nhỏ nhưng chưa được hiểu rõ và chưa được quản lý tốt".
Toby Ord nhấn mạnh, không có sự đồng thuận khoa học nào về tỷ lệ giữa các nền văn minh hòa bình và thù địch xung quanh thiên hà. Ông nói: “Vì mặt hại có thể lớn hơn nhiều so với mặt lợi, đây không phải là một tình huống tốt để thực hiện các bước chủ động liên hệ với người ngoài hành tinh".
Trong quá khứ, các tín hiệu yếu hơn đã được phát vào không gian bằng cách sử dụng các công nghệ trước đó, chẳng hạn như thông điệp Arecibo được gửi vào năm 1974. Các nhà khoa học Nga đã thực hiện một loạt các chương trình như vậy, được gọi là Cosmic Calls, vào năm 1999 và 2003. Sandberg đưa ra giả thuyết rằng “những người ngoài hành tinh tội nghiệp có thể đã nhận được nhiều tin nhắn khác nhau được gửi vì đủ loại lý do".
Các nhà khoa học thuộc nhóm BITG suy đoán, một loài ngoại lai đủ tiên tiến để thực hiện giao tiếp trong vũ trụ “rất có thể đã đạt được mức độ giao tiếp cao giữa họ và do đó sẽ biết tầm quan trọng của hòa bình và hợp tác”. Nhà tương lai học người Canada George Dvorsky bác bỏ lý thuyết này là “trò lố cũ”, nói rằng ông nghĩ đến “nhiều kịch bản” trong đó những người ngoài Trái đất có khuynh hướng xấu xa vẫn tiếp tục tồn tại.