Năm COVID-19 thứ 3, người Trung Quốc tiết kiệm thay vì chi tiêu

Thanh Hà |

Người tiêu dùng Trung Quốc đang thận trọng hơn so với thời điểm gần bắt đầu đại dịch COVID-19, theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố tuần này.

Nhiều người Trung Quốc muốn tiết kiệm thay vì chi tiêu hoặc đầu tư, theo kết quả khảo sát 3 tháng đầu năm 2022.

Xu hướng tiết kiệm hơn đã tăng lên 54,7%, mức cao nhất được ghi nhận kể từ quý 3 năm 2002, theo dữ liệu được truy cập qua Wind Information.

Trong vài tuần gần đây, sự lây lan của biến thể Omicron ở các khu vực kinh tế lớn như Thâm Quyến và Thượng Hải đã làm gián đoạn hoạt động kinh doanh và cuộc sống hàng ngày do phong tỏa và cách ly.

Khi COVID-19 bước vào năm thứ 3, có những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang chuyển từ duy trì chính sách zero-COVID nghiêm ngặt sang “một cách tiếp cận thực dụng hơn”, Carlos Casanova, nhà kinh tế Châu Á cấp cao tại UBP, chia sẻ với CNBC.

Tuy nhiên, ông không trông đợi những thay đổi đó sẽ diễn ra cho đến nửa cuối năm nay. Ông Casanova cũng cho hay, công ty ông đang cắt giảm dự báo GDP Trung Quốc quý 2 năm 2022 nhưng không nêu con số cụ thể.

Dù khảo sát của ngân hàng trung ương Trung Quốc cho thấy tỉ lệ người được hỏi muốn chi tiền trong quý đầu tiên đã giảm xuống còn 23,7%. Trong quý đầu tiên của năm 2020, thời gian tệ nhất của dịch COVID-19, có 22% người được hỏi cho biết họ muốn chi tiêu.

Giáo dục là lĩnh vực hàng đầu mà người tiêu dùng Trung Quốc có kế hoạch tăng chi tiêu trong 3 tháng tới, với 28,9%. Về chi tiêu cho giáo dục, quý 4 năm ngoái, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nhận thấy có 27,2% người được hỏi có ý định này.

Dù có những khó khăn trong ngành bất động sản Trung Quốc, tỉ lệ người được hỏi dự định mua nhà vẫn giữ nguyên trong cả 2 quý, ở mức 17,9%.

Dù có kế hoạch cắt giảm chi tiêu, người tiêu dùng Trung Quốc không có xu hướng đầu tư tiền của bản thân. Theo Wind, tỉ lệ người được hỏi muốn đầu tư đã giảm xuống còn 21,6%, mức thấp nhất được ghi nhận kể từ quý đầu tiên của năm 2009.

Mong muốn đầu tư cổ phiếu ở mức thấp nhất trong số 3 loại hình đầu tư được liệt kê và tỉ lệ người được hỏi muốn mua cổ phiếu trong quý đầu tiên của năm 2022 là 16,2%, giảm từ 17,3% của quý trước.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho hay, khảo sát hàng quý này được thực hiện từ năm 1999, thực hiện với 20.000 người có tiền gửi ngân hàng trên 50 thành phố lớn, vừa và nhỏ trong cả nước.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Xét nghiệm COVID-19 mới chuẩn hơn kháng nguyên, nhanh hơn axit nucleic

Hải Anh |

Các nhà khoa học Trung Quốc thiết kế xét nghiệm COVID-19 mới đáng tin cậy hơn so với xét nghiệm kháng nguyên nhưng rẻ hơn, nhanh hơn và tiện lợi hơn so với xét nghiệm axit nucleic.

Tìm ra khả năng bảo vệ mạnh nhất khỏi COVID-19

Thanh Hà |

Những người có "miễn dịch lai" qua tiêm chủng đầy đủ và bị nhiễm COVID-19 có khả năng bảo vệ khỏi virus mạnh nhất, hai nghiên cứu mới công bố ngày 1.4.

Thành phố Trung Quốc xin lỗi vì để thiếu thực phẩm trong phong tỏa COVID-19

Thanh Hà |

Thành phố Trường Xuân, thủ phủ của tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc, xin lỗi 8,5 triệu cư dân vì tình trạng thiếu lương thực liên quan đến việc đóng cửa và gián đoạn trong thời gian phong tỏa ngừa COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xét nghiệm COVID-19 mới chuẩn hơn kháng nguyên, nhanh hơn axit nucleic

Hải Anh |

Các nhà khoa học Trung Quốc thiết kế xét nghiệm COVID-19 mới đáng tin cậy hơn so với xét nghiệm kháng nguyên nhưng rẻ hơn, nhanh hơn và tiện lợi hơn so với xét nghiệm axit nucleic.

Tìm ra khả năng bảo vệ mạnh nhất khỏi COVID-19

Thanh Hà |

Những người có "miễn dịch lai" qua tiêm chủng đầy đủ và bị nhiễm COVID-19 có khả năng bảo vệ khỏi virus mạnh nhất, hai nghiên cứu mới công bố ngày 1.4.

Thành phố Trung Quốc xin lỗi vì để thiếu thực phẩm trong phong tỏa COVID-19

Thanh Hà |

Thành phố Trường Xuân, thủ phủ của tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc, xin lỗi 8,5 triệu cư dân vì tình trạng thiếu lương thực liên quan đến việc đóng cửa và gián đoạn trong thời gian phong tỏa ngừa COVID-19.