Máy bay Ai Cập rơi vì phi công hút thuốc

Hải Anh |

Vụ rơi máy bay của EgyptAir năm 2016 khiến 66 người thiệt mạng ở Địa Trung Hải có thể do hỏa hoạn bắt đầu từ buồng lái, kết luận điều tra của các nhà điều tra Pháp công bố ngày 27.4.

Tài liệu kết luận điều tra vụ rơi máy bay Ai Cập được nhật báo Italia Il Corriere della Sera xem xét và đã được gửi tới tòa án phúc thẩm ở Paris hồi tháng 3 chỉ ra, vụ hỏa hoạn trong buồng lái có khả năng là do sự kết hợp của 2 yếu tố.

Trước tiên là do rò rỉ từ mặt nạ dưỡng khí của phi công phụ và việc phi công chính hoặc phi công phụ đã châm một điếu thuốc lá.

Chuyến bay EgyptAir MS804 bất ngờ biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 19.5.2016, trên đường đi từ Paris, Pháp đến Cairo, Ai Cập, khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Bộ trưởng Hàng không Ai Cập ban đầu cho biết, nhiều khả năng, một vụ tấn công khủng bố chứ không phải vấn đề bảo trì kém là nguyên nhân rơi máy bay.

Tuy nhiên, cơ quan an toàn hàng không của Pháp cho hay, máy bay đã truyền các thông báo tự động cho biết có khói trong cabin và lỗi ở bộ phận điều hành bay vài phút trước khi mất liên lạc.

Các dữ liệu trong hộp đen chứng thực giả thuyết của các chuyên gia Pháp, theo tờ báo của Italia.

Đặc biệt, các chuyên gia đã phân tách 2 âm thanh "sột soạt" phát ra từ micrô được gắn vào mặt nạ của phi công phụ, vài phút trước khi vụ tai nạn xảy ra, có thể cho thấy, một luồng không khí mạnh khiến mặt nạ được đặt ở chế độ "khẩn cấp".

Tài liệu 134 do Il Corriere della Sera cũng tiết lộ, 2 phi công trên máy bay gặp nạn nói rằng, họ "mệt mỏi vì chuyến bay đêm này và thiếu ngủ". Tuy nhiên, thông tin có được từ các chuyên gia pháp lý cho rằng, "lịch trình nghỉ ngơi đã được tôn trọng". Những người thiệt mạng trên máy bay rơi gồm 40 người Ai Cập và 15 công dân Pháp.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Ai Cập trưng bày loạt mộ cổ 4.700 năm tuổi

Song Minh |

Những ngôi mộ cổ Ai Cập 4.7000 năm tuổi mới được phát hiện gần đây đang được trưng bày ở Cairo.

Ai Cập thành lập "Thành phố Vàng" ở thủ đô hành chính mới

Khánh Minh |

"Thành phố Vàng" ở thủ đô hành chính mới của Ai Cập gồm 400 xưởng sản xuất vàng, 150 xưởng dạy nghề và một trường đào tạo chế tác vàng.

30 xác ướp trong công trình hiến tế cháy sém cổ xưa ở Ai Cập

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những xác ướp bên trong một lăng mộ gia đình độc đáo ẩn mình trong một công trình bị cháy sém.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ai Cập trưng bày loạt mộ cổ 4.700 năm tuổi

Song Minh |

Những ngôi mộ cổ Ai Cập 4.7000 năm tuổi mới được phát hiện gần đây đang được trưng bày ở Cairo.

Ai Cập thành lập "Thành phố Vàng" ở thủ đô hành chính mới

Khánh Minh |

"Thành phố Vàng" ở thủ đô hành chính mới của Ai Cập gồm 400 xưởng sản xuất vàng, 150 xưởng dạy nghề và một trường đào tạo chế tác vàng.

30 xác ướp trong công trình hiến tế cháy sém cổ xưa ở Ai Cập

Nguyễn Hạnh |

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra những xác ướp bên trong một lăng mộ gia đình độc đáo ẩn mình trong một công trình bị cháy sém.