Loạt quan chức Trung Quốc bị kỷ luật vì để cặp vợ chồng sinh 15 con

Hải Anh |

Tổng số 11 quan chức và nhân viên của một trạm kế hoạch hóa gia đình địa phương ở Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phía nam Trung Quốc đã bị xử phạt sau khi cuộc điều tra phát hiện một cặp vợ chồng sinh 15 con.

Giới chức Trung Quốc điều tra và phát hiện người đàn ông tên Liang Er, 76 tuổi và “vợ” là Lu Honglan, 46 tuổi, sinh được 4 trai và 11 gái trong thời gian từ năm 1995 đến 2016.

Sau cuộc điều tra, tổng cộng 11 quan chức và nhân viên, bao gồm trưởng thị trấn Licun ở huyện Dung và giám đốc trạm kế hoạch hóa gia đình địa phương, bị xử phạt vì bỏ bê nhiệm vụ, chính quyền địa phương thông báo ngày 21.3, Yahoo News đưa tin.

Cặp vợ chồng người Trung Quốc lẽ ra sẽ bị trừng phạt vì sinh nhiều con khi nước này vẫn còn triển khai chính sách 1 con bắt đầu từ năm 1979. Tuy nhiên, chính sách kéo dài hàng thập kỷ đã thay bằng chính sách 2 con từ năm 2015. Thêm vào đó, chính phủ Trung Quốc cuối cùng cũng quyết định bỏ giới hạn sinh con và các hình phạt liên quan, bao gồm phạt tiền nặng, đuổi việc, với người sinh nhiều con từ ngày 21.7.2021.

Cặp vợ chồng có 15 con được cho là đã gặp và yêu nhau khi đang làm việc ở Quảng Đông năm 1994. Cặp đôi tổ chức một lễ cưới không chính thức và chưa bao giờ đăng ký kết hôn một cách hợp pháp. Gia đình sống sót nhờ thu nhập của Liang từ công việc lấy nhựa cây thông và trợ cấp nghèo đói do chính phủ cung cấp từ năm 2015 đến năm 2019.

Cuộc sống của Liang và Lu đã gây chú ý vào năm 2016 khi Liang được gọi là "Macho Man" vì kết hôn với một người phụ nữ nhỏ hơn 30 tuổi và có nhiều con. Bà Lu được cho là đã sinh hầu hết các con tại nhà của họ.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh vụ rơi máy bay Boeing ở Trung Quốc chở 132 người

Thanh Hà |

Máy bay Trung Quốc chở 132 người bị rơi ở vùng núi ở khu vực Quảng Tây phía nam đất nước vào chiều 21.2, theo cơ quan hàng không dân sự Trung Quốc CAAC.

Trung Quốc lên tiếng về bức ảnh đoàn xe quân sự tiến về Nga

Thanh Hà |

Bức ảnh đoàn xe Trung Quốc tiến về Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraina là tin giả, Bắc Kinh cho biết. Theo cơ quan giám sát Internet Trung Quốc, bức ảnh lưu hành trên Twitter là phiên bản cắt xén từ bức ảnh được công bố lần đầu năm 2021.

Trung Quốc có ca tử vong đầu tiên do COVID-19 sau hơn 1 năm

Hải Anh |

Trung Quốc ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19 được báo cáo trong ngày 19.3, đánh dấu những ca tử vong đầu tiên ở nước này do dịch bệnh trong hơn một năm.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Toàn cảnh vụ rơi máy bay Boeing ở Trung Quốc chở 132 người

Thanh Hà |

Máy bay Trung Quốc chở 132 người bị rơi ở vùng núi ở khu vực Quảng Tây phía nam đất nước vào chiều 21.2, theo cơ quan hàng không dân sự Trung Quốc CAAC.

Trung Quốc lên tiếng về bức ảnh đoàn xe quân sự tiến về Nga

Thanh Hà |

Bức ảnh đoàn xe Trung Quốc tiến về Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraina là tin giả, Bắc Kinh cho biết. Theo cơ quan giám sát Internet Trung Quốc, bức ảnh lưu hành trên Twitter là phiên bản cắt xén từ bức ảnh được công bố lần đầu năm 2021.

Trung Quốc có ca tử vong đầu tiên do COVID-19 sau hơn 1 năm

Hải Anh |

Trung Quốc ghi nhận 2 ca tử vong do COVID-19 được báo cáo trong ngày 19.3, đánh dấu những ca tử vong đầu tiên ở nước này do dịch bệnh trong hơn một năm.