Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập thông báo ngày 30.5, "kho báu" được phát hiện tại một nghĩa trang ở Saqqara, gồm tượng của các vị thần Anubis, Amun, Min, Osiris, Isis, Nefertum, Bastet và Hathor cùng với một bức tượng không đầu của kiến trúc sư Imhotep - người xây dựng kim tự tháp Saqqara.
Giới chức cho biết, 250 quan tài, 150 tượng đồng và các đồ vật khác vừa khai quật có từ thời kỳ Hậu nguyên của Ai Cập cổ đại, khoảng 500 năm trước Công nguyên.
Những bức tượng và quan tài này đi kèm với một nhạc cụ được gọi là sistrum và bộ sưu tập bình bằng đồng được sử dụng trong các nghi lễ thờ cúng nữ thần Isis.
Những quan tài bằng gỗ sơn màu được phát hiện còn nguyên vẹn trong các hầm chôn cất và có chứa các xác ướp, bùa hộ mệnh và hộp gỗ. Những bức tượng bằng gỗ của Nephthys và Isis từ thời kỳ trước đó cũng được phát hiện. Tượng của cả 2 vị thần đều có mặt nạ vàng.
Ông Mostafa Waziri, Tổng thư ký Hội đồng cổ vật tối cao cho biết, một quan tài chứa một tờ giấy cói được bảo quản tốt, có lẽ là những câu thơ trong "Ai Cập sinh tử kỳ thư". Giấy cói này đã được gửi đến phòng thí nghiệm của Bảo tàng Ai Cập ở Cairo để nghiên cứu.
Một bộ sưu tập mỹ phẩm cổ đại cũng đã được các nhà khảo cổ Ai Cập phát hiện trong đó có hộp phấn trang điểm mắt cùng với vòng cổ và khuyên tai.
Những chiếc quan tài trong đợt khai quật khảo cổ này sẽ được chuyển đến trưng bày tại Đại Bảo tàng Ai Cập đang được xây dựng gần Đại kim tự tháp Giza và dự kiến mở cửa vào cuối năm nay, Reuters thông tin.
Saqqara, ở phía nam của các kim tự tháp Giza, là nơi loạt khám phá khảo cổ đã được thực hiện trong những năm gần đây. Các nhóm khảo cổ đã khai quật trong khu vực này từ năm 2018.