Khách nhập cảnh Thái Lan không cần trình kết quả xét nghiệm COVID-19

Thanh Hà |

Thái Lan sẽ bỏ yêu cầu giấy chứng nhận không mắc COVID-19 trước khi đến đối với du khách nước ngoài đã tiêm vaccine COVID-19 trong bối cảnh nhiều quốc gia nới lỏng kiểm soát biên giới để đón đầu phục hồi du lịch toàn cầu.

Du khách đến Thái Lan sẽ chỉ phải trải qua một xét nghiệm RT-PCR khi nhập cảnh và tự xét nghiệm kháng nguyên vào ngày thứ 5 sau khi vào Thái Lan, Bloomberg ngày 18.3 dẫn thông tin từ ông Chote Trachu, thư ký thường trực của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan.

Trước đây, du khách nhập cảnh Thái Lan cần mang theo kết quả xét nghiệm COVID-19 có hiệu lực trong vòng 72 giờ.

Lực lượng đặc trách COVID-19 của Thái Lan, do Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đứng đầu, cũng nhất trí gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc thêm 2 tháng đến cuối tháng 5 để ứng phó với đợt bùng phát COVID-19 trong nước.

Thái Lan nới lỏng các biện pháp hạn chế với du khách nước ngoài nhập cảnh trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực, từ Australia đến Philippines và Indonesia đều tham gia vào nhóm các nước mở cửa biên giới sau hơn 2 năm đóng cửa vì COVID-19. Thái Lan đang trông chờ vào lượng lớn khách du lịch trở lại để duy trì sự phục hồi của nền kinh tế.

Thái Lan ghi nhận 27.071 ca COVID-19 mới trong ngày 18.3, con số hàng ngày ở mức kỷ lục, trong bối cảnh làn sóng dịch do biến thể Omicron thúc đẩy đang tác động tới đất nước gần 70 triệu dân. Quốc gia Đông Nam Á này cũng báo cáo 80 ca tử vong mới, số ca tử vong hàng ngày cao nhất kể từ ngày 5.11.2021, theo dữ liệu chính thức.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Moderna xin cấp phép vaccine COVID-19 liều 4 cho người lớn

Hải Anh |

Hãng dược Moderna đã đệ trình Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho phép tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 4 cho tất cả người trưởng thành.

Trung Quốc phong tỏa thành phố 17 triệu dân Thâm Quyến do bùng phát COVID-19

Thanh Hà |

Trung Quốc đã đặt 17,5 triệu cư dân của thành phố Thâm Quyến trong tình trạng phong tỏa trong ít nhất 1 tuần nhằm ngăn chặn bùng phát COVID-19. Động thái này có thể gây gián đoạn và đình trệ sản xuất ở trung tâm công nghệ quan trọng ở phía nam nước này.

Thủ đô Thái Lan vẫn tên là Bangkok

Thanh Hà |

Những người nói tiếng Anh và dùng bảng chữ cái La Mã sẽ không phải gọi thủ đô của Thái Lan bằng tên địa phương Krung Thep Maha Nakhon thay cho tên Bangkok quen thuộc hơn.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Moderna xin cấp phép vaccine COVID-19 liều 4 cho người lớn

Hải Anh |

Hãng dược Moderna đã đệ trình Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho phép tiêm liều vaccine COVID-19 thứ 4 cho tất cả người trưởng thành.

Trung Quốc phong tỏa thành phố 17 triệu dân Thâm Quyến do bùng phát COVID-19

Thanh Hà |

Trung Quốc đã đặt 17,5 triệu cư dân của thành phố Thâm Quyến trong tình trạng phong tỏa trong ít nhất 1 tuần nhằm ngăn chặn bùng phát COVID-19. Động thái này có thể gây gián đoạn và đình trệ sản xuất ở trung tâm công nghệ quan trọng ở phía nam nước này.

Thủ đô Thái Lan vẫn tên là Bangkok

Thanh Hà |

Những người nói tiếng Anh và dùng bảng chữ cái La Mã sẽ không phải gọi thủ đô của Thái Lan bằng tên địa phương Krung Thep Maha Nakhon thay cho tên Bangkok quen thuộc hơn.