Khách du lịch tới Mexico có thể không được xem đấu bò tót nữa

Anh Vũ |

Chính quyền thành phố Mexico đang cân nhắc về lệnh cấm đấu bò tót vì quyền lợi của động vật.

Mùa giải đấu bò tót năm nay ở thành phố Mexico có thể sẽ là mùa cuối cùng, khi hội đồng thành phố tìm cách khôi phục dự luật cấm hoạt động này, theo AP.

Mùa giải đấu bò tót năm nay đã khép lại vào ngày 20.2 tại nhà thi đấu Plaza Mexico của thủ đô Mexico. Vẫn như mọi năm, mùa giải kết thúc với hoàng loạt người biểu tình yêu cầu quyền động vật.

Năm ngoái, Ủy ban Phúc lợi Động vật của hội đồng thành phố đã phê duyệt sơ bộ luật cấm các sự kiện công cộng “tại đó động vật bị ngược đãi và đối xử tàn ác dẫn đến cái chết của chúng”. Nhưng dự luật này chưa bao giờ được đưa ra biểu quyết trước toàn thể hội đồng.

Nhà hoạt động vì quyền động vật Alberto Luvianos nói rằng các nhà lập pháp lo lắng về khoản thu nhập có thể bị mất nếu cấm đấu bò tót.

“Họ công nhận động vật có quyền, nhưng vấn đề họ lo lắng là thu nhập từ đấu bò tót” - Luvianos, người ước tính các trận đấu tạo ra khoảng 3.000 việc làm mỗi năm, cho biết. Tuy vậy, các hiệp hội đấu bò tót tuyên bố con số thực tế cao gấp 10 lần ước tính của nhà hoạt động này.

Evangelina Estudillo là một người dân sống dựa vào các trận đấu bò. Bà đã làm nghề bán hàng rong bên ngoài khu vực này được 20 năm, và thu nhập từ đó giúp bà nuôi 9 người con. Viễn cảnh về lệnh cấm đấu bò khiến bà không khỏi lo lắng.

“Tổng thống sẽ phải làm gì đó, hãy xem có bao nhiêu gia đình dựa vào hoạt động này", bà Estudillo nói.

Kể từ năm 2013, bốn bang ở Mexico đã cấm đấu bò và các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ đáng kể đối với lệnh cấm. Lệnh cấm nếu được thực hiện ở thành phố Mexico - hiện là địa điểm lớn nhất của các sự kiện đấu bò - sẽ là một trở ngại quốc tế đối với bộ môn đấu bò tót.

“Tôi tôn trọng những người chống lại nó, nhưng không đồng tình. Tôi xem nó như một loại nghệ thuật, một phần của văn hóa, và tôi kiếm sống nhờ nó” - Paco Dominguez, người bán hàng hóa và đồ lưu niệm liên quan tới đấu bò tót, cho biết.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Thế giới động vật: Kiến có mùi gì?

Nguyễn Hạnh |

Khi nhắc đến những loài động vật "nặng mùi", người ta thường nghĩ ngay đến chồn hôi, bò xạ hương, mà không biết rằng một trong những loài động vật bốc mùi kỳ lạ nhất đang ở ngay gần ta: kiến.

5 loài động vật cứng đầu khiến băng giá cũng phải chào thua

Anh Vũ |

Cái lạnh mùa đông là kẻ thù đối với hầu hết các loài động vật. Tuy vậy, có nhiều loài vật cứng đầu khiến băng giá cũng phải chào thua.

Rùng rợn "nghĩa địa" búp bê gây ám ảnh tại Mexico

Anh Vũ |

Ngay phía nam của thủ đô Mexico tồn tại một hòn đảo mang tên Isla De Las Muñecas, nơi được cho là có ma ám với vô số búp bê mục nát treo trên cây.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thế giới động vật: Kiến có mùi gì?

Nguyễn Hạnh |

Khi nhắc đến những loài động vật "nặng mùi", người ta thường nghĩ ngay đến chồn hôi, bò xạ hương, mà không biết rằng một trong những loài động vật bốc mùi kỳ lạ nhất đang ở ngay gần ta: kiến.

5 loài động vật cứng đầu khiến băng giá cũng phải chào thua

Anh Vũ |

Cái lạnh mùa đông là kẻ thù đối với hầu hết các loài động vật. Tuy vậy, có nhiều loài vật cứng đầu khiến băng giá cũng phải chào thua.

Rùng rợn "nghĩa địa" búp bê gây ám ảnh tại Mexico

Anh Vũ |

Ngay phía nam của thủ đô Mexico tồn tại một hòn đảo mang tên Isla De Las Muñecas, nơi được cho là có ma ám với vô số búp bê mục nát treo trên cây.